Dự án nhà máy Đạm Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 26.6.2001, nhằm tận dụng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia và góp phần bình ổn thị trường phân bón, trong bối cảnh cả nước đối diện với thách thức “cung không đủ cầu”, thị trường phân bón bất ổn, bà con nông dân phải mua hàng nhập khẩu giá cao, chất lượng bấp bênh. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà máy đạm Cà Mau ra đời, nhanh chóng đạt công suất tối đa, tiết kiệm được hơn 200 triệu USD so với dự toán ban đầu.
Sau 5 năm hoạt động, đến nay, Đạm Cà Mau đã sản xuất trên 3 triệu tấn phân đạm cung ứng ra thị trường, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu thị trường phân bón, và là thương hiệu được người dân ĐBSCL và cả nước ưa chuộng. Hiện Đạm Cà Mau đã xuất khẩu sang thị trường các nước Campuchia, Thái Lan, Bangladesh, Hàn Quốc, Nhật Bản, và đang từng bước hướng đến mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng hàng đầu Việt Nam và khu vực.
Bên cạnh đó, 5 năm qua, Đạm Cà Mau cũng dành hơn 170 tỉ đồng tham gia, thực hiện nhiều hoạt động xã hội từ thiện, vì cộng đồng thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm chia sẻ của doanh nghiệp với cộng đồng xã hội.