Khen thưởng cho học sinh mầm non bằng... sữa hết hạn

|

Trường Mầm non Sao Mai (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa thu hồi sản phẩm sữa hết hạn được dùng phát thưởng cho học sinh tại lễ tổng kết diễn ra trước đó.

Ngày 27.5, tin từ Trường Mầm non Sao Mai (xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, TT-Huế) cho biết, trường vừa thu hồi các sản phẩm sữa hết hạn được dùng phát thưởng cho học sinh tại lễ tổng kết diễn ra trước đó. Đồng thời, xác minh nguyên nhân và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan.

Nhiều phụ huynh xã Lộc Trì phản ánh, tại lễ tổng kết cuối năm học diễn ra sáng 25.5, con em của họ được nhà trường phát phần thưởng gồm sữa bịch, kẹo mút, bánh gạo, bim bim...

Sau khi về nhà, các cháu được phụ huynh cho uống phần sữa được nhà trường trao thưởng. Sau đó, phụ huynh phát hiện sản phẩm đã hết hạn sử dụng từ nhiều tháng trước. Có trường hợp đã bị đau bụng nghi do uống sữa hết hạn.

Nhiều phụ huynh bức xúc và đặt nghi vấn, liệu có gì khuất tất đằng sau việc khen thưởng cho học sinh bằng sữa hết hạn tại Trường Mầm non Sao Mai.

“Chúng tôi băn khoăn liệu trước đó, nhà trường từng phát sữa cho học sinh uống ngay tại lớp có sản phẩm nào bị hết hạn sử dụng tương tự như thế này hay không. Công tác vệ sinh ăn uống cho các cháu tại trường từ trước đến giờ có đảm bảo?”, một phụ huynh thắc mắc.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Như Hảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, thừa nhận: Trong phần thưởng mà nhà trường vừa phát cho học sinh có các bịch sữa đã bị hết hạn sử dụng.

Qua kiểm tra, có hai loại sữa bị hết hạn sử dụng. Loại thứ nhất hết hạn kể từ ngày 1.3.2015, loại khác hết hạn vào ngày 24.5.2015 (trước thời điểm phát thưởng một ngày). Nhiều bịch sữa còn lại trong các gói quà khen thưởng vẫn trong hạn sử dụng.

Trước đó, các phần sữa này được nhà trường cử nhân viên kế toán và y tế trường học đi mua tại quầy hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị Thùy Linh (tiểu thương chợ Cầu Hai, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc).

Nguyên nhân sữa hết hạn xuất hiện trong nhiều túi quà khen thưởng dành cho học sinh mầm non được các bên liên quan giải thích, do phía cơ sở bán hàng đóng gói “nhầm”.

Mặt khác, nhân viên nhà trường khi tiếp nhận quà đã chủ quan, thiếu kiểm tra nên dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên.

“Chúng tôi phân công cô kế toán và nhân viên y tế đi mua quà để về phát thưởng. Nhà trường yêu cầu cơ sở bán hàng chuyển sữa nguyên thùng (loại sữa bịch nhỏ) để về các cô giáo tự phân thành 284 phần quà tại cơ quan. Tuy nhiên, cơ sở bán hàng lại tự ý đóng gói quà thưởng trước khi chuyển về trường bằng loại sữa bịch lớn”, bà Hảo nói.

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ quầy tạp hóa, trước khi giao hàng, người giúp việc của bà đã lấy nhầm một số thùng sữa hết hạn để đóng gói quà, dẫn đến sự việc đáng tiếc nêu trên. Sau khi phát hiện sữa hết hạn trong nhiều gói phần thưởng, nhà trường đã nhanh chóng thu hồi, tổ chức họp phụ huynh để giải thích nguyên nhân và có lời xin lỗi.

Đối với trường hợp học sinh bị đau bụng nghi do uống sữa hết hạn, lãnh đạo nhà trường xác nhận có sự việc kể trên và đã cho kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe của cháu bé.

“Nhà trường xin thành thật nhận lỗi với phụ huynh, dù đây không phải là chủ ý của đơn vị. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ sự việc đáng tiếc này để làm tốt hơn công tác của mình trong thời gian tới”, bà Hảo nói.

Theo Tiền Phong

TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.