Siêu thị Metro bị nhân viên trộm cắp hàng trăm triệu đồng

Cao Nguyên |

Trong quá trình làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long, Tâm đã thông đồng với bảo vệ, lái xe trộm cắp hàng hóa có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng mang ra ngoài bán.
Ngày 21.1, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, cơ quan điều tra quận này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Pham Băng Tâm (23 tuổi, Trấn Yên, Yên Bái, sinh viên trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội), nhân viên của siêu thị Metro Thăng Long, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản tại siêu thị Metro Thăng Long.

 

Ngoài Tâm, 4 nhân viên khác của Metro Thăng Long liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan điều tra triệu tập điều tra gồm: Hồ Sỹ Mạnh (24 tuổi, ở Vũ Thư, Thái Bình), Đỗ Đăng Hoàn (35 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Quang Huy  (24 tuổi,ở Bắc Tư Liêm, Hà Nội), Nguyễn Văn Thụ (25 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, ngày 24.9.2014, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận được đơn trình báo của siêu thị Metro Thăng Long (ở đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về việc mất trộm tài sản tại siêu thị với số lượng lớn, chưa rõ thủ phạm.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT, công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Qua điều tra, bước đầu công an quận Bắc Từ Liêm xác định: Khoảng tháng 11.2013, Phạm Bằng Tâm xin vào làm việc tại siêu thị Metro Thăng Long. Quá trình làm việc tại siêu thị, Tâm có quen biết với một nhân viên bảo vệ của siêu thị, hiện chưa xác định nhân thân lai lịch. Cả hai đã lấy trộm hàng hóa, sản phẩm của siêu thị Metro Thăng Long bán được 5 triệu đồng.

Số tiền cơ quan thu giữ được từ các đối tượng.
Số tiền cơ quan thu giữ được từ các đối tượng.

Được một thời gian bảo vệ này nghỉ việc, Nguyễn Băng Tâm lại bàn bạc với Hồ Sỹ Mạnh, làm ở bộ phận vận tải của siêu thị về việc trộm cắp tài sản của siêu thị. Hồ Sỹ Mạnh khai nhận, sau mỗi lần trộm cắp được hàng hóa, Mạnh thường mang đi bán tại cửa hàng tạp hóa của anh Trần Hải Hưng (ở huyện Hải Hậu, Nam Định).

Đến tháng 6.2014, bằng một chiêu trò khác Tâm đã lấy hàng của siêu thị mang đi bán tại cửa hàng tạp hóa của chị Khổng Thị Hài (ở đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm). Tổng giá trị Tâm bán cho chị Hài khoảng 300 triệu đồng.

Ngoài ra, Tâm còn đến nhiều cửa hàng khác đặt vấn đề có hàng hóa mua rẻ trong siêu thị Metro Thăng Long muốn bán lại với số hàng hóa trị giá lên đến 400 triệu đồng.

Ngoài tâm, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Thụ, Đỗ Đăng Hoàn, cùng làm ở bộ phận điều phối giao hàng cũng đã khai nhận hành vi trộm cắp của siêu thị nơi các đối tượng làm việc.

Ngay sau khi làm rõ, công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ toàn bộ hàng hóa và số tiền 363 triệu đồng tiền đối tượng Tâm có được từ việc bán hàng hóa trộm từ siêu thị.

Hiện công an quận Bắc Từ Liêm đã tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Video trao trả tiền tại cơ quan công an.

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.