Tù nhân Đài Loan sản xuất khẩu trang chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, các tù nhân tại một nhà tù ở Đài Loan (Trung Quốc) đã tham gia sản xuất khẩu trang để hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đằng sau hàng rào dây thép gai ở nhà tù Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), hàng chục nghìn tù nhân đang chăm chú bên máy may, làm việc ngày đêm sản xuất khẩu trang hỗ trợ phòng dịch COVID-19.

Thông thường những tù nhân này sẽ may đồng phục tù nhân tại xưởng may ở thành phố Đào Viên phía Tây Bắc Đài Loan. Tuy nhiên, sau khi dịch COVID-19 lây lan tới Đài Loan, khoảng 52.000 tù nhân đã chuyển sang sản xuất khẩu trang kể từ giữa tháng 2.

Một tù nhân 50 tuổi tên là Yuh cho hay: "Khi người thân đến gặp tôi, họ nói rằng rất khó để mua được khẩu trang. Tôi nói với các con rằng tôi đang cùng mọi người làm khẩu trang và có lẽ sẽ giúp được các con cũng như nhiều người trong xã hội".

Tù nhân này cũng chia sẻ đã luôn nghĩ tới gia đình mỗi khi làm việc này và mong có thể mang lại phần nào sự an toàn cho xã hội. Hiện người này đang chịu án 10 năm tù vì tội tàng trữ ma túy và súng.

 
Các tù nhân Đài Loan tham gia sản xuất khẩu trang. Ảnh: AFP.

Tất cả các tù nhân đều tình nguyện làm công việc này. Sau khi khâu vải bằng máy may, họ cẩn thận cắt gọn khẩu trang bằng kéo nhỏ trước khi ủi và đóng gói.

Thông thường, nhà tù tại Đài Loan thường thuê các tù nhân làm các sản phẩm từ đồ ăn đến hàng may mặc và xà phòng.

Khẩu trang được bán với giá khoảng 25 Đài tệ (0,8 USD) mỗi chiếc và các tù nhân được trả một khoản lương nhỏ để họ có thể chi tiêu trong tù.

Trước sự bùng phát của dịch COVID-19, việc đeo khẩu trang đã trở nên khá phổ biến, nhưng nhiều người dân tại Đài Loan cho rằng định mức 3 chiếc 1 tuần là không đủ.

Yen Chih-hong, nhân viên nhà tù Đài Bắc, cho biết sau khi nhu cầu tăng lên nhanh chóng, các tù nhân hiện sản xuất khoảng 1.000 chiếc mỗi ngày, tăng từ mức 450 chiếc ban đầu. Tất cả đều sẵn lòng làm thêm giờ để kịp đơn hàng đã nhận.

Tính đến sáng 11.3, Đài Loan đã xác nhận có 48 người nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 người đã tử vong.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đài Loan (Trung Quốc) nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Lê Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) hôm 27.2 đã thông báo nâng mức cảnh báo đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất, Reuters đưa tin.

Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày trông con nghỉ học vì dịch Corona

Hải Anh |

Công chức ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được cho nghỉ 14 ngày không lương để trông con dưới 12 tuổi nếu cần thiết trong bối cảnh dịch virus Corona bùng phát.

Đài Loan cấm tàu du lịch quốc tế cập cảng để phòng chống dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) đã cấm tất cả các tàu du lịch quốc tế cập cảng từ ngày 6.2 trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng của dịch virus Corona.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đài Loan (Trung Quốc) nâng cảnh báo COVID-19 lên mức cao nhất

Lê Thanh Hà |

Đài Loan (Trung Quốc) hôm 27.2 đã thông báo nâng mức cảnh báo đối với dịch COVID-19 lên mức cao nhất, Reuters đưa tin.

Đài Loan cho công chức nghỉ 14 ngày trông con nghỉ học vì dịch Corona

Hải Anh |

Công chức ở Đài Loan (Trung Quốc) sẽ được cho nghỉ 14 ngày không lương để trông con dưới 12 tuổi nếu cần thiết trong bối cảnh dịch virus Corona bùng phát.

Đài Loan cấm tàu du lịch quốc tế cập cảng để phòng chống dịch virus Corona

HỒNG HẠNH |

Cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc) đã cấm tất cả các tàu du lịch quốc tế cập cảng từ ngày 6.2 trong bối cảnh mối đe dọa ngày càng tăng của dịch virus Corona.