Yên Bái tổ chức 2- 3 đợt đón công dân của tỉnh trở về từ miền Nam

Văn Đức |

Trung tuần tháng 10, Yên Bái sẽ đón công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về địa phương bằng máy bay.

Thông tin đến PV Báo Lao Động, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Yên Bái sẽ chia 2 - 3 đợt đón công dân từ các tỉnh phía Nam trở về. Trung tuần tháng 10.2021 sẽ đón đợt đầu tiên trên hai chuyến bay, số lượng 500 người theo các nhóm ưu tiên".

Cụ thể, nhóm 1 gồm người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân, người đi công tác chưa trở về được; những người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lao động là thân nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội hàng tháng.

Nhóm 2 là những lao động tự do, người lao động bị mất việc làm có nguyện vọng, đăng ký trở về địa phương.

Nhóm 3 là học sinh, sinh viên và các đối tượng khác.

Các công dân sau khi về địa phương sẽ được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.
Các công dân sau khi về địa phương sẽ được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, phương tiện đón các công dân trở về địa phương đã được tỉnh ký kết với hãng hàng không VietJet. Địa điểm tập kết đón tại cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã có công văn gửi TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai quan tâm, tạo điều kiện cho các công dân này tổ chức xét nghiệm, tiêm phòng COVID-19, tạo thuận lợi trong việc di chuyển của công dân đến địa điểm tập kết đón.

Các công dân khi trở về địa phương sẽ được cách ly tại các khu cách ly của tỉnh để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Những công dân của Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn chưa được trở về địa phương sẽ được tỉnh hỗ trợ kinh phí sinh hoạt trong thời gian chờ đón.

Tính đến ngày 30.9, đã có 368 công dân được hưởng hỗ trợ với số tiền 1,5 triệu đồng/người. Tổng kinh phí là 552 triệu đồng, bà Hạnh thông tin thêm.

Trước đó, ngày 3.8, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch về việc đón công dân của tỉnh đang tạm trú tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 sau khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội.

Tỉnh đã mở trang thông tin điện tử tiếp nhận đăng ký công dân có nguyện vọng về địa phương từ ngày 3.8 - 15.9. Theo thống kê từ Sở Lao động Thương binh xã hội tỉnh, đã có hơn 1.000 công dân của tỉnh Yên Bái đăng ký và có nguyện vọng sớm được về địa phương.

Các cơ quan chức năng đang thống nhất danh sách cụ thể công dân theo các nhóm ưu tiên, từ đó thuận lợi trong việc sắp xếp các đợt đưa đón.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Yên Bái: Người dân mất ăn, mất ngủ canh mưa lớn

Bích Liên |

Cơn mưa lớn từ rạng sáng ngày 2.10 trên địa bàn huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) khiến nhiều tuyến đường bị ngập trong biển nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn

Người từ Hà Nội, các tỉnh thành về Yên Bái - Lào Cai cần chuẩn bị những gì?

Văn Đức |

Từ 6h ngày 21.9, TP.Hà Nội chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người dân các tỉnh Yên Bái - Lào Cai đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội băn khoăn không biết khi về quê có phải cách ly hay không, cần đáp ứng điều kiện gì?

Ninh Bình được phép đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

DIỆU ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý để UBND tỉnh Ninh Bình được đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Yên Bái: Người dân mất ăn, mất ngủ canh mưa lớn

Bích Liên |

Cơn mưa lớn từ rạng sáng ngày 2.10 trên địa bàn huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) khiến nhiều tuyến đường bị ngập trong biển nước, việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn

Người từ Hà Nội, các tỉnh thành về Yên Bái - Lào Cai cần chuẩn bị những gì?

Văn Đức |

Từ 6h ngày 21.9, TP.Hà Nội chuyển sang thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Người dân các tỉnh Yên Bái - Lào Cai đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội băn khoăn không biết khi về quê có phải cách ly hay không, cần đáp ứng điều kiện gì?

Ninh Bình được phép đón công dân từ các tỉnh phía Nam về quê

DIỆU ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc đồng ý để UBND tỉnh Ninh Bình được đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam trở về quê.