Dân sống trong cảnh nhà cửa xập xệ vì dự án nhiều năm bất động

Hoài Luân |

Đã 4 năm nay, người dân trong vùng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài (TP Quy Nhơn, Bình Định) phải sống trong cảnh lo lắng khi nhà cửa nứt nẻ, xập xệ nhưng không được sửa chữa vì dự án vẫn "nằm im bất động".

Suốt 4 năm nay, cả trăm hộ dân sống tại 2 phường Quang Trung và Ngô Mây (TP Quy Nhơn) tỏ ra khá lo ngại vì cảnh nhà cửa xuống cấp, nứt nẻ đã lâu nhưng lại không thể sửa chữa hay xây mới vì nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài.

 
Một số hộ dân thuộc diện giải tỏa đã nhận đền bù vẫn chưa được bố trí chỗ ở mới. Ảnh: Hoài Luân

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài đi qua địa bàn hai phường Quang Trung và Ngô Mây (TP Quy Nhơn) được triển khai thực hiện từ năm 2019, do Ban quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 396 tỉ đồng.

Tuyến đường này bắt đầu từ ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây và điểm kết thúc giáp với đường Điện Biên Phủ, với chiều dài tuyến là 1,377km, bề rộng nền đường 33m, bề rộng dải phân cách đường 4m. Thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023, thế nhưng suốt 4 năm trôi qua, dự án này vẫn "nằm im bất động" khiến cho các hộ dân trong vùng dự án "đi không được, ở không xong".

 
Nhà của hộ dân gặp tình trạng nứt nẻ, xuống cấp sau nhiều năm xây dựng. Ảnh: Hoài Luân

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú tổ 1B, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) bức xúc chia sẻ: Tôi mua đất và xây nhà ở đây đã mười mấy năm, thế nhưng một cán bộ trên thành phố xuống làm việc và nói là con dấu đóng vào giấy tờ mua đất trước đây của tôi không có giá trị.

"Hiện đất của tôi có giấy tờ hợp thức nhưng không được nhà nước công nhận nên chỉ hỗ trợ khoảng 30% so với đất có sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đất có sổ đỏ của tôi được định giá là 15 triệu/m2, vậy mà giờ chưa đến 5 triệu/m2" - ông Hùng rầu rĩ nói.

 
Nhiều ngôi nhà xuống cấp không được sửa chữa vì dự án vẫn "nằm im bất động". Ảnh: Hoài Luân

Ông Nguyễn Văn Tuấn (trú phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cho hay: Hiện tại, người dân ở đây rất mong muốn có một cuộc sống ổn định vì mấy năm nay phải sống trong cảnh dột nát rồi. Nếu như muốn người dân di dời để thực hiện dự án thì phải đền bù thỏa đáng, còn không thực hiện dự án thì phải làm sổ đỏ cho người dân ở đây.

Mặt khác, một số hộ dân thuộc diện giải tỏa đã nhận được đền bù cũng đang lo lắng vì chưa được di dời tái định cư để ổn định cuộc sống.

 
Hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Ngô Mây nối dài. Ảnh: Hoài Luân

Thông tin về tình trạng trên, bà Hồ Thị Kim Ngọc - Chủ tịch UBND phường Ngô Mây cho biết, nhà của những hộ dân này đã xây dựng lâu năm, xuống cấp nhưng đa phần không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phường cũng tạo điều kiện cho những hộ có nhà xuống cấp, dột nát sửa chữa đơn giản, nâng tường, thay mái để đảm bảo an toàn.

“Đối với những hộ trong vùng dự án, địa phương kiến nghị tỉnh nên có chính sách riêng để tạo điều kiện cho người dân, khi GPMB người dân có chỗ ở mới để ổn định cuộc sống” - bà Ngọc chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP Quy Nhơn cho biết, Dự án đường Ngô Mây nối dài ảnh hưởng 196 hộ gia đình và 2 tổ chức. Hiện nay, công tác xác minh nguồn gốc đất đã hoàn thành. UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 6 đợt gồm 58 hộ với số tiền hơn 33 tỉ đồng. Thành phố đang triển khai dự án khu tái định cư tại phường Quang Trung với diện tích hơn 4ha để bố trí cho các hộ dân trong vùng dự án này.

"Thành phố cũng đang chỉ đạo thực hiện giải tỏa 20 hộ dân và lập dự án đầu tư dự án khu tái định cư. Phấn đấu sang năm sẽ hoàn thành khu tái định cư, lúc đó mới xem xét bố trí các hộ được xét tái định cư đối với Dự án đường Ngô Mây nối dài ở phường Ngô Mây và Quang Trung" - vị lãnh đạo này cho hay.

Theo Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh Bình Định, Dự án đường Ngô Mây nối dài được UBND tỉnh giao cho UBND TP Quy Nhơn thực hiện công tác GPMB. Hiện nay, vướng mắc lớn nhất của dự án này là công tác bồi thường GPMB. Đơn vị đề nghị thành phố tập trung vào công tác bồi thường GPMB để sớm giao trả, tổ chức triển khai thi công, xây dựng.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Phú Yên: Dự án trồng rừng treo 17 năm, dân thiếu đất sản xuất

Hoài Luân |

Từ khi được UBND tỉnh Phú Yên giao thực hiện dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, Công ty TNHH Trúc Lâm suốt gần 17 năm không triển khai dự án.

"Siêu" dự án du lịch vẫn là bãi đất đầy cỏ dại sau gần 14 năm triển khai

Hoài Luân |

Phú Yên - Sau gần 14 năm triển khai, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà với vốn đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng vẫn chỉ là bãi đất trống đầy cỏ dại.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

U20 Việt Nam bị loại vì điểm yếu hàng phòng ngự

ĐÌNH THẢO |

U20 Việt Nam lại đánh mất tấm vé đi tiếp sau trận thua U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B, giải U20 Châu Á 2023.

Trung Quốc hối thúc điều tra nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc hối thúc điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Mỹ, theo những phát biểu mới nhất từ Bắc Kinh.

Nghi phạm cuối cùng trong vụ cướp ngân hàng ở TPHCM ra đầu thú

ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 7.3, nghi phạm còn lại liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3, đã ra đầu thú.

Đà Nẵng: Ngăn chặn người lợi dụng hình thức tu sĩ đi khất thực trái phép

THÙY TRANG |

Ngày 7.3, Công an Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một trường hợp lợi dụng hình thức tu sĩ để đi khất thực trái phép ngay trước thềm lễ hội Quán Thế Âm.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Phú Yên: Dự án trồng rừng treo 17 năm, dân thiếu đất sản xuất

Hoài Luân |

Từ khi được UBND tỉnh Phú Yên giao thực hiện dự án trồng rừng sản xuất kinh doanh và phòng hộ Xuân Phước, Công ty TNHH Trúc Lâm suốt gần 17 năm không triển khai dự án.

"Siêu" dự án du lịch vẫn là bãi đất đầy cỏ dại sau gần 14 năm triển khai

Hoài Luân |

Phú Yên - Sau gần 14 năm triển khai, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà với vốn đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng vẫn chỉ là bãi đất trống đầy cỏ dại.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.