Vĩnh Phúc: Lập chốt phòng dịch Corona, không có chuyện phong tỏa địa bàn

Anh Thư |

Lãnh đạo xã Sơn Lôi (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) cho biết địa phương đã lập những chốt nhằm trang bị, tuyên truyền cho người dân cách phòng chống trước diễn biến của dịch virus Corona.

Trao đổi với Lao Động sáng 11.2, ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi cho biết, hiện nay, theo chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã Sơn Lôi đưa 8 trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp xúc trực tiếp với trường hợp dương tính với virus Corona đi cách ly tập trung tại bệnh viện dã chiến ở Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Tâm khẳng định: "Không có chuyện phong toả địa bàn".

"Theo chỉ đạo, trên địa bàn xã lập các chốt. Trong đó, có một chốt của huyện gồm công an, bác sĩ, cán bộ xã và bên cạnh đó xã lập 4 chốt", ông Tâm nói.

Theo Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi, những chốt này gồm barie, dựng bạt và phân công cán bộ trực 24/24h. Nhiệm vụ của chốt là trang bị, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang. Khi đi qua chốt, người dân được thực hiện sát khuẩn và được phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, việc làm này giúp kiểm soát người địa phương khác ra vào xã. Với trường hợp ngoài địa phương, nhân dân có nhu cầu sẽ được đo thân nhiệt nhanh.

Thời gian duy trì chốt từ thứ 7 (8.2) đến khi hết dịch.

"Việc giao thương giữa nhân dân hết sức bình thường, không có việc cấm ai ra vào", ông Tâm nhấn mạnh.

Sáng 11.2, Bộ Y tế thông tin thêm về 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus Corona (nCoV).

Theo đó, nữ bệnh nhân N.G.L, mới 3 tháng tuổi (sinh ngày 5.11.2019), địa chỉ tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Bệnh nhân N.G.L là cháu ngoại của bệnh nhân P.T.B. Bà B là bệnh nhân bị lây nhiễm từ bệnh nhân N.T.D, 1 trong 8 người đi từ Vũ Hán về đã được báo cáo trước đây, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương và được ra viện ngày 10.2.2020.

Như vậy tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 15 người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, riêng tỉnh Vĩnh Phúc có 10 trường hợp.

Tính đến 16h, ngày 9.2, về những trường hợp nghi ngờ được cách ly và giám sát ở Vĩnh Phúc là 54 người. Trong đó, 26 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm (4 trường hợp dương tính, 22 trường hợp âm tính); 28 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cũng theo báo cáo của Ban chỉ đạo, hiện Vĩnh Phúc đang theo dõi 249 người có liên quan tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính nCoV. Trong 97 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm theo dõi thì có 3 trường có kết quả dương tính; 32 trường hợp có kết quả âm tính và 214 trường hợp được theo dõi (có 62 trường hợp đang đợi kết quả xét nghiệm).

Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Sau hơn 10 ngày, chữa khỏi cho 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), chiều 10.2, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) và được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.

Xuyên đêm chuẩn bị dựng bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc

T.V- Bảo Hân |

Sáng 10.2, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành lắp, dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây nên

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Sau hơn 10 ngày, chữa khỏi cho 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), chiều 10.2, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) và được xuất viện.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.

Xuyên đêm chuẩn bị dựng bệnh viện dã chiến ở Vĩnh Phúc

T.V- Bảo Hân |

Sáng 10.2, tỉnh Vĩnh Phúc đang tiến hành lắp, dựng bệnh viện dã chiến để đối phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây nên