Lê Hoàng: Người thành phố sinh ít con vì “dân trí càng cao, đẻ càng ít”

An Nhiên |

Bàn về chủ đề “Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?”, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”. 

Mở đầu cuộc trò chuyện Có hẹn lúc 22 giờ số vừa lên sóng, đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn có chung một quan điểm là không nên sinh con khi điều kiện kinh tế chưa thực sự vững vàng.

Theo Quang Tuấn, trước khi quyết định có con thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ như tâm lý làm cha mẹ, kinh phí khi vợ có thai và chi phí sữa, tã khi con khi ra đời. Tuy nhiên, ngay cả khi vợ chồng anh đã có kế hoạch sẵn sàng cho việc sinh con thì cũng không đủ.

“Nhiều người phụ nữ có khung xương chậu lớn nên khó sinh và phải sinh mổ, vợ tôi là một trường hợp như vậy. Rồi sau khi sinh lại phát sinh thêm nhiều thứ chi phí rất tốn kém, chưa nói đến tiền học tập, dạy dỗ con trong tương lai nữa”.

Không giống với đàn em có thời kế hoạch rõ ràng, Đức Thịnh cho biết khi kết hôn với bà xã thì anh chỉ có một chút tên tuổi về lĩnh vực đạo diễn sân khấu, còn tài chính thì chưa có gì cả.

Nam đạo diễn nói: “Sau khi cưới xong thì việc sinh bé Cà Phê (tên thân mật của con Đức Thịnh) cũng nằm ngoài kế hoạch vì vậy lúc đó hai vợ chồng rất mơ hồ về tương lai. Mà việc nuôi dạy một đứa con không chỉ cần kinh tế mà còn tốn thời gian và sức lực rất nhiều, thậm chí có thể phải dành cả đời chỉ để lo cho vấn đề dạy con”.

Cho đến hiện nay, khi kinh tế đã ổn định thì việc nuôi dạy con với anh cũng không phải dễ dàng, ông xã Thanh Thúy tiết lộ chi phí cho 2 đứa con của anh trung bình mỗi tháng đã là 45 triệu đồng.

Lê Hoàng, Đức Thịnh và Quang Tuấn cho rằng, không nên sinh con khi điều kiện kinh tế chưa thực sự vững vàng. Ảnh: CTCC.
Lê Hoàng, Đức Thịnh và Quang Tuấn cho rằng, không nên sinh con khi điều kiện kinh tế chưa thực sự vững vàng. Ảnh: CTCC.

Với đạo diễn Lê Hoàng thì thời kỳ anh nuôi con rất nhàn, anh nói: “Ngày xưa khi vợ Hoàng có thai là đã chuẩn bị mấy chục cái tã vải, cho con dùng xong thì giặt sạch rồi dùng lại thôi, tuy cực nhưng không mấy tốn kém”. Tuy nhiên, nam đạo diễn vẫn nhấn mạnh: “Nếu bạn chưa có sự nghiệp thì chưa nên sinh con”.

Theo chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng thì một đứa bé lớn lên không hoàn toàn là vấn đề dinh dưỡng, mà quan trọng nhất là giáo dục, cứ nhắc tới giáo dục là lại cần đến tiền. “Cho con học trường nào, đưa đón bằng cái gì, học ở đâu, sách vở... học phí lại vô tận, có những trường phải tốn cả tỉ đồng/năm, vài trăm triệu/năm, có trường cũng phải vài chục triệu. Nên nếu lương hai vợ chồng cộng lại chỉ khoảng 20 triệu thì đã phải rất lo lắng rồi, nếu còn ở nhà thuê nữa thì càng lo nhiều hơn”.

Đạo diễn phim “Gái nhảy” nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”. Anh cho rằng, mặc dù dân số ở các thành phố đông hơn nhưng các cặp vợ chồng ở đó lại ít con hơn các cặp đôi ở nông thôn. Vì các cặp ở nông thôn nghĩ đơn giản, họ chỉ nghĩ tới nuôi ăn, còn ở thành phố thì quá biết và hiểu rõ việc nuôi lớn con cái là phải tốn rất nhiều các khoản chi phí cho học tập.

Xuất hiện bất ngờ với vai trò khách mời đặc biệt, diễn viên Quỳnh Lương không phản bác ý kiến của các đàn anh, tuy nhiên cô cho rằng đó không phải là yếu tố quyết định cho việc có hay không nên sinh con. Nữ diễn viên cho biết: “Tôi cũng có con trai 8 tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3 là tôi có thai luôn và cũng không có chuẩn bị gì về kinh tế cả. Từ con số 0 mà tôi đi lên nuôi con tới ngày hôm nay”.

Lấy bản thân ra làm ví dụ, Quỳnh Lương cho biết bản thân cô có thai ngoài dự kiến thì cần phải có động lực, có suy nghĩ để cố gắng hết mình lo cho con là được. Đồng thời cô cũng phần nào tán đồng ý kiến của các quý ông khi cho rằng: “Nếu được thì nên chuẩn bị một phần nào kinh tế trước khi có con, vì sẽ không biết bao nhiêu là đủ cả, còn chỉ đợi kinh tế “đủ” mới có con thì không biết đến khi nào”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Vân Trang: “Cuộc sống vợ chồng đôi khi không thể phân định ai đúng, ai sai”

An Nhiên |

Theo Vân Trang, gia đình nào rồi cũng có xích mích và cuộc sống nhiều khi không thể phân định ai đúng, ai sai. Vậy nên, để có thể sống với nhau lâu dài, mỗi người hãy bỏ “cái tôi” xuống một chút để có thể hòa hợp, gìn giữ gia đình.

Đức Thịnh tiết lộ lý do thường xuyên trốn họp vì... có mặt Thanh Thúy

An Nhiên |

Theo đạo diễn Đức Thịnh, vì không muốn hai vợ chồng cùng có mặt trong cuộc họp của công ty nên anh nhiều lần phải trốn Thanh Thúy đi cà phê.

Quan điểm sốc “Vợ phải biết làm điều mà cô gái làng chơi làm” của Lê Hoàng

An Nhiên |

Bàn về chuyện tế nhị của các cặp đôi, đạo diễn Lê Hoàng gây sốc khi cho rằng: “Chừng nào các bà vợ còn không làm những điều mà các cô gái làng chơi làm, chừng đó những người đàn ông vẫn còn sự xấu xa bên ngoài”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vân Trang: “Cuộc sống vợ chồng đôi khi không thể phân định ai đúng, ai sai”

An Nhiên |

Theo Vân Trang, gia đình nào rồi cũng có xích mích và cuộc sống nhiều khi không thể phân định ai đúng, ai sai. Vậy nên, để có thể sống với nhau lâu dài, mỗi người hãy bỏ “cái tôi” xuống một chút để có thể hòa hợp, gìn giữ gia đình.

Đức Thịnh tiết lộ lý do thường xuyên trốn họp vì... có mặt Thanh Thúy

An Nhiên |

Theo đạo diễn Đức Thịnh, vì không muốn hai vợ chồng cùng có mặt trong cuộc họp của công ty nên anh nhiều lần phải trốn Thanh Thúy đi cà phê.

Quan điểm sốc “Vợ phải biết làm điều mà cô gái làng chơi làm” của Lê Hoàng

An Nhiên |

Bàn về chuyện tế nhị của các cặp đôi, đạo diễn Lê Hoàng gây sốc khi cho rằng: “Chừng nào các bà vợ còn không làm những điều mà các cô gái làng chơi làm, chừng đó những người đàn ông vẫn còn sự xấu xa bên ngoài”.