Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã cử lực lượng xuống làm việc, thực hiện khám xét nhà đối tượng Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú tại làng Xóa, xã Chư Đang Ya). Tại đây, Công an phát hiện Hằng giữ gần chục sổ đỏ của người dân, có cả cũ lẫn mới. Trong đó, có 2 sổ đỏ thông tin giống nhau, cùng cấp trên một thửa đất, nghi được làm giả.
“Cơ quan Công an đã gửi đi giám định tính xác thực của 2 sổ đỏ này, nếu kết quả là sổ đỏ giả thì sẽ tiến hành ngay việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng. Đồng thời yêu cầu các xã trên địa bàn khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, vận động tuyên truyền không nghe theo lời của “cò đất”, môi giới bất động sản”, ông Nay Kiên nói.
Như Báo Lao Động thông tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân miền núi, “cò đất”, môi giới bất động sản đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có nạn nhân đã tìm đến lá ngón với ý định tự vẫn vì bị lừa mất nhà, mất đất…
Như vợ chồng anh Chang (SN 1981) và chị Bleck (SN 1978, trú tại làng Xóa, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đứng ngồi không yên vì giang hồ tìm đến nhà đòi nợ. Nguyên nhân là do tin lời dụ dỗ của Hằng, đã đưa sổ đỏ để Hằng đi vay tiền ngân hàng, thực tế đối tượng cầm cố tại các nhóm tín dụng đen.
Hay như vợ chồng anh Hưch (SN 1975) và chị Kưm (SN 1978, trú tại làng Xóa) đồng ý cho Hằng thuê 5 sào đất rẫy để trồng cà phê, với giá 100 triệu đồng, thời hạn thuê 10 năm. Sau đó Hằng mượn sổ đỏ rồi “chuyển hóa” sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Được biết, Hằng là “cò đất” có tiếng ở địa phương khi chuyên dẫn dụ người dân địa phương mua bán, trao đổi đất.