TPHCM tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em có bệnh lý nền

NGUYỄN LY |

Sáng nay (28.10), TPHCM chính thức tiêm chủng vaccine COVID-19 trên diện rộng tại tất cả các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Ngoài công tác tiêm chủng ở các điểm trường, thành phố cũng đã bố trí các điểm tiêm tại cơ sở y tế dành cho trẻ có bệnh lý nền.

An tâm đi tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Từ sáng sớm, em Nguyễn Minh Tuấn, học sinh lớp 12, Trường THPT Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận, TPHCM đã cùng mẹ đến điểm tiêm trong tư thế an tâm.

Ngay từ những buổi đầu đăng ký tiêm vaccine ngừa COVID-19, gia đình đã phối hợp với nhà trường chia sẻ về bệnh lý nền của Minh Tuấn, mục đích được tiêm tại cơ sở bệnh viện cho an toàn.

Trẻ em được tiêm chủng tại cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Ly
Trẻ em được tiêm chủng tại cơ sở y tế. Ảnh: Nguyễn Ly

Chị Nguyễn Minh Phương – mẹ của em Minh Tuấn chia sẻ: “Con tôi từ bé đã mắc hen suyễn, dị ứng hải sản và huyết áp cao. Trước khi đi tiêm gia đình đã cố gắng tìm hiểu các thông tin tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, tư vấn sàng lọc kỹ với bác sĩ trước khi cho con tiêm. Cũng may được bác sĩ tư vấn kỹ lưỡng nên gia đình yên tâm nhiều”.

Không chỉ có Minh tuấn, 300 trẻ em cũng được tiêm tại phòng khám đa khoa Hợp Nhân, quận Phú Nhuận TPHCM. Công tác sàng lọc và theo dõi được thực hiện nghiêm ngặt, tránh biến chứng xảy ra.

Em Phan Nguyễn Tấn Hùng, học sinh lớp 12, Trường THCS Hàn Thuyên, quận Phú Nhuận vui mừng cho biết: “Sáng nay trước khi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 em cũng được các bác sĩ sàng lọc kỹ, hỏi em có bị dị ứng hay bệnh gì không. Em cảm thấy rất vui vì được tiêm vaccine, tự tin hơn khi đi học hoặc ra ngoài đường”.

Cũng theo ghi nhận tại điểm tiêm Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TPHCM, với kinh nghiệm là điểm đã từng triển khai tiêm vaccine cho người lớn trước đó, chỉ trong vòng một ngày mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Dự kiến trong hôm nay và ngày mai, điểm tiêm nay sẽ triển khai tiêm chủng cho 1.700 học sinh.

Ông Đỗ Đình Đảo – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4 TPHCM, cho biết: “Hiện tại chúng tôi có 3 phòng khám sàng lọc, 3 phòng tiêm cùng với 50 nhân viên y tế và tình nguyện viên hỗ trợ. Chúng tôi cũng thông báo và phối hợp tốt với các cấp ban ngành như Sở Y tế TPHCM, Sở Giáo Dục và Đào tạo TP và các bậc phụ huynh về kế hoạch tiêm chủng, giúp học sinh yên tâm khi đi tiêm vaccine COVID-19”.

Lưu ý quan trọng sau tiêm vaccine COVID-19

Theo các chuyên gia, trẻ em tuổi từ 12-17 tuổi vẫn đang trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng, để đảm bảo an toàn khoảng cách các mũi tiêm trước và sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, phụ huynh cần lưu ý tốt nhất khoảng 2 tuần mới cho con tiêm các loại vaccine khác.

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết: “Vaccine là hình thức đưa một kháng nguyên của virus vào cơ thể con người, từ đó tạo ra được kháng thể chống lại virus có hại. Một nguyên tắc quan trọng là tiêm vaccine sống giảm độc lực thì ít nhất tối thiểu cách nhau 1 tháng. Nhưng các vaccine hiện nay là vaccine tiểu đơn vị kháng nguyên hoặc các vaccine khi tiêm sẽ tạo ra kháng thể bảo vệ cơ thể. Ở lứa tuổi này, nếu trẻ có nhu cầu tiêm các loại vaccine khác vẫn có thể tiêm được, nhưng cố gắng giữ khoảng cách ít nhất 2 tuần, mục đích giảm phản ứng cho trẻ cùng một lúc hai mũi”.

Đồng thời, sau khi tiêm vaccine ngừa COVID-19 trẻ phải được theo dõi thêm một tuần tiếp theo. Bởi theo các chuyên gia, tỉ lệ viêm cơ tim ở trẻ sau khi tiêm vaccine COVID-19 là có.

“Tác dụng phụ viêm cơ tim này ở các nước như Châu Âu, Mỹ, Israel… khi tiêm chủng cho trẻ em, người ta có thấy một tỉ lệ viêm cơ tim ở trẻ, thường xuất hiện ở cả 2 mũi tiêm. Theo nghiên cứu ở Anh, Pháp và Đức, cứ 1 triệu trẻ tiêm chủng vaccine COVID-19 thì sẽ có từ 40-60 trẻ bị viêm cơ tim, ở mũi tiêm thứ 2 con số này từ 90-120 trẻ, tỉ lệ rất thấp. Để yên tâm, phụ huynh phải theo dõi xem trẻ có biểu hiện bất thường như mệt mỏi, đánh trống ngực, vã mồ hôi, suy tim, chức năng tim giảm... Nếu phát hiện và điều trị kịp thời, đa số trẻ đều tự khỏi” bác sĩ Nguyễn Minh Tiến chia sẻ thêm.

Mới đây, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM cho biết: “400 điểm trường tiêm vaccine đang tổ chức tiêm chủng đồng bộ, nhân vật lực ngành giáo dục và y tế đã phối hợp tốt để tổ chức cho trẻ. Tại điểm trường đã được thu dọn sạch sẽ, đúng chuẩn cho học sinh 12 - 17 tuổi đúng theo kế hoạch của UBND TPHCM”.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Dự kiến hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 27.10

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, huyện Củ Chi là huyện đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM, kế hoạch tiêm dự kiến diễn ra vào ngày mai (27.10).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hình ảnh ngày đầu tiên TPHCM tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em

Thanh Chân - Nguyễn Ly |

TPHCM - Sáng nay TPHCM chính thức khởi động tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em tại huyện Củ Chi.

TPHCM tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12-17

NGUYỄN LY |

Sáng 26.10, TPHCM tổ chức tập huấn trực tuyến tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi, giúp quá trình tiêm chủng an toàn và đảm bảo phòng dịch COVID-19.

Dự kiến hơn 51.000 trẻ em ở huyện Củ Chi tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 27.10

Nguyễn Ly |

TPHCM - Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi xác nhận, huyện Củ Chi là huyện đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 tại TPHCM, kế hoạch tiêm dự kiến diễn ra vào ngày mai (27.10).