Tranh cãi câu nói "phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn cũng không gọi là trụ cột"

DI PY |

Tranh cãi nổ ra từ phát ngôn của hai đạo diễn là Lê Hoàng và Đức Thịnh khi họ cho rằng dù vợ có kiếm tiền nhiều đến đâu cũng chưa thể gọi là trụ cột gia đình, làm trụ cột vẫn còn nhiều việc khác cần lo.

Cuộc trò chuyện của đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn cùng khách mời đặc biệt là ca sĩ Thanh Ngọc tạo nên cái nhìn thú vị vấn đề này.

Quang Tuấn cũng tiết lộ bản thân ở nhà khá cam chịu, cứ đi làm về là giao hết tiền cho vợ giữ. Vì vậy việc chọn trang phục, giày dép đi làm cũng do bà xã quyết định.

Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn cho rằng vấn đề kiếm tiền cho gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến quyền quyết định: “Trong cuộc sống thì tài chính quyết định rất nhiều, nếu có những chuyện cần ra quyết định mà không có tiền thì cũng không thể làm được gì”.

Với Đức Thịnh, thì hầu hết mọi việc đều do bà xã quyết hết và gia đình hiện đang theo chế độ “mẫu hệ”.

Tuy nhiên, anh vẫn không đồng tình với việc gọi Thanh Thúy là trụ cột gia đình: “Mình cần phải hiểu chữ trụ cột là như thế nào, chứ không hẳn nắm tài chính sẽ là trụ cột, vẫn có những vấn đề phải do chồng quyết định”.

Đồng ý với Đức Thịnh, Lê Hoàng cho rằng trụ cột có rất nhiều vấn đề phải lo chứ không phải chỉ biết kiếm nhiều tiền.

Nam đạo diễn cho rằng đàn ông ở Việt Nam muốn thể hiện mình tốt nên mới đưa hết tiền lương cho vợ. Nhưng thật ra những chuyện mà vợ quyết chỉ là việc vặt như mua gì, ăn gì còn những chuyện lớn đều được các ông chồng quyết định hết.

Ngược lại, đàn ông kiếm tiền ít hơn vợ cũng chẳng sai, người phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng hiện nay rất nhiều nên trở thành người làm chủ kinh tế là điều dễ hiểu.

Đạo diễn Lê Hoàng nói thêm: “Một người vợ giỏi phải có một người chồng giỏi, ví dụ chồng là một giáo sư toán vẫn được vợ nể vì cô ấy biết kiến thức của ông xã giá trị bằng mấy lần tiền của cô”.

Lê Hoàng khẳng định sự “giỏi” không được tính là khả năng kiếm tiền, nên nếu vợ là trụ cột kinh tế của gia đình cũng không phải vấn đề đáng lo.

Phát ngôn của hai đạo diễn cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người đồng tình với quan điểm của Lê Hoàng và Đức Thịnh khi cho rằng khái niệm "trụ cột" phải xét nhiều yếu tố chứ không thể quyết định ở chuyện tài chính.

Hơn nữa, một số người cũng khẳng định dựa vào tâm lý, tình cảm, phụ nữ thường sống tình cảm, yếu mềm hơn trước những quyết định quan trọng, vậy nên những vấn đề đó, nên để đàn ông quyết định. Trong gia đình, người đàn ông luôn muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho gia đình, để mọi người tựa vào nên việc họ có tâm lý nghĩ bản thân "nên là trụ cột" cũng không phải là chuyện quá phức tạp.

Tuy nhiên, với một số khác, họ cho rằng cũng không nên phân định trong gia đình vợ hay chồng mới là trụ cột bởi hiện tại cuộc sống bình đẳng, mỗi người đều có trách nhiệm như nhau trong việc giữ hạnh phúc gia đình, chăm lo cho con cái.

Thêm nữa, hiện nay, vẫn có không ít người phụ nữ mạnh mẽ, họ không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn quán xuyến, giải quyết việc nhà, nên đôi khi chuyện phụ nữ đóng vai trò "trụ cột" là không phải không có.

Một số khán giả khác thì nhận định kiếm tiền giỏi hơn cũng là một "trụ cột" ở một khía cạnh nào đó trong cuộc sống gia đình. Nhiều khán giả đồng tình với quan điểm nếu người chồng vì một lý do gì đó không tạo ra được tài chính thì kinh tế gia đình phụ thuộc vào lương của người vợ thì họ cũng có thể được xem là trụ cột.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".

Lê Hoàng: Người thành phố sinh ít con vì “dân trí càng cao, đẻ càng ít”

An Nhiên |

Bàn về chủ đề “Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?”, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”. 

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".

Lê Hoàng: Người thành phố sinh ít con vì “dân trí càng cao, đẻ càng ít”

An Nhiên |

Bàn về chủ đề “Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?”, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”.