5 hành vi vi phạm khiến viên chức bị buộc thôi việc

Quế Chi |

Căn cứ Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP, hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;

3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;

4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;

5. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu viên chức thực hiện một trong 5 lỗi như trên sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Thời điểm nghỉ hưu của viên chức theo quy định hiện nay

Quế Chi |

Thời điểm nghỉ hưu của viên chức được quy định tại Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Viên chức thôi việc có được hưởng trợ cấp gì không?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Lam hỏi: Tôi là giáo viên mầm non biên chế từ tháng 9.2014 đến hết tháng 6.2023 thì tôi xin nghỉ việc. Với thời gian công tác ở vị trí là viên chức, tôi tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Điểm giống và khác nhau của trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Quế Chi (T/H) |

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm có điểm giống nhau và khác biệt mà người lao động cần biết.

“Trọng tài mắc 2 lỗi khi rút thẻ đỏ với hậu vệ tuyển Việt Nam”

ĐÌNH THẢO |

Ông Mohd Amirul Izwan Bin Yaacob - trọng tài chính người Malaysia  đã mắc đến 2 lỗi nhận định trong việc rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh ở trận đấu giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Việt Nam tối 17.10 trong dịp FIFA Days.

Thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi

Huyền Trân |

TPHCM - UBND thành phố Thủ Đức chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi xe trá hình của nhà xe Thành Bưởi tại số 97 Mai Chí Thọ, đường Trục chính vào Khu Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, đường Liên Phường.

Tin 20h: Kế toán trường học xin nghỉ việc sau ít ngày điều chuyển công tác

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.10: 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc; Cảnh báo loại “khí cười" mới, lần đầu du nhập vào Hà Nội; Nỗi khổ của người dân nơi "rốn lũ" Thừa Thiên Huế...

2 nhà thầu nước ngoài không đồng ý bồi thường vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Việt Dũng |

Hà Nội - Hai nhà thầu nước ngoài tham gia dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa ra lý lẽ để phản đối việc VEC cho rằng nếu xác định họ sai phạm thì phải bồi thường.

Vỡ đường ống, nước sạch bán cho dân thành nước bẩn

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sự cố vỡ đường ống đã khiến nước sạch cấp cho người dân ở xã Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) bị bẩn, đục ngầu. Hiện đơn vị quản lý, vận hành nỗ lực đẩy nhanh việc khắc phục.

Thời điểm nghỉ hưu của viên chức theo quy định hiện nay

Quế Chi |

Thời điểm nghỉ hưu của viên chức được quy định tại Điều 59 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).

Viên chức thôi việc có được hưởng trợ cấp gì không?

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Nguyễn Thị Nguyệt Lam hỏi: Tôi là giáo viên mầm non biên chế từ tháng 9.2014 đến hết tháng 6.2023 thì tôi xin nghỉ việc. Với thời gian công tác ở vị trí là viên chức, tôi tham gia đầy đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp thì khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc hay không?

Điểm giống và khác nhau của trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Quế Chi (T/H) |

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm có điểm giống nhau và khác biệt mà người lao động cần biết.