4 bệnh viện hợp sức cứu sống thai phụ vỡ tử cung

Khương Quỳnh |

Trong lúc mổ lấy thai, thấy bệnh nhân bị vỡ tử cung, các bác sĩ Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã nhanh chóng bật quy trình báo động đỏ. Chỉ vài phút, các bác sĩ đến từ 3 bệnh viện nhanh chóng có mặt tại phòng mổ, hợp sức cứu sống bệnh nhân.

Ngày 9.3, sau 2 ngày “vượt cạn” đầy gian nan, chị Đ.T.H.N (36 tuổi, ở TPHCM) vẫn chưa hết bàng hoàng. Vào sáng 7.3, chị chuyển dạ sinh con lần thứ 3 và được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương để nhập viện. Khi ấy, thai hoàn toàn khỏe mạnh, vừa đủ 38 tuần tuổi và được các bác sĩ chỉ định sinh thường.

BS CKI Bùi Thanh Thảo, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Trưng Vương kể lại, đến chiều cùng ngày, bác sĩ phát hiện sản phụ có dấu hiệu tim thai suy nên lập tức chuyển bệnh nhân đến phòng mổ để mổ bắt con. Trong quá trình bác sĩ mổ bắt con thì phát hiện góc trái tử cung bầm đỏ, chảy máu nhiều, dấu hiệu vỡ tử cung. Vừa mổ bắt con, các bác sĩ vừa thực hiện truyền gần 4 lít máu cho bệnh nhân, vừa gọi điện cho các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Truyền máu huyết học qua trợ giúp. Các bác sĩ đã có mặt nhanh chóng tiến hành cắt tử cung cho bệnh nhân và cầm máu thành công. Ca mổ cứu sống được cả mẹ lẫn con. TS.BS Lê Thanh Chiến - Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương cho biết, đây là bệnh nhân thứ 4 được cứu sống nhờ quy trình báo động đỏ liên viện.

Chiều 9.3, Sở Y tế TPHCM đã khen thưởng cho ê-kíp các bác sĩ trong ca cấp cứu cứu sống sản phụ này. PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá cao cách xử trí của bác sĩ đến từ ê-kíp 4 bệnh viện. BS Thượng cũng cho biết, báo động đỏ là quy trình cấp cứu được Sở Y tế thực hiện từ lâu nay và rất hiệu quả: “Một tin vui là mới đây, các bệnh viện thuộc Bộ, bệnh viện ngành và bệnh viện quân đội cũng áp dụng quy trình báo động đỏ, không còn phân biệt bệnh viện thuộc Bộ hay Sở nữa”.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Mở não, lấy khối u to bằng quả bóng tennis

Minh Phạm |

Các bác sĩ khoa Ngoại – thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM vừa thực hiện ca phẫu thuật mở não, lấy khối u có đường kính 5cm cho một nữ bệnh nhân 53 tuổi.

Mổ cứu sống sản phụ ngoạn mục ngay trong gác xép

BT (TH) |

Ca mổ được diễn ra nhanh chóng ngay tại gác xép của nhà bệnh nhân, ba ê kíp của Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được huy động. Bàn mổ được tận dụng là bàn học sinh và bàn uống nước, nguồn sáng được lấy từ đèn pin, điện thoại. Đây là ca cấp cứu một trường hợp vỡ thai ngoài tử cung trong tình trạng hết sức nguy kịch... (Theo TTXVN)

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Mở não, lấy khối u to bằng quả bóng tennis

Minh Phạm |

Các bác sĩ khoa Ngoại – thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM vừa thực hiện ca phẫu thuật mở não, lấy khối u có đường kính 5cm cho một nữ bệnh nhân 53 tuổi.

Mổ cứu sống sản phụ ngoạn mục ngay trong gác xép

BT (TH) |

Ca mổ được diễn ra nhanh chóng ngay tại gác xép của nhà bệnh nhân, ba ê kíp của Trung tâm cấp cứu 115, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình được huy động. Bàn mổ được tận dụng là bàn học sinh và bàn uống nước, nguồn sáng được lấy từ đèn pin, điện thoại. Đây là ca cấp cứu một trường hợp vỡ thai ngoài tử cung trong tình trạng hết sức nguy kịch... (Theo TTXVN)