Đủ loại rác thải chất chồng về bãi, có lò đốt nhưng không xuể
Ngày 8.5, phản ánh thông tin đến PV Lao Động, đại diện cử tri, nhân dân ở xóm 5 (thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, vào sáng cùng ngày, tại bãi rác tập trung của xã Nam Trung đặt ở thôn Hải Định là địa bàn giáp ranh với xóm 5, thôn Phú Lâm xảy ra hiện tượng khói đen bốc ra mù mịt, gây mùi khét, khó chịu đã làm ảnh hưởng đến việc canh tác lúa của người dân, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
"Bãi rác và lò đốt rác này có từ khoảng chục năm nay, xử lý rác thải cho toàn xã Nam Trung nhưng lại gây ô nhiễm, ảnh hưởng cho chúng tôi là những người dân sinh sống, canh tác ở địa bàn giáp ranh. Lượng rác tập kết của họ quá nhiều, trong đó có thời điểm chúng tôi thấy cả rác thải y tế, kim tiêm, dây truyền cũng bị đem về đó.
Do rác quá nhiều, lò đốt thì công suất có hạn nên đốt trong lò chẳng được là bao, còn bao nhiêu lại lan ra bên ngoài lò, gây khói khét rất khó chịu. Nhân dân đã nhiều lần phản ánh đến phía xã Nam Trung nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm" - ông Bùi Văn Phước (sinh năm 1976, trú xóm 5, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải) nói.
Theo ông Phước, việc sinh sống, sản xuất gần bãi rác nói trên khiến người dân xóm 5, thôn Phú Lâm lâu nay phải hứng chịu đủ thứ ô nhiễm. Đến nỗi, nhà ai có công việc, khi vừa sắp cỗ bàn ra một lúc là ruồi nhặng lại từ đâu bậu về bay đầy mâm.
"Hôm qua, do khói từ lò đốt rác tỏa ra quá nhiều, khoảng 8 sào lúa nhà ông Phạm Văn Nhương nhận lại ruộng của người khác đang độ làm đòng bị cháy hết lá, ông Nhương đã làm đơn lên xã Nam Trung, xã hẹn hôm nay gặp để giải quyết" - ông Phước cho biết thêm.
Chiều nay (9.5), có mặt tại bãi rác tập trung của xã Nam Trung đặt ở thôn Hải Định, theo ghi nhận của PV Lao Động, lượng rác tập kết về đây chưa được đốt, xử lý tồn đọng quá nhiều. Tại thời điểm ghi nhận, lò đốt rác không hoạt động.
Chính quyền đau đầu xoay sở, tìm giải pháp
Liên quan sự việc này, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Nam Trung - cho hay, vào sáng qua (8.5), quá trình vận hành lò đốt rác tại bãi rác tập trung thì lò bị thủng do xuống cấp, vì thế khói kèm hơi nóng đã thoát ra bên ngoài lò, lan tỏa ra vùng lân cận dẫn đến ảnh hưởng việc canh tác lúa của hộ ông Phạm Văn Nhương (sinh năm 1976, trú xóm 5, thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng).
"Ngay sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã yêu cầu dừng vận hành lò đốt ngay để tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa. Chiều nay, đại diện UBND xã đã có buổi làm việc với hộ ông Nhương, đưa ra phương án hỗ trợ đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng sau sự cố và ông Nhương đã đồng ý. Hiện nay, chúng tôi đang bố trí mời thợ về để sửa chữa, vá lại điểm bị thủng trên lò đốt.
Năm 2020, xã đã tiến hành sửa chữa, cải tạo nâng cấp tổng thể lò đốt 1 lần rồi nhưng đến nay lại xuống cấp, hỏng hóc ảnh hưởng đến việc xử lý rác. Trong khi mỗi lúc rác thải tập kết về lại một nhiều thêm, địa phương cũng rất đau đầu về việc này" - ông Thế cho hay.
Được biết, toàn xã Nam Trung hiện nay có khoảng hơn 4.000 hộ dân với khoảng hơn 1.400 nhân khẩu sinh sống. Mỗi ngày, trung bình lượng rác thải sinh hoạt do người dân thải ra được thu gom lại lên đến 6 tấn, gần như ngày nào cũng phải thu gom.
"Trước mắt, chúng tôi vẫn khẩn trương tìm cách khắc phục, sửa chữa lò đốt để duy trì vận hành, cố gắng không để ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân lân cận. Về lâu dài quả thực cũng chưa có giải pháp nào triệt để, hữu hiệu hơn bởi lượng rác phát sinh thì quá nhiều, lò đốt thì nay hỏng mai sửa, rất khó khăn" - ông Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch UBND xã Nam Trung, cho biết thêm.