Trẻ bị vòng kiềng vì xe tập đi

|

Các nước Mỹ, Canada đã có quy định cấm bán và nhập xe tập đi cho trẻ em. Ở VN, các BS nhi khoa và chuyên viên vật lý trị liệu đều kịch liệt phản đối việc phụ huynh mua xe tập đi cho con.

Các BS khẳng định: Xe tập đi vừa không làm cho trẻ biết đi mà còn bị cong chân, chân yếu và hàng loạt các hiểm hoạ khác rình rập khi trẻ ngồi trên xe.

Không nên cho trẻ sử dụng xe tập đi (ảnh chỉ mang tính minh hoạ).     Ảnh: Xalo.vn
Không nên cho trẻ sử dụng xe tập đi (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: Xalo.vn

Nhiều tai nạn thương tâm từ xe tập đi

Tại TPHCM, trên các trục đường Hai Bà Trưng, Lê Văn Sĩ, Cống Quỳnh, các shop chuyên về đồ dùng cho trẻ em bày bán nhan nhản xe tập đi cho trẻ với đủ loại màu sắc rất bắt mắt. Giá của xe tập đi dao động từ 200.000 đồng – 2 triệu đồng tùy loại. Phần lớn các xe tập đi là hàng ngoại nhập có xuất xứ từ Trung Quốc và Đài Loan có giá từ 300.000 -1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hỏi về mức độ an toàn và cơ quan nào cấp giấy chứng nhận khi sử dụng xe hay không thì người bán mù tịt.

Theo chuyên viên vật lý trị liệu Hà Thị Kim Yến, BV Nhi Đồng 1 thì, mỗi năm, BV tiếp nhận 12-15 trường hợp trẻ bị tai nạn từ xe tập đi, chủ yếu ở trẻ từ 6 - 12 tháng tuổi. Chấn thương thường gặp là chấn thương tay, sọ não, bỏng hoặc đa chấn thương. Đó là chưa kể đến các tật khác của chân như chân yếu, chân vòng kiềng chữ O, X, biến dạng xương...

Mới đây nhất, khoa Bỏng BV tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi tên Đ.Q.T.T, 8 tháng tuổi, trú tại Đắc Lắc nhập viện trong tình trạng bỏng nặng ở vùng mặt và hai tay. Theo mẹ của cháu bé, do không có thời gian nên cả hai vợ chồng chỉ biết cho con vào xe tập đi để vừa làm việc vừa trông cho dễ. Thậm chí, mẹ của cháu ỷ lại là xe an toàn nên cho cháu tự lê xe đi. Có việc đi ra ngoài trong chốc lát đến khi trở về nhà thì thấy con nằm dưới bếp, mặt úp vào lò than đang cháy. Khi bế T lên, khuôn mặt bé đã cháy đen, hai mắt dính lại và không thể cất được tiếng khóc. Các BS khoa bỏng cho biết, đối với trường hợp Đ.Q.T.T, tuy chỉ bỏng 4%, nhưng vùng mặt là phần quan trọng của trẻ sơ sinh nên điều trị rất khó khăn.

Còn tại khoa Vật lý trị liệu BV Nhi Đồng 2, anh Trần Ngọc Lâm, ở quận 9 đưa con đến tập vật lý trị liệu chân cho biết, anh luôn ân hận khi mua xe tập đi cho con và chân đã bị biến dạng hình chữ X.

Không giúp trẻ biết đi!

Khi chúng tôi đặt câu hỏi muốn cho trẻ tập đi tốt hơn thì cần mua loại xe như thế nào mới đúng chuẩn? Chuyên viên vật lý trị liệu Hà Thị Kim Yến trả lời dứt khoát: Tuyệt đối không nên mua bất cứ loại xe tập đi nào để cho trẻ sử dụng! Cũng theo bà Yến, các loại xe tập đi hiện nay có mức độ an toàn rất thấp và không kiểm soát được tốc độ nên rất dễ xảy ra tai nạn. Đối với người dân sống ở nhà cao tầng thì việc cho trẻ sử dụng xe tập đi rất nguy hiểm. Các BS của BV Nhi Đồng 1 đã từng chứng kiến nhiều trường hợp tử vong do trẻ ngồi trên xe tập đi ngã cầu thang khi đưa đến cấp cứu. 

Bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa Ngoại - Chỉnh hình BV Nhi Đồng 1, nhận định: Ngoài tác hại gây ra tai nạn, xe đẩy cũng có thể khiến trẻ bị chân vòng kiềng nếu được ngồi xe tập đi quá sớm. Thông thường đến 9 tháng tuổi trẻ biết đứng chựng và 12 tháng biết đi. Nếu trẻ được cho ngồi xe trước 9 tháng, khi đó trẻ chưa biết đứng nhưng theo phản xạ sẽ tự đặt chân xuống nền nhà và đẩy xe đi. Đây là điều không tốt vì trẻ sẽ đi không vững, xương chưa đủ cứng để chịu lực, bước đi sẽ làm cong chân.

Thông thường, mỗi đứa trẻ sẽ có một lịch trình sinh trưởng khác nhau có thể sớm hoặc muộn hơn nhưng thông thường sẽ tự biết đi khi được 12 tháng tuổi.

Võ Tuấn

TIN LIÊN QUAN

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.