Đài Loan không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong hơn 1 tháng qua

Lê Thanh Hà |

Hôm 14.4, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong hơn 1 tháng qua.

Theo Straits Times, những nỗ lực của Đài Loan khi triển khai các biện pháp phòng chống dịch từ sớm đã thu được kết quả lạc quan trong hơn 1 tháng qua.

Đài Loan đã giành được sự khen ngợi từ các chuyên gia y tế về cách thức chống dịch COVID-19, bao gồm rà soát nghiêm ngặt tất cả các hành khách tới từ Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) từ ngày 31.12 ngay khi các trường hợp đầu tiên được báo cáo vào cuối năm 2019.

Tính đến chiều 14.4, Đài Loan đã ghi nhận 393 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 338 trường hợp "nhập khẩu", còn lại là các ca lây lan trong cộng đồng. Đến nay có 6 người đã tử vong.

"Chúng tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi khi hơn 1 tháng qua không có ca mắc COVID-19 nào được ghi nhận. Tất nhiên chúng tôi hy vọng dịch bệnh đã chấm dứt nhưng không thể lơi lỏng cảnh giác", đại diện cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung phát biểu trong một cuộc họp báo.

Theo đó, lần gần đây nhất giới chức Đài Loan báo cáo không có trường hợp mới nào là ngày 9.3, sau 1 thời gian số ca mắc COVID-19 tăng vọt do các trường hợp "nhập khẩu" từ Mỹ và Châu Âu.

Đến nay, tuy số người khỏi bệnh và được xuất viện tại Đài Loan đã lên tới 124 người nhưng các biện pháp hạn chế vẫn được áp dụng, bao gồm cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả các hành khách đến Đài Loan và giảm đáng kể số lượng các chuyến bay quốc tế.

Đài Loan đã không triển khai phong tỏa trên diện rộng vì dịch COVID-19. Cuộc sống vẫn tiếp diễn tương đối bình thường mặc dù giới chức đã đẩy mạnh cách ly xã hội và bắt buộc phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đài Loan (Trung Quốc) nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Lê Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) hôm 27.2 đã thông báo nâng mức cảnh báo đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất, Reuters đưa tin.

Đài Loan cấm tàu du lịch quốc tế cập cảng để phòng chống dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) đã cấm tất cả các tàu du lịch quốc tế cập cảng từ ngày 6.2 trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng của dịch virus Corona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đài Loan (Trung Quốc) nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Lê Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) hôm 27.2 đã thông báo nâng mức cảnh báo đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất, Reuters đưa tin.

Đài Loan cấm tàu du lịch quốc tế cập cảng để phòng chống dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) đã cấm tất cả các tàu du lịch quốc tế cập cảng từ ngày 6.2 trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng của dịch virus Corona.