TPHCM: Tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm, tiến tới trạng thái bình thường mới

Thanh Chân |

Hiện nay, TPHCM triển khai lấy mẫu xét nghiệm liên tục đến ngày 30.9 để kiểm soát nguồn lây, thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo ghi nhận, trong ngày 28.9, các địa phương tại TPHCM tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho người dân như phường 1 (Quận 10), phường 9 (Quận 10)... Công tác lấy mẫu xét nghiệm đều được thực hiện thần tốc, đảm bảo an toàn.

Thông tin từ UBND phường 1 (Quận 10, TPHCM) cho hay từ ngày 22.9 đến nay, địa phương đã triển khai 4 đợt trong công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Trung bình xét nghiệm được hơn 4.000 mẫu đơn/ngày. Số ca F0 phát hiện trên địa bàn tương đối ít.

Được biết, người dân tại đây chủ động trong việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19. 

Hiện, TPHCM triển khai kế hoạch xét nghiệm thần tốc đến ngày 30.9, nhằm phân loại nguồn lây nhiễm, điều trị kịp thời, hiệu quả, đồng thời thực hiện lộ trình trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo đó, tại "vùng đỏ, vùng cam", thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân trên địa bàn, trừ các F0 đã được xác định trong vòng 14 ngày gần đây và F0 đã xuất viện hoặc khỏi bệnh. Lặp lại sau mỗi 2 ngày, làm liên tục 3 lần/7 ngày.

Tại "vùng vàng, vùng xanh, vùng cận xanh", xét nghiệm nhanh kháng nguyên đơn cho mẫu đại diện hộ gia đình. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện đợt trước, ưu tiên người chưa tiêm vaccine, người tiếp xúc nhiều với người khác, không chọn người đại diện đã từng là F0. Lặp lại sau 4 ngày, làm liên tục 2 lần.

Trước đó, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay thành phố có 2.310.875 hộ dân, trong đó 396.166 hộ dân thuộc vùng đỏ, 175.721 hộ dân thuộc vùng cam.

Công tác xét nghiệm toàn thành phố trong 7 đợt có kết quả cụ thể đối với vùng cam và đỏ, thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỷ lệ dương tính giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6.

Đối với vùng xanh, cận xanh và vàng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR gộp theo đại diện hộ gia đình. Tỉ lệ dương tính vùng xanh - cận xanh và vùng vàng lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt 1 xuống còn 0,7% và 0,9% (đợt 3).

Công tác lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 7 được triển khai theo công văn số 3113/BCĐ-VX ngày 20.9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Tỷ lệ dương tính ở vùng đỏ và vùng cam hiện là 0,3%.

Về kết quả xét nghiệm thời gian qua, Sở Y tế TPHCM cho biết tỷ lệ phát hiện dương tính giảm mạnh qua các đợt lấy mẫu.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

2 bệnh viện đầu tiên ở TPHCM chuyển đổi trở về khám chữa bệnh thông thường

Thanh Chân |

Ngày 28.9, Sở Y tế TPHCM cho hay 2 bệnh viện quận, huyện đầu tiên chuyển đổi trở về công năng khám, chữa bệnh thông thường là Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi.

TPHCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 người có kết quả test nhanh dương tính

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Bộ Y tế cấp mã số cho tất cả ca bệnh test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19, để nhóm người này được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

2 bệnh viện đầu tiên ở TPHCM chuyển đổi trở về khám chữa bệnh thông thường

Thanh Chân |

Ngày 28.9, Sở Y tế TPHCM cho hay 2 bệnh viện quận, huyện đầu tiên chuyển đổi trở về công năng khám, chữa bệnh thông thường là Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi.

TPHCM đề nghị cấp mã số cho 150.000 người có kết quả test nhanh dương tính

Thanh Chân |

Sở Y tế TPHCM đề nghị Bộ Y tế cấp mã số cho tất cả ca bệnh test nhanh kháng nguyên dương tính với COVID-19, để nhóm người này được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia.

TPHCM xem xét cho tiệm cắt tóc, chợ truyền thống mở cửa lại từ 1.10

MINH QUÂN |

Theo dự thảo Chỉ thị mới đang lấy ý kiến, từ ngày 1.10, TPHCM dự kiến mở lại nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ như tiệm cắt tóc, chợ truyền thống, đám cưới,...