Bé gái đập lợn đất tiết kiệm suốt 4 năm tặng cho Quỹ phòng chống COVID-19

Thùy Linh |

Hành động của bé gái là học sinh lớp 5, Trường Marie Curie tại Hà Nội, chung tay cùng cả nước tiếp sức cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đã khiến cho nhiều người lớn cũng phải cảm phục.

Làn sóng COVID-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp và khó lường hơn, nhiều mạnh thường quân đã cùng chung tay đồng hành, tiếp sức nhân viên y tế cơ sở và các lực lượng thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Ảnh: Ngô Ngọc Huy

Câu chuyện bé gái lớp 5 đập lợn đất rồi ủng hộ toàn bộ cho Quỹ phòng chống COVID-19 đã minh chứng cho tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch, không phân biệt tuổi tác. Cháu bé tên Nguyễn Ngọc Minh, nhà tại xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội- học sinh lớp 5 Trường Marie Curie đã nuôi con lợn đất và quyết định nhờ mẹ đưa đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao tặng cho Quỹ Phòng chống COVID-19.

Cháu bé tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có suy nghĩ rất đẹp, rất nhân văn rằng số tiền ủng hộ đó sẽ góp phần nhỏ bé của mình để nhà nước mua vaccine, vừa cứu mọi người và cứu mình.

Ảnh: Ngô Ngọc Huy

Cháu Minh háo hức diện đồng phục cùng mẹ mang lợn đất đến văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tại phố Tràng Thi, Hà Nội. Cháu nói rằng: "Con lợn đất của con chắc có khoảng gần 20 triệu, bây giờ mổ ra, nếu thiếu, con xin mẹ bù thêm cho đủ chẵn 20 triệu, nếu thừa con xin tặng tất cả cho quỹ luôn."

Sau khi đập lợn đất, số tiền kiểm đếm được không phải 20 triệu như dụ đoán mà là hơn 33 triệu đồng. Cháu Minh vui mừng hân hoan vì không phải xin thêm tiền của mẹ, mà số tiền ủng hộ lại lớn hơn mong đợi rất nhiều.

Ảnh: Ngô Ngọc Huy

Nắn nót viết tên mình vào tờ phiếu biên nhận (vì chưa biết ký), cháu nói: "Con lợn khi đập nó vẫn cười, và con cầm tờ giấy biên nhận này cũng cười rất vui".

Sau khi hành động của cháu bé được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều người đã dành lời khen cho em và gia đình. Cháu bé thật sự là tấm gương sáng về lòng nhân hậu, tương thân tương ái, cùng với đó, nhiều lời chúc tốt đẹp đã được gửi đến em và gia đình.

Thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay chiều ngày 4.6, bà Trương Thị Ngọc Ánh- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ cháu Nguyễn Ngọc Minh (10 tuổi- thôn La Tinh, xã Đông La, Hoài Đức, Hà Nội) số tiền là 33 triệu 635 nghìn đồng. Đây là số tiền cháu tiết kiệm từ tiền mừng tuổi trong suốt 4 năm qua.

Cháu Nguyễn Ngọc Minh ký bàn giao số tiền cho các cô chú tại Ban tiếp nhận. Ảnh: TƯMTTQ
Cháu Nguyễn Ngọc Minh ký bàn giao số tiền cho các cô chú tại Ban tiếp nhận. Ảnh: TƯMTTQ

Trước đó, chiều 3.6 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID -19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400; Tổng Liên đoàn chính thức phát động chương trình “Vaccine cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi đi cách ly tập trung vì COVID-19

Hữu Long |

Nếu trẻ phải đi cách ly tập trung hoặc ở một môi trường xa lạ rất dễ bị sang chấn tâm lý, căng thẳng hoặc các triệu chứng khác ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Đây cũng là giai đoạn quan trọng mà cha mẹ cần theo dõi, động viên và tìm hiểu tâm sinh lý của con trẻ.

Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ CN trực đảm bảo cấp điện phòng, chống COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã có nhiều hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân trực bảo đảm cung cấp điện trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Bổ sung hơn 48 tỉ đồng mua 5 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Phạm Đông |

Chính phủ đồng ý bổ sung 48,4 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua 5 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ khi đi cách ly tập trung vì COVID-19

Hữu Long |

Nếu trẻ phải đi cách ly tập trung hoặc ở một môi trường xa lạ rất dễ bị sang chấn tâm lý, căng thẳng hoặc các triệu chứng khác ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Đây cũng là giai đoạn quan trọng mà cha mẹ cần theo dõi, động viên và tìm hiểu tâm sinh lý của con trẻ.

Hơn 700 triệu đồng hỗ trợ CN trực đảm bảo cấp điện phòng, chống COVID-19

Nam Dương |

Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã có nhiều hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân trực bảo đảm cung cấp điện trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Bổ sung hơn 48 tỉ đồng mua 5 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động

Phạm Đông |

Chính phủ đồng ý bổ sung 48,4 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Y tế để mua 5 xe xét nghiệm COVID-19 lưu động.