Hình ảnh đầu tiên về 3 bệnh nhân nhiễm virus Corona được xuất viện

Nhóm PV |

Sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở tại Đông Anh, Hà Nội), chiều 10.2, 3 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Corona mới (nCoV) và được xuất viện.

Ba bệnh nhân được xuất viện thuộc nhóm 8 công nhân trở về từ Vũ Hán ngày 17.1.2020 gồm bệnh nhân N.T.D (nữ, 23 tuổi), bệnh nhân T.C.P (nam, 30 tuổi), bệnh nhân V.H.L (nữ, 29 tuổi). Cả 3 đều sống tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Nam, Khoa cấp cứu, người chịu trách nhiệm điều trị trực tiếp, 3 bệnh nhân nhập viện và được khẳng định là dương tính với virus Corona. Trong quá trình điều trị, bệnh viện đã tuân thủ theo quy trình chuẩn của bộ Y tế và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị nhằm cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ Nam cho biết, do hiện tại chưa có thuốc đặc trị nên các bệnh nhân chủ yếu được điều trị theo triệu chứng.

Trước đó, 3 bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt, ho, đau mỏi người,  trong đó có một bệnh nhân có biểu hiện viêm phổi. Song 3 bệnh nhân đều không có tình trang suy hô hấp. Qua quá trình điều trị, bệnh nhân tiến triển tương đối nhanh. Sau 2-3 ngày thì cắt sốt. Hiện tại, sau 3 lần xét nghiệm, 3 bệnh nhân trên được xác định âm tính với nCoV.

 
Sau quá trình điều trị, 3 bệnh nhân được xác định âm tính với nCoV và được xuất viện.

Bệnh nhân T.C.P (nam, 30 tuổi) bày tỏ niềm vui khi được xuất viện. Anh cho biết trong quá trình điều trị, anh đã được các bác sĩ tận tình điều trị, tạo điều kiện và tâm lý thoải mái cho người bệnh.

Hiện tại vẫn còn 1 bệnh nhân trong nhóm 8 người trở về từ Vũ Hán hôm 17.1 được tiếp tục điều trị và theo dõi. Qua xét nghiệm, bênh nhân này được xác định vẫn còn dương tính với virus Corona, song tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã tương đối ổn định.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, chúng ta dựa trên nguyên tắc cơ bản và điều trị triệu chứng, nếu người bệnh có biểu hiện sốt thì tiến hành hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng, ăn uống đầy đủ. Ngoài ra, bệnh nhân cần được theo dõi sát sự bão hòa oxy trong máu, phải có biện pháp can thiệp, nhẹ thì thở oxy, bước 2 là thở hỗ trợ, bước 3 mới thở máy. Không phải bệnh nhân nào mắc cũng thở máy.

Hiện chúng ta có 14 ca dương tính nhưng đa phần bệnh nhân chỉ điều trị triệu chứng, chỉ có bệnh nhân người Trung Quốc là nhiều tuổi, nhiều bệnh lý nền nên cần thở oxy.

Hiện nay phác đồ điều trị của Việt Nam cũng tiệm cận với các liệu pháp trên thế giới. Vì vậy chúng ta đã thu được những kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị bệnh viện cùng các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, tìm ra phác đồ điều trị tối ưu nhất cho những bệnh nhân không may mắc bệnh.

Tính đến ngày 10.2, Việt Nam phát hiện 14 người dương tính với nCoV, gồm: 2 cha con người Trung Quốc, 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc, 5 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV và 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 6 người, được xuất viện.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệu tập, xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona trên facebook.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.

7 bệnh nhân cách ly ở Bình Định đều âm tính với virus Corona

N.T |

7 bệnh nhân được điều trị cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đều âm tính với virus Corona.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona

LÊ PHI LONG |

Ngày 10.2, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa triệu tập, xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh do virus Corona trên facebook.

3 bệnh nhân nhiễm virus Corona ở Vĩnh Phúc sẽ xuất viện chiều nay

Thảo Anh - L.Hà |

Chiều nay (10.2), 3 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc nhiễm virus Corona, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội), được xuất viện.

7 bệnh nhân cách ly ở Bình Định đều âm tính với virus Corona

N.T |

7 bệnh nhân được điều trị cách ly ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định đều âm tính với virus Corona.