“Bức tranh này đã đi từ Hà Nội tới Paris tới Oslo rồi tới Hồng Kông trực tiếp từ gia đình này,” ông Hubert nói.
Bức sơn dầu được vẽ vào năm 1937, cùng năm họa sĩ Lê Phổ sang Pháp.
Kỷ lục đấu giá trước đây cho một bức tranh của họa sĩ Việt Nam đạt được vào tháng 5.2013 là tranh “Người bán gạo” của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, được bán với giá 390.000 USD,
Trong phiên đấu giá cuối tuần qua, một bức tranh khác của Nguyễn Phan Chánh, cũng thuộc gia đình Lorenzi, đã phá vỡ kỷ lục bức tranh trước của họa sĩ này khi được bán với giá 470.000 USD.
Nhưng chỉ vài phút sau, bức “Nhìn từ đỉnh đồi” của Lê Phổ đã lập kỷ lục mới.
Lê Phổ (1907 – 2001) là họa sĩ bậc thầy Việt Nam và trên thế giới theo trường phái hậu ấn tượng. Ông được coi là danh họa Việt Nam trên đất Pháp. Ông sang Pháp năm 1937 và ở lại đó tới lúc qua đời. Với tấm lòng luôn nhớ về quê hương, ông đã chọn 20 bức tranh của mình để tặng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Năm 1946, gia đình ông tại Pháp là cơ sở giúp đỡ phái đoàn ngoại giao Việt Nam lần đầu sang Pháp.