Hà Nội tạm đóng cửa vũ trường, rạp chiếu phim hết tháng 3 phòng COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo tạm ngừng hoạt động một số dịch vụ trên địa bàn thành phố phòng dịch COVID-19.

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, để hạn chế lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung tại Thông báo số 249/TB-UBND ngày 14.3.2020 của UBND Thành phố.

UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền các quán Bar, Karaoke, vũ trường, games online, rạp chiếu phim, cơ sở massage, chương trình biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3.2020.

Hà Nội giao Sở Du lịch phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khách sạn trên địa bàn tạo điều kiện khách du lịch người Việt Nam, người nước ngoài đi du lịch tại các tỉnh/thành phố khác về Hà Nội được lưu trú tại các cơ sở lưu trú, khách sạn, yêu cầu tất cả các khách lưu trú phải khai báo y tế theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 15.3 ghi nhận 53 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện; 37 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm lại các ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam từ ca thứ 17

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Từ ca nhiễm SARS-CoV-2  đâu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào ngày 23.1 và cho đến hết ngày 14.3, đã có 53 trường hợp mắc bệnh, trong đó 16 trường hợp đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, từ ngày 6.3 phát hiện ca thứ 17 đến ngày 14.3 số ca mắc COVID-19 đã nâng lên 37 ca.

COVID-19: Hà Nội kêu gọi người ở vùng dịch về từ 1.3 đi xét nghiệm miễn phí

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội kêu gọi công dân về Hà Nội từ vùng dịch từ 1.3 đến nay liên hệ với đường dây nóng để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngừa dịch COVID-19 miễn phí.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Điểm lại các ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam từ ca thứ 17

Nguyễn Hà - Phương Anh |

Từ ca nhiễm SARS-CoV-2  đâu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào ngày 23.1 và cho đến hết ngày 14.3, đã có 53 trường hợp mắc bệnh, trong đó 16 trường hợp đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, từ ngày 6.3 phát hiện ca thứ 17 đến ngày 14.3 số ca mắc COVID-19 đã nâng lên 37 ca.

COVID-19: Hà Nội kêu gọi người ở vùng dịch về từ 1.3 đi xét nghiệm miễn phí

Nguyễn Hà |

Thành phố Hà Nội kêu gọi công dân về Hà Nội từ vùng dịch từ 1.3 đến nay liên hệ với đường dây nóng để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngừa dịch COVID-19 miễn phí.

Hà Nội: Thêm 15 trường hợp bị xử lý vì tung tin sai sự thật về dịch COVID-19

Phạm Đông |

Tối 13.3, theo thông tin từ Cổng Công an TP Hà Nội, các đơn vị chức năng vừa xử lý thêm 15 trường hợp tung tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.