Phút 60 trận đấu giữa Hàn Quốc và Việt Nam, thuộc khuôn khổ giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 10, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh bất ngờ nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài người Malaysia - Mohd Amirul Izwan Bin Yaacob.
Đó là tình huống Việt Anh khống chế bóng lỗi, sau đó anh cố gắng cắt bóng nhưng bị trọng tài thổi phạt. Trọng tài người Malaysia xác định trung vệ Việt Anh đã phạm lỗi với Son Heung-min ở một pha bóng có thể dẫn tới bàn thắng. Hậu quả là chân sút của tuyển Việt Nam nhận thẻ đỏ trực tiếp ngay sau tình huống này.
Trao đổi với Lao Động, nguyên Trưởng ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền cho rằng trọng tài chính đã mắc đến 2 lỗi nhận định ở tình huống này, dẫn tới việc hậu vệ của tuyển Việt Nam nhận thẻ đỏ “oan”.
“Ở tình huống này, trọng tài chính nhận định Việt Anh phạm lỗi là sai. Bởi dù Việt Anh có đỡ bóng lỗi, nhưng sau đó hậu vệ này vẫn truy cản trúng bóng, còn Son Heung-min lại lao vào và ngáng vào chân của Việt Anh mới té ngã, chứ hậu vệ của tuyển Việt Nam không hề truy cản trái phép.
Thứ 2, trọng tài người Malaysia rút thẻ đỏ trực tiếp là không chính xác. Có thể ông vua áo đen này căn cứ vào luật Dogso (từ chối một bàn thắng hoặc cơ hội dẫn đến bàn thắng rõ ràng). Nhưng ở đây, nếu có phạm lỗi thì chỉ là một cơ hội triển vọng với Son Heung-min chứ không phải là tình huống dẫn tới bàn thắng.
Chúng ta cần xem xét cả yếu tố thời điểm này, thủ thành Đặng Văn Lâm đã lao ra để có thể cản phá bóng, đồng thời sau tình huống va chạm với Việt Anh thì đội trưởng của tuyển Hàn Quốc gần như không có thể kiểm soát bóng sau đó. Nên không thể tính là cơ hội ăn bàn để rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ của tuyển Việt Nam”, ông Dương Văn Hiền phân tích.
May mắn cho huấn luyện viên Troussier là Việt Anh sẽ không bị treo giò khi tuyển Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2026 ở tháng 11 tới. Theo điểm h, khoản 2, điều 69 quy định kỷ luật của FIFA, Việt Anh sẽ chỉ bị treo giò khi Việt Nam thi đấu ở trận giao hữu quốc tế kế tiếp.