Xử lý nghiêm người đang cách ly tại nhà mà ra ngoài gây lây nhiễm cộng đồng

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà cần thực hiện nghiêm túc.

Đang cách ly tại nhà mà ra ngoài có thể bị truy tố hình sự

Chiều 16.3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến như hiện nay, điều quan trọng là tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, đây là giai đoạn có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh cao, do đó người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, đây là giai đoạn có nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh cao.

Tập trung nguồn lực cho khâu phát hiện bệnh, khi phát hiện rồi cần có biện pháp ngăn chặn để giảm thiểu lây nhiễm ra cộng đồng và người xung quanh. Cần quản lý chặt số người đã xác minh, hành trình đi lại của bệnh nhân, những người tiếp xúc gồm F1, F2, F3.

Giám sát chặt công dân hiện đang giám sát tại các cơ sở y tế, cách ly tại nhà, cách ly tại các cơ sở tập trung. "Qua phản ánh vẫn có trường hợp đi lại, phường xã khi thực hiện các ly cần chấp hành nghiêm túc, giao Công an, Tư pháp rà soát các trường hợp đã có quyết định cách ly, đang thực hiện tại nhà không thực hiện nghiêm túc, để phát bệnh, lây nhiễm ra cộng đồng gây hậu quả nghiêm trọng có thể xem xét truy tố hình sự" - ông Chung nói.

"Chấm dứt ăn thịt chó, động vật hoang dã"

Cũng theo Chủ tịch Hà Nội, cần thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, thực hiện khử khuẩn. Toàn bộ hệ thống giáo dục thực hiện vệ sinh khử khuẩn tại cơ sơ giáo dục, đồ dùng học tập, chuẩn bị đủ điều kiện theo quy định để trong trường hợp đi học lại cần có đảm bảo đủ máy đo thân nhiệt, nhiệt kế, sát khuẩn, việc ăn uống ở các trường...

Theo ông Chung, hiện nay các đơn vị nấu suất ăn của hàng không, với các hãng không có chuyến bay thì có thể liên hệ nấu suất ăn lấy từ đó để phục vụ cho các điểm tập trung sau này. Bởi ở đây có đầy đủ xe chở, trang thiết bị từ sấy nóng, dụng cụ đựng, nấu nướng...

Thực hiện khử khuẩn tại khu cách ly Cầu Giấy. Ảnh: Tô Thế
Thực hiện khử khuẩn tại khu cách ly Cầu Giấy. Ảnh: Tô Thế

Chủ tịch Hà Nội đề nghị Công an thành phố và Quản lý thị trường ngoài việc chống đầu cơ tích trữ hàng, trang thiết bị y tế, vật dụng, lương thực thực phẩm, nhân dịp này đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống liên quan buôn bán động vật hoang dã, thậm chí mở rộng liên quan đến cả chó mèo.

"Đây có thể là nguồn lây nhiễm trên địa bàn thành phố. Nhân đây cho phép tôi với góc độ tư cách cá nhân, trưởng ban chỉ đạo thành phố kêu gọi, có lẽ đã đến lúc chúng ta chấm dứt việc ăn thịt chó và động vật hoang dã" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Nguyễn Hà - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 16.3: Ghi nhận ca dương tính thứ 60 tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 16.3, trên thế giới đã có 170.230 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 6.526.

Tập huấn sinh viên y dược bổ sung nhân lực chống COVID-19

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế có thể tập huấn cho sinh viên y dược để bổ sung nhân lực chống dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 16.3: Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

Nhóm PV |

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2; Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3; Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.3.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Dịch COVID-19 đến 20h ngày 16.3: Ghi nhận ca dương tính thứ 60 tại Việt Nam

Phương Anh |

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20h ngày 16.3, trên thế giới đã có 170.230 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (COVID-19) và tổng số trường hợp tử vong lên đến con số 6.526.

Tập huấn sinh viên y dược bổ sung nhân lực chống COVID-19

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế có thể tập huấn cho sinh viên y dược để bổ sung nhân lực chống dịch COVID-19.

Bản tin 1 phút 16.3: Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3

Nhóm PV |

Hôm nay, Mỹ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus SARS-CoV-2; Dồi dào nguồn cung, Việt Nam sẽ cung ứng 30 triệu khẩu trang trong tháng 3; Cần tính đến phương án xét tốt nghiệp, dừng thi THPT quốc gia... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 16.3.