TPHCM giám sát các cửa khẩu, xử lý người bệnh có mụn mủ ngăn đậu mùa khỉ

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Trước nguy cơ bùng phát dịch đậu mùa khỉ của nhiều nước trên thế giới và cảnh báo của Bộ Y tế,  ngành y tế TPHCM đã họp khẩn nhằm đưa ra những phương án ứng phó với dịch bệnh đậu mùa khỉ trong thời gian tới.

Ngày 25.7, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã họp với các bộ phận chuyên môn tiếp tục có trao đổi để đưa ra các hướng giám sát, chẩn đoán, sàng lọc, cách ly và thu dung khi phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ.

Biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: WHO
Biểu hiện của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: WHO

Ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo: “Trước mắt cần đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân biết các triệu chứng như phát ban bóng nước/mụn mủ... thì phải đến các cơ sở khám chữa bệnh để thăm khám, xét nghiệm. Song song đó là xây dựng kế hoạch đáp ứng đậu mùa khỉ (xét nghiệm, chẩn đoán, tập huấn, phối hợp thu dung, điều trị...) trình UBND TPHCM. Đặc biệt, cần tăng cường giám sát tại các cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng”.

Các chuyên gia về dịch tễ cho rằng, động thái này là cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM là đô thị đông dân, có cảng hàng không quốc tế với mật độ giao thương lớn như hiện nay.

Trước đó từ ngày 23.7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do tốc độ lây lan nhanh, nguy cơ lan rộng.

Từ 1.1 đến ngày 23.7.2022, WHO đã ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả 6 khu vực của WHO. Ở khu vực châu Á, các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh.

Đậu mùa khỉ ở người có thời gian ủ bệnh từ 5-21 ngày, lây truyền khi tiếp xúc trực tiếp gần, lây qua vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn lớn của đường hô hấp và qua tiếp xúc với các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh.

Sự lây truyền có thể xảy ra ở nhau thai từ mẹ sang thai nhi hoặc khi tiếp xúc gần trong và sau khi sinh. Biểu hiện triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ có thể khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn bệnh, nhưng tương tự như bệnh đậu mùa.

Cụ thể, các triệu chứng thường thấy là sốt, đau đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, mệt mỏi, phát ban có thể nhìn giống như mụn nước xuất hiện trên mặt, bên trong miệng hoặc ở các bộ phận khác của cơ thể như bàn tay, bàn chân, ngực, bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.

Bệnh đậu mùa khỉ có thể tự khỏi trong vòng 2-3 tuần, tuy nhiên hay gặp tổn thương da toàn thân và có hạch to kéo dài 2-3 tuần. Bệnh thường nặng ở trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người suy giảm miễn dịch. Bộ Y tế cho rằng hiện chưa xác định tình trạng người nhiễm virus đậu mùa khỉ không triệu chứng.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp quan trọng để phòng chống đậu mùa khỉ

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, cập nhật đến ngày 24.7.2022.

Các tỉnh thành phải xây dựng kế hoạch đối phó bệnh đậu mùa khỉ ngay

Thùy Linh |

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các vụ, cục xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam; các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại địa phương.

Nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập rất lớn, có ca bệnh chỉ là vấn đề thời gian

Thùy Linh |

Theo chuyên gia của WHO, Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh đậu mùa khỉ nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cũng có thể đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần có các biện pháp ứng phó sàng lọc, ngăn chặn không gây lây nhiễm và bảo vệ nhân viên y tế - những người có nguy cơ cao.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Bộ Y tế khuyến cáo 6 biện pháp quan trọng để phòng chống đậu mùa khỉ

Thùy Linh |

Tối 24.7, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, cập nhật đến ngày 24.7.2022.

Các tỉnh thành phải xây dựng kế hoạch đối phó bệnh đậu mùa khỉ ngay

Thùy Linh |

Để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các vụ, cục xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam; các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đáp ứng với bệnh đậu mùa khỉ tại địa phương.

Nguy cơ đậu mùa khỉ xâm nhập rất lớn, có ca bệnh chỉ là vấn đề thời gian

Thùy Linh |

Theo chuyên gia của WHO, Việt Nam chưa có báo cáo ca bệnh đậu mùa khỉ nhưng chỉ là vấn đề thời gian, cũng có thể đã có sự lây truyền trong cộng đồng. Chúng ta cần có các biện pháp ứng phó sàng lọc, ngăn chặn không gây lây nhiễm và bảo vệ nhân viên y tế - những người có nguy cơ cao.