Trẻ sơ sinh 1 ngày tuổi tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B

Thuỳ Linh |

Sau khi được tiêm vaccine viêm gan B, cặp song sinh tại Vĩnh Phúc bỗng xuất hiện tím tái, 1 bé tử vong, 1 bé đang cấp cứu tại Hà Nội.

Chiều 10.9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thông tin về trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc.

Liên quan đến sự việc, ông Đỗ Trọng Cán, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc, xác nhận có sự việc như trên xảy ra. Hiện bệnh viện đang tiến hành họp và phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân.

Chiều tối 10.9, gia đình sản phụ Đ.T.Y, trú tại thôn Trằm, xã Hoàng Đan (Tam Dương - Vĩnh Phúc), mẹ của cặp song sinh, cho hay gia đình đã có đơn trình báo sự việc tới Công an huyện Yên Lạc.

Theo gia đình, sản phụ Y nhập viện Sản Nhi Vĩnh Phúc hôm 8.9. Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc tiến hành mổ lấy song thai lần lượt vào lúc vào 7h50 và 7h52 sáng 9.9.

Hai bé sinh đôi sau đó được đưa về phòng theo dõi sau sinh với biểu hiện khỏe mạnh bình thường. Khoảng 9 giờ sáng 10.9, gia đình đưa 2 cháu bé đi tiêm vaccine viêm gan B theo chỉ định của bác sĩ.

Khoảng hơn 11h cùng ngày, 1 bé có dấu hiệu tím tái, gia đình nhanh chóng thông báo cho bác sĩ. Anh Đ.V.H, chồng sản phụ Y sau đó đưa con tới phòng cấp cứu. Khoảng 13h, bác sĩ thông báo cho gia đình cháu bé đã tử vong.

Tương tự bé thứ 2 sau tiêm về quấy khóc, tới khoảng 13 giờ tiếp tục xuất hiện các biểu hiện tím tái. Người thân nhanh chóng đưa bé vào cấp cứu và sau đó xin chuyển bé thứ 2 đến Bệnh viện Nhi trung ương để điều trị.

Thượng tá Thiều Văn Hào, Trưởng Công an huyện Yên Lạc, thông tin Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc nằm giáp ranh giữa huyện Tam Dương và huyện Yên Lạc, địa giới của Yên Lạc chưa tới cổng bệnh viện. Khi nhận được đơn, Công an huyện Yên Lạc sẽ hướng dẫn cho bà con và báo cáo sự việc lên tỉnh.

Thuỳ Linh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk lý giải việc thiếu vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra thực trạng nguồn vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm màng não (5 trong 1) không đủ để tiêm cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi.

Phân bổ gần 200.000 liều vaccine 5 trong 1 miễn phí cho trẻ em

Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ cho Việt Nam 185.000 liều vaccine 5 trong 1 để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.

Tuyển Việt Nam thắng trận thứ ba liên tiếp cùng huấn luyện viên Troussier

NHÓM PV |

Tiền đạo Công Phượng và Tuấn Hải lập công giúp đội tuyển Việt Nam thắng tuyển Palestine 2-0, cũng là trận thắng thứ ba liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier.

"Khất" hồ sơ vụ trạm dừng nghỉ 5 năm hoạt động không phép ở cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Trong khi trạm dừng nghỉ Minh Đức vẫn đang hoạt động trái phép ven Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai) thì chính quyền xã này liên tục "khất" việc trả lời báo chí, loay hoay trong việc tìm hồ sơ, giấy tờ.

Vietnam Airlines lấy đâu 10 tỉ USD mua 50 máy bay Boeing?

Hiếu Anh |

Dù đang khó khăn về tài chính, Vietnam Airlines vẫn chi 10 tỉ USD mua 50 máy bay của Boeing.

Thành lập các trung tâm chuyển đổi số tại địa phương

KHÁNH AN |

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) sẽ ban hành cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số, thành lập trung tâm chuyển đổi số tại các địa phương để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số đi vào cuộc sống.

Quảng Ninh dừng 4 đề án khoa học do chưa xác định được phương án ứng dụng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 4 đề án khoa học đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu dừng thực hiện do chưa xác định phương án ứng dụng, duy trì và nhân rộng kết quả sản phẩm sau khi nghiên cứu.

Đắk Lắk lý giải việc thiếu vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra thực trạng nguồn vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm màng não (5 trong 1) không đủ để tiêm cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi.

Phân bổ gần 200.000 liều vaccine 5 trong 1 miễn phí cho trẻ em

Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ cho Việt Nam 185.000 liều vaccine 5 trong 1 để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.