Dự báo diễn biến nắng nóng và không khí lạnh trong tháng 3 năm nay

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng 3 năm 2023, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo xu thế thời tiết đặc biệt trong tháng 3 năm 2023.

Về xu thế nhiệt độ trung bình, trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ trung bình cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế lượng mưa, tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 - 20mm; riêng khu vực Việt Bắc và Đông Bắc tổng lượng mưa thấp hơn từ 20 - 30mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Nhận định về xu thế nắng nóng, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong tháng 3 năm 2023, nắng nóng khả năng xuất hiện nhiều ngày tại khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía tây các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An từ khoảng nửa cuối tháng 3 năm 2023.

Về hiện tượng thời tiết đáng chú ý, cơ quan khí tượng cảnh báo không khí lạnh còn hoạt động mạnh trong những ngày đầu tháng 3 năm 2023, gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển.

Ngoài ra cần đề phòng xuất hiện dông, lốc, mưa đá kèm theo gây tác động đến sản xuất và đời sống của người dân, đặc biệt khu vực vùng núi phía bắc.

Trước đó, trong tháng 2 năm 2023 đã xuất hiện 3 đợt không khí lạnh vào các ngày 13.2, ngày 19.2 và ngày 24.2. Trong đó, đáng lưu ý là đợt không khí lạnh ngày 24.2 có cường độ mạnh đã gây ra mưa, mưa nhỏ rải rác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong ngày 24.2, sau mưa giảm nhanh.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Bắc Bộ giảm khoảng 1,0 - 2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất giảm 2,0 - 3 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi khá thấp như: Mẫu Sơn 5 độ C, Trùng Khánh 5,8 độ C, Đồng Văn 5,6 độ C, ...). Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Lý Sơn gió giật cấp 7; trạm Phú Quý gió giật cấp 8.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 2.3: Miền Bắc sáng sương mù trời rét, ngày trở nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.3, miền Bắc sáng sớm có sương mù trời rét, ngày trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 23 - 25 độ C. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này sẽ tăng nhiệt.

Dự báo thời tiết 28.2: Miền Bắc sáng rét, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.2, miền Bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ tăng lên khoảng 23 - 24 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Lý giải nguyên nhân khi không khí lạnh tràn về, ô nhiễm không khí nặng hơn

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã lý giải chi tiết về mối quan hệ mật thiết giữa yếu tố thời tiết không khí lạnh và chỉ số chất lượng không khí.

BCG Energy: Khả năng trả nợ yếu vẫn huy động cả nghìn tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Kết thúc năm 2020, BCG Energy - một thành viên của Bamboo Capital - đang gánh khoản lỗ luỹ kế hơn 5 tỉ đồng, khả năng trả nợ bị đặt dấu hỏi khi nợ ngắn hạn vượt nhiều lần tài sản ngắn hạn. Tuy nhiên sang năm 2021, BCG Energy vẫn huy động 2.500 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Lập chốt xử lý nồng độ cồn ở các tuyến đường nhiều nhà hàng, quán nhậu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Lực lượng CSGT Thừa Thiên Huế quyết liệt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong đó sẽ tập trung vào các tuyến đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu.

Dự báo thời tiết 2.3: Miền Bắc sáng sương mù trời rét, ngày trở nắng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.3, miền Bắc sáng sớm có sương mù trời rét, ngày trở nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 23 - 25 độ C. Dự báo trong những ngày tới, khu vực này sẽ tăng nhiệt.

Dự báo thời tiết 28.2: Miền Bắc sáng rét, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.2, miền Bắc sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13 - 15 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ tăng lên khoảng 23 - 24 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Lý giải nguyên nhân khi không khí lạnh tràn về, ô nhiễm không khí nặng hơn

AN AN - MINH HÀ |

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã lý giải chi tiết về mối quan hệ mật thiết giữa yếu tố thời tiết không khí lạnh và chỉ số chất lượng không khí.