Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính

Thùy Linh |

Thời gian cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi là 21 ngày. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện đề xuất của Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Bắc Giang, ngày 5.6.2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ra công văn số 2662/UBND-KTTH về một số điều chỉnh trong việc cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi.

Theo điều chỉnh này, thời gian cách ly y tế đối với trẻ em dưới 15 tuổi là 21 ngày. Tuy nhiên, đối với trẻ em dưới 5 tuổi thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với trẻ em từ 5 tuổi đến 15 tuổi thực hiện cách ly y tế tập trung trong 7 ngày, sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-COV-2 (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7), cho phép thực hiện cách ly y tế tại nhà riêng khi đảm bảo đủ các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Việc di chuyển từ cơ sở cách ly y tế tập trung về nhà phải tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Sáng 6.6, Tổ giám sát cách ly Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế cùng ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo huyện Việt Yên đi kiểm tra các khu cách ly đồng thời đôn đốc việc thực hiện công văn này.

Đoàn làm việc ở 3 điểm cách ly là trường THCS Quảng Minh, trường mầm non Hoa Sen và kí túc xá trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang.

Ban quản lý khu cách ly tại trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang báo cáo cho biết tại đây có 29 trẻ dưới 15 tuổi, 14 trẻ dưới 5 tuổi. Trung tâm đang rà soát điều kiện gia đình để đưa về cách ly tại nhà. Tuy nhiên có 1 bé 8 tuổi bố mẹ đều là F0 ở Sơn La, không có nơi về nên Trung tâm bố trí người hỗ trợ tại chỗ.

Tại các khu cách ly, Phó Chủ tịch tỉnh Phan Thế Tuấn đã chỉ đạo rà soát toàn bộ đối tượng người cách ly là trẻ em dưói 15 tuổi để thực hiện đúng theo tinh thần công văn 2662 UBND-KTTH.

Đồng thời rà soát và thực hiện việc đưa công dân hết thời gian cách ly để về cách ly tại địa phương. Đặc biệt với nhóm công dân có tiếp xúc với F0 do phát sinh trong khu, thì cần lên phương án cách ly thêm những người cùng tầng, cùng dãy nhà nếu dùng chung nhà vệ sinh.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bé gái đập lợn đất tiết kiệm suốt 4 năm tặng cho Quỹ phòng chống COVID-19

Thùy Linh |

Hành động của bé gái là học sinh lớp 5, Trường Marie Curie tại Hà Nội, chung tay cùng cả nước tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều người lớn cũng phải cảm phục.

102 ca mắc mới COVID-19, chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

Trưa 6.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 102 ca ghi nhận trong nước, trong đó 100 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

83 ca mắc COVID-19 mới, BV K Tân Triều và BV Bệnh Nhiệt đới đều có 1 ca

Thuỳ linh |

Tối 5.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 83 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 80 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (28 ), TP. Hồ Chí Minh (6), Vĩnh Phúc (2), Bình Dương (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bé gái đập lợn đất tiết kiệm suốt 4 năm tặng cho Quỹ phòng chống COVID-19

Thùy Linh |

Hành động của bé gái là học sinh lớp 5, Trường Marie Curie tại Hà Nội, chung tay cùng cả nước tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều người lớn cũng phải cảm phục.

102 ca mắc mới COVID-19, chủ yếu trong khu cách ly

Lệ Hà |

Trưa 6.6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, ghi nhận thêm 102 ca ghi nhận trong nước, trong đó 100 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

83 ca mắc COVID-19 mới, BV K Tân Triều và BV Bệnh Nhiệt đới đều có 1 ca

Thuỳ linh |

Tối 5.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 83 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 80 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (39), Bắc Ninh (28 ), TP. Hồ Chí Minh (6), Vĩnh Phúc (2), Bình Dương (2), Lạng Sơn (1), Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (1), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (1).