Đắk Lắk lý giải việc thiếu vaccine 5 trong 1 để tiêm cho trẻ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hiện, địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang xảy ra thực trạng nguồn vaccine phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm màng não (5 trong 1) không đủ để tiêm cho trẻ em dưới 18 tháng tuổi.

Ngày 1.9, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk thông tin, trên địa bàn đang xảy ra tình trạng thiếu vaccine bạch hầu, ho gà, uống ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.

Thực trạng này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 2 đến dưới 18 tháng tuổi.

Lý giải về việc này, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho rằng: Vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng do Bộ Y tế cung ứng cho các địa phương. Vì vậy, việc gián đoạn cung ứng vaccine trên địa bàn tỉnh cũng là tình hình chung của các tỉnh, thành trong cả nước.

Giai đoạn 2016-2020, ngân sách Trung ương mua vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện theo quy định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 và đến hết năm 2020 kết thúc giai đoạn này.

Năm 2021, 2022 trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã tổng hợp trình Chính phủ và Quốc hội bố trí ngân sách từ nguồn ngân sách Trung ương trong dự toán của Bộ Y tế để thực hiện các nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai, trong đó có vaccine tiêm chủng mở rộng.

Việc mua sắm, cung ứng vaccine năm 2021, 2022 được thực hiện như giai đoạn 2012-2020. Năm 2023, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương mua sắm vaccine cho tiêm chủng mở rộng để khắc phục ngay tình trạng thiếu thốn như hiện nay.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhận định: Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Sở Y tế đã báo cáo tình hình thiếu vaccine TCMR cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế tại các cuộc họp giao ban chuyên môn, các hội nghị đánh giá tiêm chủng mở rộng cho các tỉnh. Sở Y tế đã có văn bản đăng ký nhu cầu vaccine gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Hiện nay, Chính phủ đã giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tình trạng thiếu vaccine, làm việc với các nhà sản xuất, cung cấp, nhập khẩu để thương thảo và thực hiện mua sắm vaccine trong thời gian sớm nhất.

Các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh sẽ thông báo đến phụ huynh của các trẻ cần tiêm bù, đưa trẻ đến tiêm càng sớm càng tốt khi vaccine 5 trong 1 (bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib) được cung ứng trở lại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ xin ý kiến từ Bộ Y tế về việc tiêm bù, tiêm vét cho những trẻ bị trễ lịch tiêm.

Như Báo Lao Động đã thông tin, năm 2020, địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn vùng Tây Nguyên đã bùng phát dịch bạch hầu trên diện rộng với hàng nghìn ca nhiễm và nhiều người đã tử vong.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phân bổ gần 200.000 liều vaccine 5 trong 1 miễn phí cho trẻ em

Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ cho Việt Nam 185.000 liều vaccine 5 trong 1 để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.

Bảo vệ người lớn tuổi từ những mũi vaccine đầy đủ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Đối với những người lớn tuổi có bệnh lý nền, việc tiêm vaccine vô cùng cần thiết. Bởi giúp người lớn tuổi tránh được những nguy cơ biến chứng tử vong trên bệnh nền mãn tính có sẵn.

Người lái ôtô tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ mới 16 tuổi

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ xe ôtô tông 5 xe máy đang dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 ở Bình Thuận, người điều khiển xe ôtô mới 16 tuổi.

Phía Jack phản ứng gắt khi được hỏi về bản quyền hình ảnh của Messi

Huyền Chi |

MV mới của Jack vướng tranh cãi về bản quyền hình ảnh khi có sự xuất hiện của huyền thoại sân cỏ Lionel Messi.

Đường phố Thủ đô "nghẹt thở" vì dòng người chen nhau check in dịp lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày nghỉ thứ hai dịp lễ 2.9, nhiều người dân bày tỏ niềm háo hức, tôn nghiêm, tự hào dân tộc tại Lăng Bác. Một số địa điểm nổi tiếng của Hà Nội cũng tấp nập người dân từ mọi miền Tổ quốc đến tham quan, khiến cho một vài tuyến phố bị "nghẹt thở" vì dòng người chen chúc nhau check in, chụp ảnh.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Olympic Tin học quốc tế

Vân Trang |

Cả 4 học sinh Việt Nam tham dự kì thi Olympic Tin học quốc tế đều giành huy chương, trong đó có 1 huy chương Vàng.

Anh Thơ: Tôi có lý do khi nhiều lần khóc và thổn thức hát về Bác Hồ

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, ca sĩ Anh Thơ chia sẻ, nữ ca sĩ nhiều lần khóc khi hát về Bác Hồ. Mỗi khi cất lời hát về Người, trong lòng nữ ca sĩ tràn ngập cảm xúc.

Phân bổ gần 200.000 liều vaccine 5 trong 1 miễn phí cho trẻ em

Thuỳ Linh |

Tổ chức Y tế thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ cho Việt Nam 185.000 liều vaccine 5 trong 1 để phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em.

Sắp ra mắt vaccine COVID-19 phòng biến thể mới Eris

Song Minh |

Một loại vaccine COVID-19 mới sẽ ra mắt vào tháng tới trong bối cảnh biến thể Eris lây lan làm gia tăng các ca bệnh mới.

Bảo vệ người lớn tuổi từ những mũi vaccine đầy đủ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Đối với những người lớn tuổi có bệnh lý nền, việc tiêm vaccine vô cùng cần thiết. Bởi giúp người lớn tuổi tránh được những nguy cơ biến chứng tử vong trên bệnh nền mãn tính có sẵn.