Đạo diễn Lê Hoàng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì”

An Nhiên |

Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng không có người đàn ông nào thích thấy phụ nữ say xỉn cả, nếu gặp hình ảnh đó thì đều sẽ rất lo lắng về an toàn cho cô ấy.

Mở đầu cuộc trò chuyện “Có hẹn lúc 22 giờ” vừa lên sóng với chủ đề “Phụ nữ say xỉn không biết đường về sẽ như thế nào?”, Quang Tuấn tiết lộ ngoài trà và cà phê thì anh không biết uống rượu, bia nhưng từng bắt gặp một cô gái say đến nỗi đi không vững, phải nhờ đến 2 người đàn ông đỡ về. Với nam diễn viên, hình ảnh một người phụ nữ say xỉn dễ khiến anh cảm thấy thiếu thiện chí, không thích giao tiếp.

Riêng đạo diễn Lê Hoàng cho biết, bà xã của anh không uống rượu dù chỉ một giọt, ở bất cứ bữa tiệc nào dù được mời xã giao thì cũng chỉ nâng ly chứ không chịu nhấp môi. Tuy nhiên, nói về chủ đề này khiến nam đạo diễn nhớ về bữa tiệc kết thúc phim “Thiên thần áo trắng” của mình.

Nam đạo diễn chia sẻ: “Cả đoàn cùng đi bar uống rượu vui chơi thôi, Hoàng đưa một bạn diễn viên về trước và sau đó nhận được điện thoại của đoàn phim rằng có một nữ diễn viên say quá nên đã nghỉ lại khách sạn. Hoàng phải lên khóa cửa phòng và xem tình hình bạn ấy và ấn tượng cho tới bây giờ về một người phụ nữ say rượu trước tiên là Hoàng sợ nguy hiểm cho họ”.

Lê Hoàng cho rằng, lúc một cô gái say xỉn sẽ không còn biết điều gì cả, nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì sẽ rất nguy hiểm. Anh nói thêm: “Một người đàn ông lương thiện thì điều trước tiên khi gặp một người phụ nữ say xỉn là lo lắng cho họ, sợ họ gặp phải người có ý đồ xấu sẽ thiệt thòi”.

Cùng quan điểm, Đức Thịnh cho rằng một người phụ nữ uống rượu say sẽ mang tới một hình ảnh xấu, nhưng nếu chỉ hơi “ngà ngà” say thì lại có vẻ hấp dẫn. Đạo diễn Lê Hoàng lập tức lên tiếng cho rằng quan điểm của đàn em không hoàn toàn đúng vì với anh thì sự hấp dẫn của một người hơi say chỉ đến khi hai người yêu nhau, phải tin tưởng nhau.

Lê Hoàng cho rằng: “Phụ nữ thì không nên say với bất cứ lý do gì, trừ khi say với chồng hoặc với bạn trai trong dịp đặc biệt”. Và nhất quyết khẳng định: “Phụ nữ không nên uống nhiều rượu vì không biết khi say sẽ xảy ra điều gì, không biết rượu nào nguy hiểm và cuối cùng là không biết có gặp người đàn ông nào nguy hiểm không”. Nếu gặp phải người xấu thì người đã say sẽ không biết gì, không có sức phản kháng cũng như xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không nhớ gì để tố cáo.

Có một cái nhìn khác, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng có những người phụ nữ cố tình mượn cơn say để tiếp cận người đàn ông mình thích: “Họ sẽ rủ người đàn ông đi bar uống rượu và rồi nhờ đưa về nhà, sau đó tỏ ra say không dám ở một mình để người đàn ông đó ở lại cùng. Hoặc có thể họ muốn chuốc say để có chuyện tình một đêm với người mình thích”.

Trong khi Thu Hà Ceri cho rằng, phần lớn phụ nữ say xỉn là vì đàn ông, nhưng không hẳn là thất tình, có thể là muốn mượn rượu tỏ tình. Nhưng với Lê Hoàng thì đa số đàn ông nếu thấy một cô gái say tỏ tình thì cũng chỉ nửa tin nửa ngờ, đồng thời lời tỏ tình trong hoàn cảnh đó còn làm mất điểm trong mắt họ.

Nam đạo diễn nói thêm, hầu như tất cả đàn ông đều không thích phụ nữ uống rượu, trừ những người đàn ông có tà ý thì mới thích, vì họ sẽ dễ dụ.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".

Đức Thịnh tiết lộ quá khứ bị cấm cản khi theo đuổi Thanh Thúy

An Nhiên |

Đức Thịnh tiết lộ, lúc mới yêu Thanh Thúy, anh đã bị mẹ vợ cho đứng ngoài hiên nhà suốt một năm vì là đạo diễn.

Lê Hoàng: Người thành phố sinh ít con vì “dân trí càng cao, đẻ càng ít”

An Nhiên |

Bàn về chủ đề “Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?”, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đạo diễn Lê Hoàng: "Phụ nữ dễ dãi chỉ để quen, chứ không cưới"

DI PY |

Trong tập 5 "Có hẹn lúc 22 giờ", khách mời Thúy Hạnh cùng dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Quang Tuấn và đạo diễn Đức Thịnh bàn về chủ đề "Đàn ông có nên cưới một người phụ nữ dễ dãi".

Đức Thịnh tiết lộ quá khứ bị cấm cản khi theo đuổi Thanh Thúy

An Nhiên |

Đức Thịnh tiết lộ, lúc mới yêu Thanh Thúy, anh đã bị mẹ vợ cho đứng ngoài hiên nhà suốt một năm vì là đạo diễn.

Lê Hoàng: Người thành phố sinh ít con vì “dân trí càng cao, đẻ càng ít”

An Nhiên |

Bàn về chủ đề “Có nên sinh con khi chưa đủ điều kiện kinh tế?”, đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh: “Giáo dục một con người toàn diện khác hẳn với nuôi sống một con người” và “dân trí càng cao thì sinh đẻ càng ít”.