Tình hình sức khoẻ người thân của 3 mẹ con nhiễm virus Corona tại Vĩnh Phúc

Nhóm phóng viên |

Những năm trước đây, vào thời điểm này, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang rộn rã bởi các lễ hội của làng, các cuộc gặp mặt đầu xuân… thì năm nay, với việc ghi nhận các ca nhiễm virus Corona (nCoV) tại xã, không khí năm nay trầm lắng hẳn.

Đeo khẩu trang y tế, ông Nguyễn Như Tâm – Bí thư Đảng ủy xã Sơn Lôi tiếp phóng viên tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã chiều 7.2.

Ông Tâm trầm ngâm kể lại, vào thời điểm Bộ Y tế xác nhận có 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính với nCoV, trong đó có bệnh nhân N.T.D (23 tuối trú tại xã), nhiều người dân trên địa bàn xã với 6 thôn, 11.000 người dân này có phần lo sợ.

D là một trong 8 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cùng trở về Việt Nam ngày 17.1.2020.

Mới đây nhất, Bộ Y tế cũng công bố mẹ ruột và em gái ruột của bệnh nhân N.T.D dương tính với virus Corona.

Để phòng chống virus Corona, ông Tâm cho biết xã Sơn Lôi đã tiến hành cách ly những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với virus Corona; tiến hành khử trùng tiêu độc nhà văn hóa, trường học. Học sinh cũng đã được cho nghỉ học, còn Ban Giám hiệu vẫn thường trực tại trường.

Theo ông Tâm, khi chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh, thông tin về các biện pháp chống virus Corna. Ban Chỉ đạo vào cuộc triển khai những biện pháp như tẩy trùng… thì người dân rất tin tưởng, không hoang mang, lo lắng và chấp hành rất tốt những chỉ dẫn của cơ quan chức năng, ngành y tế.

Tuy vậy, để phòng ngừa virus Corona, xã đã cho dừng các lễ hội xuân để tránh tụ tập đông người; các hoạt động như: gặp mặt đầu xuân, giỗ tổ… cũng được người dân hạn chế đến mức tối đa.

Ông Tâm cũng nói thêm, do trong xã rất đông người làm nghề tự do như thợ xây, sơn nhà- những việc phải qua rằm tháng Giêng mới có người thuê- nên tạm thời mọi người ít đi làm mà chủ yếu vẫn còn ở nhà.

Trên con đường trong xã, chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Thắm (50 tuổi) đang mua hoa quả để bồi dưỡng thêm cho người trong gia đình.

Bà Thắm cho hay: “Người dân chúng tôi được địa phương tuyên truyền nhiều về công tác phòng chống dịch bệnh này như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và không đến chỗ đông người".

Theo bà Thắm, chính những hộ gia đình như bà sống trong khu vực “tâm dịch” lại bình tĩnh, không hoang mang. Thay vì tỏ ra lo lắng, mỗi gia đình đã tuân thủ chặt chẽ theo các khuyến cáo của ngành y tế.

Một cửa hàng bán hoa quả tại thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Nhiều người vẫn ra cửa hàng để mua hoa quả, tăng cường sức đề kháng cho bản thân.
Một cửa hàng bán hoa quả tại thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên. Nhiều người vẫn ra cửa hàng để mua hoa quả, tăng cường sức đề kháng cho bản thân.

Còn ông Đặng Văn Căn – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Sơn Lôi cho hay,  một trong số 7 người đang tự cách ly tại gia đình có ông Nguyễn Văn V (sinh năm 1970) - bố của bệnh nhân N.T.D. 

Trao đổi với phóng viên về trường hợp này, ông Căn cho hay, ông Nguyễn Văn V. vẫn sinh hoạt ở nhà bình thường nhưng không được phép rời khỏi nhà. Nhà ông V. dự trữ nhiều thức ăn đợt Tết nên ông V không phải mua thực phẩm nhiều. Nếu cần mua gì, ông V. sẽ nhờ họ hàng, người thân mua, để ở ngoài cổng rồi ông sẽ cầm vào.

“Hằng ngày, cán bộ y tế sẽ xuống khử trùng nhà; tư vấn, đo nhiệt độ cho ông V. ngày 3 lần vào 7h30, 10h30 và 13h, sau đó báo cáo hằng ngày về trung tâm y tế, Ban chỉ đạo của xã. Hiện tại sức khoẻ ông V. bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở”- ông Căn thông tin.

Ngoài ra, còn có bệnh nhân B (bác của D, đến chơi Tết có hát karaoke nhà D) đang cách ly tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên. Người nhà của bệnh nhân B. là chồng và hai con đang cách ly tại nhà thì bình thường, không có biểu hiện sốt.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Ai có thể cách ly tại nhà để phòng chống dịch virus Corona?

LH |

Không phải ai nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cũng phải cách ly tại các cơ sở y tế.

Các “chiến binh” dũng cảm và người dân vững vàng

Nhóm phóng viên |

Vĩnh Phúc là địa phương được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua, bởi tính đến ngày 6.2, trên địa bàn đã ghi nhận ca thứ 7 dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên tổng số 12 ca toàn quốc. Ngày 7.2, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại “tâm dịch” virus Corona - huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Những "chiến binh" trong vùng “tâm dịch” virus Corona ở Vĩnh Phúc

Nhóm phóng viên |

Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang theo dõi, cách ly nhiều trường hợp, trong đó có trường hợp dương tính với virus Corona. Trong “trận chiến” này, các bác sĩ, điều dưỡng luôn giữ được sự bình tĩnh, vững vàng, tạo niềm tin cho người bệnh và người dân nơi đây.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ai có thể cách ly tại nhà để phòng chống dịch virus Corona?

LH |

Không phải ai nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) cũng phải cách ly tại các cơ sở y tế.

Các “chiến binh” dũng cảm và người dân vững vàng

Nhóm phóng viên |

Vĩnh Phúc là địa phương được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua, bởi tính đến ngày 6.2, trên địa bàn đã ghi nhận ca thứ 7 dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên tổng số 12 ca toàn quốc. Ngày 7.2, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại “tâm dịch” virus Corona - huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Những "chiến binh" trong vùng “tâm dịch” virus Corona ở Vĩnh Phúc

Nhóm phóng viên |

Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang theo dõi, cách ly nhiều trường hợp, trong đó có trường hợp dương tính với virus Corona. Trong “trận chiến” này, các bác sĩ, điều dưỡng luôn giữ được sự bình tĩnh, vững vàng, tạo niềm tin cho người bệnh và người dân nơi đây.