Khu vực 51 - điểm tuyệt mật có sức hút lớn nhất thế giới

Hương Giang (Theo Popular Mechanics) |

Khu vực 51 (Area 51) là cái tên rất nổi tiếng ở Mỹ, vì những câu chuyện liên quan tới đĩa bay và người ngoài hành tinh. Tuy nhiên đó chỉ là lớp vỏ che đi những hoạt động hết sức đặc biệt diễn ra ở địa điểm vô cùng bí mật này.
Câu chuyện về những xác người ngoài hành tinh và đĩa bay
Nằm giữa sa mạc Nevada khô cháy ở Mỹ là một con đường trống trải, không biển báo dẫn thẳng tới cổng trước của một căn cứ quân sự bí mật. Lối vào này dường như chỉ được bảo vệ sơ sài bằng một hàng rào thép gai, một cổng chắn bình thường và một số biển hiệu cấm xâm phạm trông có vẻ đáng sợ. Ai đó hẳn sẽ nghĩ rằng nếu đây là khu vực mật thì nó cần được canh gác tốt hơn nữa. Nhưng đừng lầm lẫn. Nhất cử nhất động của bạn đều đang bị ai đó theo dõi rất chặt chẽ.
Xin chào mừng bạn tới với khu vực 51, một địa điểm có cái tên chính thức là Bãi thử và Huấn luyện Nevada, thuộc căn cứ không quân Edwards. Đằng sau cổng chắn lối vào khu vực 51 là camera gắn ở khắp mọi nơi. Trên một đỉnh đồi nằm gần đó có một chiếc xe bán tải đang đậu và từ trong lớp kính chắn tối màu có những con người đang lặng lẽ theo dõi mọi thứ ở phía dưới. Dân địa phương nói rằng căn cứ thậm chí biết rõ số lượng từng con rùa hoặc con thỏ sống ở sa mạc quanh đó. Số khác nói rằng con đường dẫn tới căn cứ gắn đầy cảm biến và đó là lý do vì sao người ta lại biết hết về mọi hoạt động diễn ra ở bên ngoài.
Nhưng trong khi người của khu vực 51 rành rõ về mọi chuyện ở bên ngoài thì điều tương tự không diễn ra ở chiều ngược lại. Tính chất bí mật tuyệt đối của khu vực 51 khiến suốt một thời gian dài người ta đồn đoán rằng nơi này có liên quan tới các đĩa bay và người ngoài hành tinh hoặc hoạt động mờ ám của chính quyền Mỹ.
Tin đồn về người ngoài hành tinh thực tế đã xuất hiện từ tháng 7.1947 khi không lực Mỹ hé lộ rằng một đĩa bay rơi bên ngoài Roswell, New Mexico. Ngay sau đó quân đội rút lại thông báo này, cho biết đó chỉ là một khí cầu thời tiết. Nhưng dư luận đã không thể tin tưởng tuyên bố như thế và cho rằng chính quyền đang cố che giấu sự thật.
Bởi vậy, khi các thông tin đầu tiên về khu vực 51 tuyệt mật xuất hiện vài năm sau đó, câu chuyện về người ngoài hành tinh đã nhanh chóng gắn chặt với nó. Người ta đồn rằng quân đội Mỹ còn thu được xác của nhiều người ngoài hành tinh và đưa chúng đi lưu trữ, phục vụ một loạt thử nghiệm khác nhau. Những kẻ theo thuyết âm mưu thậm chí còn tin rằng quân đội Mỹ thường xuyên chặn bắt đĩa bay, đưa chúng về khu vực 51 để khai thác công nghệ đặc biệt để áp dụng lên các vũ khí của Mỹ.
Một trong những giả thuyết đi xa nhất cho rằng các tướng lĩnh quân đội Mỹ đã tiếp xúc thường xuyên với người ngoài hành tinh ở khu vực 51. Họ đã thông qua một thỏa thuận hắc ám, cho phép người ngoài hành tin bắt cóc con người phục vụ hoạt động nghiên cứu để đổi lấy các công nghệ di chuyển liên hành tinh. Vô số những bức ảnh, đoạn video mờ ảo cũng đã xuất hiện nhằm ủng hộ các tuyên bố này.
Những câu chuyện như thế đã tạo ra một hấp lực khổng lồ với khu vực 51. Trong khuôn khổ cuộc đua vào Nhà Trắng vừa qua, ứng cử viên Hillary Clinton thậm chí đã dựa vào khu vực 51 để tìm cách thu hút sự ủng hộ từ một cộng đồng bất thường - những người mê đĩa bay.
Cụ thể, tại cuộc trò chuyện trong chương trình “Jimmy Kimmel Live”, bà Clinton nói rằng nếu đắc cử bà có thể công bố hết các hồ sơ mật về đĩa bay và các bí ẩn có trong khu vực 51. Bà cũng xác nhận rằng chồng, ông Bill Clinton, từng tìm kiếm thông tin về người ngoài hành tinh trong giai đoạn ông cầm quyền, nhưng phải ra về trắng tay.
Một trung tâm thử nghiệm tuyệt mật
Nhưng theo giới chuyên gia, “ra về trắng tay” cũng có thể là kết quả mà công chúng gặp phải nếu họ muốn tìm đĩa bay từ khu vực 51. “Nếu ai đó muốn tìm đĩa bay, xác người ngoài hành tinh hoặc bất kỳ thứ nào như thế, tôi nghĩ rằng họ sẽ rất thất vọng”, Jeffrey T. Richelson, nhà nghiên cứu tại Đại học George Washington cho trang tin Live Science biết.
Thực tế thì dưới lớp màn huyền ảo của những câu chuyện liên quan tới đĩa bay, khu vực 51 là một trung tâm nghiên cứu và thử nghiệm đặc biệt của Mỹ. Điều này đã được chính giới chức Mỹ xác nhận lần đầu hồi năm 2013, khi công bố thông tin về hoạt động phát triển máy bay do thám U-2.
Sự khởi đầu của khu vực 51 có liên quan chặt chẽ với việc phát triển U-2. Sau Thế chiến thứ II, cuộc Chiến tranh Lạnh đã nổ ra, trong đó Liên Xô hạ “bức màn thép” quanh nước này và gần như toàn bộ khối Đông Âu, tạo ra một hố đen tình báo với thế giới.
Khi Liên Xô ủng hộ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hồi những năm 1950, người Mỹ nhận ra rằng đất nước này đang mở rộng ảnh hưởng một cách mạnh mẽ. Mỹ ngày càng lo ngại về công nghệ, các ý định và khả năng tổ chức tấn công bất ngờ của Liên Xô.
Đầu những năm 1950, hải quân và không quân Mỹ bắt đầu điều các máy bay bay với độ cao thấp thực hiện nhiệm vụ do thám Liên Xô. Nhưng những máy bay này thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ bị bắn hạ.
Tháng 11.1954, Tổng thống Dwight Eisenhower đã thông qua việc phát triển bí mật một chiếc máy bay do thám ở độ cao lớn, gọi là chương trình U-2. Một trong những yêu cầu đầu tiên của chương trình là tìm kiếm một khu vực biệt lập, bí mật để phục vụ hoạt động huấn luyện và thử nghiệm. Trong quá trình tìm kiếm, các quan chức hàng đầu của chương trình U-2 đã tìm thấy một hồ cạn - hồ Groom - ở Nevada. Nơi này từng được dùng làm trường luyện bắn của phi công Mỹ trong Thế chiến II và rất lý tưởng cho hoạt động thử nghiệm máy bay U-2 cũng như việc huấn luyện phi công.
Chương trình thử nghiệm U-2 bắt đầu vào tháng 7.1955 và ngay lập tức trên mặt báo đã xuất hiện nhiều bài viết về đĩa bay. Phần lớn những người nhìn thấy đĩa bay trong thời kỳ đầu này là các phi công lái máy bay chở khách bình thường, những người chưa từng thấy một máy bay hoạt động ở độ cao lớn như U-2. Cần biết rằng trong khi các máy bay phản lực chở khách ngày nay có thể bay cao tới 15.000m, vào giai đoạn những năm 1950, chúng thường chỉ hoạt động ở độ cao từ 5.000 - 8.000m. Các máy bay chiến đấu được nhiều người biết tới khi đó cũng chỉ đạt được độ cao tối đa 12km. Trong khi đó U-2 hoạt động ở độ cao hơn 20.000m và vì thế, nó trông rất giống với một chiếc đĩa bay.
Không lực Mỹ dĩ nhiên biết tỏng rằng khu vực 51 chẳng có đĩa bay nào cả và các vật thể bay không xác định hoạt động ở đây thực tế chỉ là những chiếc U-2 đang thử nghiệm. Nhưng họ không được hé lộ thông tin về vũ khí mới này với công chúng. Vì thế họ giải thích thứ trông giống đĩa bay chỉ là “hiện tượng tự nhiên bình thường”, hoặc “khí cầu nghiên cứu thời tiết ở độ cao lớn”.
Các hoạt động nghiên cứu U-2 ngừng lại ở khu vực 51 trong những năm 1950. Nhưng những chương trình nghiên cứu máy bay mật khác tiếp tục được thử nghiệm ở đây, với không ít chiếc trông rất giống các sản phẩm tới từ ngoài trái đất.
Đơn cử như hoạt động nghiên cứu máy bay tàng hình A-12 Oxcart, tiền thân của chiếc máy bay SR-71 Blackbird lừng danh. 90% thành phần của A-12 được tạo ra từ vật liệu titanium. Đây cũng là chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới dùng vật liệu quý này.
Bay với tốc độ hành trình 3.500km/h, phi công A-12 thường đi hết quãng đường lên tới gần 300km chỉ để lượn vòng ngược trở lại. Chiếc máy bay này sử dụng nhiên liệu đặc biệt, có thể chịu được nhiệt độ cực cao, để không phát nổ khi máy bay đạt tốc độ quá lớn. Tuy nhiên nó sẽ không thể bốc cháy ngay cả khi ai đó ném cả một que diêm vào thùng đựng đầy thứ nhiên liệu này. Ngoài A-12, những chiếc máy bay tàng hình khác như Bird of Prey, F-117A và TACIT BLUE đã được thử nghiệm ở đây.
Phiên bản thử nghiệm của máy bay U-2 hạ cánh ở lòng hồ cạn Groom.
Phiên bản thử nghiệm của máy bay U-2 hạ cánh ở lòng hồ cạn Groom.

Vẫn đầy sức hút dù đã được “giải mật”

Thêm nhiều tài liệu được công bố gần đây cho biết khu vực 51 còn đóng vai trò nhất định trong dự án Have Doughnut, một kế hoạch được triển khai hồi những năm 1970 để nghiên cứu các máy bay MiG của Liên Xô rơi vào tay người Mỹ theo những con đường bí mật.
“Họ lái những chiếc MiG tới khu vực 51 rồi cho chúng đấu với máy bay của chúng ta, dựa vào đó để phát triển chiến thuật”, sử gia hàng không không gian kiêm nhà văn Peter Merlin, người đã nghiên cứu về khu vực 51 trong hơn 3 thập kỷ, cho biết. “Họ nhận ra rằng máy bay Mỹ không thể lượn vòng kịp những chiếc MiG, nhưng có thể bay nhanh hơn chúng. Và hoạt động tương tự vẫn diễn ra cho tới tận ngày hôm nay. Thay vì chứng kiến hoạt động huấn luyện với sự tham gia của máy bay MiG-17 và MiG-21, người ta sẽ thấy sự hiện diện của máy bay MiG-29 và Su-27”.
Nhưng dù chính quyền Mỹ cố gắng làm rõ thông tin về khu vực 51, các thuyết âm mưu về người ngoài hành tinh vẫn được nhiều người ủng hộ. Dư luận từng dậy sóng vào năm 1989, khi Bob Lazar, một nhân vật tự nhận là kỹ sư tại khu vực 51, lên TV nói rằng anh ta đã tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh ở đây và còn tham gia nỗ lực sao chép công nghệ của người ngoài hành tinh để cho ra các máy bay đặc biệt của Mỹ. Người ta vẫn quan tâm mỗi khi có thông tin tương tự xuất hiện trong ngày hôm nay.
Nhưng với giới nghiên cứu nghiêm túc như Merlin thì các tuyên bố như thế hết sức “tào lao”. “Một số kỹ sư ở khu vực 51 rất tức giận vì họ trực tiếp nghiên cứu và chế tạo những chiếc máy bay tuyệt vời đó”, Merlin nói. “Đây là công nghệ của trái đất. Họ không nổi điên sao được khi có gã nào đó nhận xằng rằng máy bay dùng công nghệ ngoài hành tinh, trong khi thực tế đó chỉ là các bí kíp đỉnh cao của người Mỹ”.
Ngày hôm nay khu vực 51 vẫn đang rất nhộn nhịp. Nhìn qua phần mềm Google Earth, người ta có thể thấy các công trình mới vẫn mọc lên và hoạt động mở rộng căn cứ vẫn diễn ra. Và tới tận giờ, chuyện gì đang thực sự diễn ra bên trong căn cứ quân sự bí mật nhất Mỹ vẫn là điều không mấy người biết rõ. Đã từng có những phỏng đoán rằng người ta nghiên cứu vũ khí điều khiển thời tiết, di chuyển xuyên thời gian và không gian ở đây.
Merlin thì thực tế hơn, khi đoán người ta đang tìm cách cải thiện công nghệ tàng hình, chế vũ khí hiện đại, hệ thống tác chiến điện tử và đặc biệt là phát triển các phương tiện bay không người lái. Chris Pocock, một sử gia về máy bay U-2 nổi tiếng và là tác giả của vài cuốn sách về đề tài này, nói với tờ Popular Mechanics rằng rất có thể quân đội Mỹ đang dùng khu vực 51 làm nơi nghiên cứu máy bay bí mật, các hoạt động liên lạc vô tuyến thế hệ mới, vũ khí năng lượng và cả vũ khí laser hiện đại.
Hương Giang (Theo Popular Mechanics)
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.