Lê Hoàng bị phản ứng khi nói về học thức của phụ nữ bán hàng online

Vi Ly |

Đạo diễn Lê Hoàng với phát ngôn về học thức của phụ nữ làm nail và bán hàng online đang gây tranh cãi với dư luận.

Trong chương trình “Có hẹn lúc 22 giờ”, 3 khách mời là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Quang Tuấn cùng nhau bàn luận về chủ đề “Học thức có ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình không”.

Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định: “Học thức chắc chắn ảnh hưởng đến hạnh phúc”, diễn viên Quang Tuấn đưa quan điểm, học thức quan trọng nhưng không mang yếu tố quyết định tới hạnh phúc gia đình.

Lúc này, đạo diễn Lê Hoàng dẫn dắt câu chuyện từ phía góc nhìn gia đình, anh nói: "Ví dụ như Quang Tuấn, khi Tuấn muốn cưới vợ, bố mẹ sẽ hỏi Tuấn: “Con cưới ai?”. Gia đình Tuấn có thể sẽ không hỏi gia cảnh giàu hay nghèo, nhưng chắc chắn sẽ hỏi: “Cô ấy làm gì? Cô ấy ra sao”, ý hỏi về học vấn. Nếu Tuấn nói cô ấy tốt nghiệp đại học thì có thể gia đình Tuấn sẽ không hỏi thêm nữa. Nhưng nếu Tuấn nói cô ấy đang làm nail, bán online gia đình sẽ có một chút e ngại vì nghi ngờ cô ấy học thức không cao và Tuấn sẽ bị khổ".

Phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng đang gây tranh cãi gay gắt. Ảnh: VTV.
Phát ngôn của đạo diễn Lê Hoàng đang gây tranh cãi gay gắt. Ảnh: VTV.

Phát ngôn này của đạo diễn Lê Hoàng khi đặt trong bối cảnh câu chuyện tranh luận, có thể hiểu, Lê Hoàng đang đưa ra một câu chuyện dưới góc nhìn của nhiều bậc phụ huynh, nhiều gia đình hiện nay vẫn câu nệ về chuyện xuất thân, nghề nghiệp của phụ nữ, đồng thời, nhiều bậc phụ huynh chưa có cái nhìn đúng về nghề làm nail, bán hàng online.

Tuy nhiên, ngay sau khi chương trình talkshow lên sóng, những câu nói của Lê Hoàng đã được tách khỏi bối cảnh bàn luận và gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, đạo diễn Lê Hoàng đang không có cái nhìn đúng mực và đưa ra góc nhìn lệch về việc phụ nữ làm nail và bán hàng online.

Nhiều phụ nữ bán hàng online đã trích dẫn câu nói của đạo diễn Lê Hoàng và chia sẻ rằng, bất kỳ nghề gì kiếm ra tiền một cách chân chính, đều đáng quý. Nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài, hoành hành, nhiều doanh nghiệp phá sản, nhiều cơ quan bộ ngành ảnh hưởng nghiêm trọng, công việc bán hàng online đã giúp nhiều phụ nữ kiếm tiền, mưu sinh.

Một cán bộ trong ngành hàng không cho biết: “Ngành hàng không ảnh hưởng nghiêm trọng vì dịch, hơn một năm nay chúng tôi gần như thất nghiệp, công việc bán hàng online đã giúp tôi và một số đồng nghiệp kiếm thêm đồng ra đồng vào, chẳng lẽ nói như Lê Hoàng, những người của ngành hàng không chúng tôi là không có học thức sao?”.

Cựu người mẫu Dương Yến Ngọc cũng bày tỏ, cô đã bán hàng online nhiều năm trước khi lập công ty riêng. Theo Dương Yến Ngọc, rất nhiều chủ doanh nghiệp đều đi lên từ những công việc mưu sinh bình dị nhất như chạy bàn, bán hàng... Và tất cả những công việc ấy đều làm nên giá trị cho mỗi người.

Diễn viên Minh Tiệp và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tham gia vào cuộc tranh luận này. Số đông cho rằng, những người cho rằng “phụ nữ làm nail, bán hàng online học thức không cao” là sự phán xét, suy nghĩ sai lệch.

Khi mỗi ngành nghề kiếm tiền chân chính đều đáng quý, và đều làm nên những giá trị riêng. Nhất là trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện nay, xã hội đang biến động và thay đổi, nhiều người đã bỏ công việc văn phòng ổn định để bán hàng online kiếm sống.

"Chúng ta không nên quy kết một cách phiến diện và chủ quan như vậy. Rất nhiều người thành đạt bằng nghề nail tại nước ngoài hay đi lên thành doanh nghiệp lớn từ bán hàng online.

Chúng ta rất nên có cái nhìn tích cực, động viên, thậm chí cổ vũ họ thay vì đưa ra những quan điểm chủ quan để khiến cho họ cảm thấy mặc cảm và tự ti với nghề nghiệp của mình. Nghề nào cũng đáng trân trọng, điều quan trọng nhất là cái nhìn và thái độ cũng như tình yêu của chúng ta với nghề đó", diễn viên Minh Tiệp phân tích.

Vi Ly
TIN LIÊN QUAN

Sự nguy hiểm đằng sau những nam chính quá đẹp

Mi Lan |

Những biên kịch Hàn Quốc có công thức cụ thể, chuyên nghiệp để tạo nên dàn nam chính ngôn tình làm tan chảy hàng triệu trái tim phụ nữ khắp Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đối với nhạc sĩ, phát thanh viên

Hải Ngọc |

So với quy định hiện hành, dự thảo luật trình Quốc hội khóa XV đã bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" đối với nhạc sĩ, phát thanh viên.

Bất ngờ với 7 thói quen của phụ nữ khiến đàn ông "phát điên"

Hải Ngọc (Theo Bright Side) |

Bright Side đã tổng hợp những thói quen mà các cô gái có thể mắc phải có thể khiến các chàng trai phát điên.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Sự nguy hiểm đằng sau những nam chính quá đẹp

Mi Lan |

Những biên kịch Hàn Quốc có công thức cụ thể, chuyên nghiệp để tạo nên dàn nam chính ngôn tình làm tan chảy hàng triệu trái tim phụ nữ khắp Châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT đối với nhạc sĩ, phát thanh viên

Hải Ngọc |

So với quy định hiện hành, dự thảo luật trình Quốc hội khóa XV đã bỏ đối tượng xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" đối với nhạc sĩ, phát thanh viên.

Bất ngờ với 7 thói quen của phụ nữ khiến đàn ông "phát điên"

Hải Ngọc (Theo Bright Side) |

Bright Side đã tổng hợp những thói quen mà các cô gái có thể mắc phải có thể khiến các chàng trai phát điên.