Tranh luận tay đôi về hôn nhân đồng giới
Ng.H ghi |
GĐ Sở Tư pháp TP.HCM Uông Thị Xuân Hương:
"Xét về phương diện tự do cá nhân thì pháp luật có thể công nhận hôn nhân cùng giới. Nhưng về nhiều phương diện khác như văn hoá, truyền thống, đạo đức... thì chưa nên công nhận. Việc thừa nhận hôn nhân cùng giới có thể làm xói mòn các giá trị hôn nhân truyền thống tốt đẹp, cổ xuý cho lối sống lệch lạc tình dục của giới trẻ. Đặc biệt hiện nay, nó có thể làm gia tăng tình trạng chuyển đổi giới tính. Hiện tại người bị dị tật bẩm sinh về giới tính thì pháp luật cho phép xác định lại giới tính rồi, nhưng bây giờ giới trẻ đang chạy theo phong trào đua đòi lẫn nhau để chuyển giới. Nếu công nhận hôn nhân cùng giới thì sẽ dẫn tới hàng loạt vấn đề chuyển giới, gây rối xã hội, vi phạm đạo đức và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.Vì vậy chúng tôi cho rằng không thừa nhận hôn nhân cùng giới".
PGĐ Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng Lê Thị Hạ:
"Khi một đứa trẻ sinh ra, khai sinh đã ghi giới tính là nam hay nữ rồi. Chúng ta cũng không cần cấm, vì trong giấy khai sinh thì không ai khai giới tính là "đồng tính". Khi đăng ký kết hôn thì cũng khai nam hoặc nữ, không ai khai là "đồng tính" cả. Vì vậy, thực tế có cấm hay không cấm thì người ta cũng không thể kết hôn được. Cho nên chúng tôi cho rằng không cấm, và không khuyến khích vấn đề này."
GĐ Sở Tư pháp tỉnh Sơn La Lường Văn Chựa:
"Trong luật hôn nhân gia đình không nên quy định vấn đề hôn nhân cùng giới, không cấm mà cũng không khuyến khích. Lộ trình phát triển sau này như thế nào thì chưa biết. Do đây thuộc về đặc điểm bản thân mỗi một con người sinh ra, nói nôm na là một loại bệnh. Vì vậy theo chúng tôi,không cấm, không khuyến khích, và cũng không nên đặt ra vấn đề này trong luật".
PGĐ Sở Tư pháp Bến Tre Lê Minh Hiền:
"Trong luật không nên quy định cấm hôn nhân cùng giới, mà sửa thành "không thừa nhận" hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Đồng thời phải quy định những quyền và nghĩa vụ trong việc chung sống giữa những người cùng giới tính".
Không nên cấm...
- Nhiều người đang nhầm lẫn giữa 2 khái niệm, xu hướng tính dục (nói về việc tôi yêu ai và muốn chung sống với ai – liên quan đến người đồng tính) và bản dạng giới (tôi là ai, tôi là đàn ông hay đàn bà – liên quan đến người chuyển giới). Người đồng tính khác với người chuyển giới. Người đồng tính không muốn chuyển giới. Việc cho rằng giới trẻ đua đòi chuyển giới là rất chủ quan, không hiểu vấn đề. Để trải qua phẫu thuật, người chuyển giới phải hy sinh rất nhiều vì họ khát khao được sống chính là họ. Thử hỏi có ai dám đua đòi tự cắt một ngón tay không, chứ đừng nói đến chuyện phẫu thuật chuyển giới.
- Việc người đồng tính yêu người cùng giới và muốn gắn bó với nhau là điều tự nhiên, mà ngày càng nhiều nước trên thế giới công nhận. Gần đây nhất Pháp là nước thứ 14 hợp pháp hóa hôn nhân cùng giới vào ngày 23.4. Chính vì vậy, không nên bàn là cấm hay khuyến khích, mà nên bàn về việc bảo vệ quyền chính đáng của tất cả công dân trong hôn nhân và gia đình.
- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã loại đồng tính ra khỏi danh sách bệnh từ năm 1990, vì thế đồng tính không phải là bệnh, không thể và không được chữa. Vì là tự nhiên, là một phần của đa dạng cuộc sống nên pháp luật không nên can thiệp, mà cần bảo vệ.
- Việc không thừa nhận hôn nhân cùng giới cũng không khác so với quy định cấm hiện hành, có nghĩa vẫn là phân biệt đối xử. Mọi công dân sinh ra đều bình đẳng. Vì thế, pháp luật cũng cần bảo vệ quyền bình đẳng của người đồng tính trong hôn nhân và gia đình - (Lương Thế Huy - Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường)