Dân Lương Sơn tiếp tục vây trạm thu phí Hòa Lạc – Hòa Bình

Hoài Nam |

Sáng sớm ngày 7.11, hàng trăm người dân Lương Sơn, Hòa Bình đã đổ ra vây kín Trạm thu phí Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình của Cty TNHH BOT QL6 không cho xe cộ qua lại. Người dân cho xe Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đi qua sau khi ông Dương Trung Quốc hứa chuyển kiến nghị của người dân.
Đây không phải là lần đầu tiên người dân địa phương bức xúc vây trạm thu phí này. Ngay sáng 20.10.2015 khi chính thức thu phí người dân đã bức xúc về mức phí quá cao và vị trí đặt trạm không hợp lý – ngay trong địa giới của thị trấn Lương Sơn khiến ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thị trấn. 

Ông Nguyễn Văn Phương (thị trấn Lương Sơn) cho PV Báo Lao Động biết: “Đường này chỉ là đường nâng cấp thôi mà thu phí quá cao. Người dân ở đây không chịu được! Vị trí đặt trạm cũng sai, chia đôi thị trấn của chúng tôi ra, không có một sự ưu đãi, chế độ gì cho người dân ở đây. Chúng tôi đi chợ đi búa, đi thăm người nhà của chúng tôi cứ 25.000 đồng một lượt đi mà người ta sẽ thu mấy chục năm”.

Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nghe ý kiến của người dân Lương Sơn.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nghe ý kiến của người dân Lương Sơn.
Xe của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng không qua được Trạm thu phí vào sáng nay. Chỉ sau khi Đại biểu Dương Trung Quốc xuống xe, tiếp xúc với người dân và hứa sẽ chuyển những kiến nghị của người dân về việc thu phí BOT đến Bộ GTVT và Quốc hội, người dân đã mở lối cho xe của Đại biểu Dương Trung Quốc đi qua.
Đến khoảng 8h40 thì lực lượng chức năng của UBND huyện, Thị trấn Lương Sơn đến giải quyết vụ việc và thuyết phục người dân giải tỏa cho xe cộ qua lại. Đến 10h, PV Báo Lao Động liên lạc với một lãnh đạo huyện Lương Sơn thì được biết UBND huyện, UBND Thị trấn đang tổ chức đối thoại với người dân.

Được biết để giải quyết bất cập tại Trạm thu phí BOT trên QL6, đoạn Xuân Mai - Hòa Bình, tránh tình trạng phức tạp xảy ra, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, giao Bộ GTVT và UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo nhà đầu tư có giải pháp phù hợp.

Hàng trăm người dân vây Trạm thu phí Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình của Cty TNHH BOT QL6 khiến xe cộ ách tắc kéo dài.
Hàng trăm người dân vây Trạm thu phí Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình của Cty TNHH BOT QL6 khiến xe cộ ách tắc kéo dài.

Cty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình đã được Bộ GTVT chấp thuận thu phí QL6 (đoạn Xuân Mai - Hòa Bình) chính thức thu phí vào 0h00’, ngày 20.10.2015. Mức thu phí được áp dụng theo Thông tư số 122/2015/TT-BTC, ngày 18.8.2015 của Bộ Tài chính quy định QL6. Theo đó, đến hết ngày 31.12.2015 gồm 5 loại vé, thấp nhất: 25.000 đồng /vé/lượt với xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, cao nhất: 180.000 đồng/vé/lượt với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container chở hàng 40 fit.

Kể từ ngày 1.1.2016 trở đi cũng gồm 5 loại vé, nhưng tăng lên đáng kể so với mức thu ban đầu. Cụ thể, thấp nhất: 35.000 đồng/vé/lượt với xe dưới 12 chỗ, xe có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng, cao nhất: 200.000 đồng /vé/lượt với xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe container chở hàng 40 fit. 
Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT có tổng mức đầu tư trên 2.942 tỉ đồng. Hợp phần tuyến quốc lộ 6 (đoạn Xuân Mai - Hòa Bình), tổng chiều dài 30,36 km (Km38+00 - Km70+932), điểm đầu đầu tiếp giáp thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Nội, điểm cuối thuộc phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình được cải tạo nâng cấp theo quy mô đường cấp III đồng bằng và miền núi. 
Clip người dân chặn xe qua Trạm thu phí và kiến nghị với Đại biểu QH Dương Trung Quốc.


Hàng trăm người dân vây Trạm thu phí Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình của Cty TNHH BOT QL6 khiến xe cộ ách tắc kéo dài.
Hàng trăm người dân vây Trạm thu phí Quốc lộ 6 Hòa Lạc – Hòa Bình của Cty TNHH BOT QL6 khiến xe cộ ách tắc kéo dài.
Phí quá cao và vị trí đặt trạm bất hợp lý - chia đôi Thị trấn Lương Sơn được coi là nguyên nhân gây bức xúc của người dân.
Phí quá cao và vị trí đặt trạm bất hợp lý - chia đôi Thị trấn Lương Sơn được coi là nguyên nhân gây bức xúc của người dân.

Lực lượng chức năng của huyện Lương Sơn đến hiện trường giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng của huyện Lương Sơn đến hiện trường giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng của huyện Lương Sơn đến hiện trường giải quyết vụ việc
Lực lượng chức năng của huyện Lương Sơn đến hiện trường giải quyết vụ việc
Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.