vào “tâm dịch” virus Corona ở Vĩnh Phúc:

Các “chiến binh” dũng cảm và người dân vững vàng

Nhóm phóng viên |

Vĩnh Phúc là địa phương được nhắc đến rất nhiều trong thời gian qua, bởi tính đến ngày 6.2, trên địa bàn đã ghi nhận ca thứ 7 dương tính với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên tổng số 12 ca toàn quốc. Ngày 7.2, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại “tâm dịch” virus Corona - huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến đây, mới thấu rõ, những người trong cuộc là các cán bộ, nhân viên y tế - những “chiến binh” - cũng như nhiều người dân đều vững vàng, hết mình trong công tác phòng, chống dịch và tuân thủ nghiêm ngặt những khuyến cáo của ngành Y tế.

Bác sĩ căng mình làm việc

Trong số 7 người dương tính với nCoV, 4 người đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) và 3 người đang ở Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên. Nếu như Vĩnh Phúc đang là tâm điểm của cả nước, thì huyện Bình Xuyên là “điểm nóng” liên quan đến dịch virus Corona.

Chúng tôi đặt chân đến Trung tâm y tế huyện chừng 11h ngày 7.2. Chỉ vài bước chân từ cổng trung tâm trở vào, những tấm biển chỉ dẫn ghi rõ “Khu vực cách ly đặc biệt” cùng dây băng được căng khắp lối đi vào những dãy nhà phía trong. Nơi đây đang theo dõi, cách ly nhiều trường hợp, trong đó có trường hợp dương tính với virus Corona.

Bớt chút thời gian trống hiếm hoi trao đổi với chúng tôi thông tin mới nhất về công tác phòng chống nCoV, BS Doãn Đức Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên - cho biết: “Hiện nay, trung tâm đang theo dõi, cách ly 13 trường hợp, trong đó có 1 trường hợp dương tính virus Corona. Các trường hợp này sức khoẻ ổn định, không còn triệu chứng ho, sốt. Chiều 6.2, 2 trường hợp dương tính ở Vĩnh Phúc được Bộ Y tế công bố, song trung tâm vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của tỉnh. Nhưng trường hợp này vẫn được cách ly tại trung tâm y tế huyện”.

Tại đây, 60 giường bệnh trang bị đầy đủ vật tư, hoá chất, thuốc… được thiết lập và sử dụng thành khu cách ly các bệnh nhân nghi ngờ và dương tính với virus Corona. Một nhóm gồm 7 bác sĩ, 10 điều dưỡng được thành lập là tổ trực tiếp theo dõi, điều trị những bệnh nhân cách ly. Các bác sĩ, y tá được trang bị đồ bảo hộ đúng quy định trong khu vực cách ly và khi kết thúc ca trực sẽ tiến hành khử trùng nghiêm ngặt.

Để đảm bảo công tác theo dõi những bệnh nhân cách ly, mỗi bác sĩ kéo dài ca trực của mình thành 24h. Chị Phạm Thị Hồng Nhung (Khoa Nội tổng hợp - Truyền nhiễm) là một trong những điều dưỡng trực tiếp điều trị bệnh nhân dương tính virus Corona. Dáng người nhỏ nhắn trong bộ blouse trắng, mũ nylon và khẩu trang, điều dưỡng Nhung để lộ ra đôi mắt kiên định.

“Trong 6 năm làm việc tại Trung tâm, chưa có quãng thời gian nào vất vả như tuần qua khi tôi cùng các nhân viên y tế khác trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị cách ly. Với những kiến thức được trang bị trong nhà trường về phòng chống dịch cùng những buổi tập huấn của Bộ Y tế, các bệnh viện hàng đầu, tôi cũng như những nhân viên y tế khác tại trung tâm không hề lo lắng trong quá trình theo dõi, điều trị cho bệnh nhân” - chị Nhung chia sẻ.

Một ca trực 24 giờ, không được về nhà, nên thời gian này, chị gửi hai cháu sang ông bà nhờ chăm sóc. Có được sự hỗ trợ, cảm thông của hậu phương là gia đình, chị cùng những bác sĩ nơi đây vững tin, kiên trì theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.

“Gia đình hãy yên tâm”

Sau khi nắm bắt thông tin Bộ Y tế xác nhận 3 bệnh nhân người Việt Nam dương tính nCoV, trong đó có bệnh nhân N.T.D (23 tuối; ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), nhiều người dân trên địa bàn xã có phần lo sợ. D là một trong 8 người Việt Nam khác được Công ty TNHH Nihon Plast của Nhật Bản cử sang Trung Quốc tập huấn tại Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, cùng trở về Việt Nam ngày 17.1.2020. Mới đây nhất, Bộ Y tế cũng công bố mẹ ruột và em gái ruột của bệnh nhân N.T.D dương tính với virus Corona.

Tuy nhiên, sau khi có hướng dẫn về phương pháp phòng chống nCoV đến từng nhà, người dân địa phương phần nào yên tâm hơn. Ông Nguyễn Như Tâm - Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Lôi - cho rằng, người dân trong xã rất vững tâm.

Trong 7 người đang bị cách ly tại gia đình, hiện có ông Nguyễn Văn V (sinh năm 1970) - bố của bệnh nhân N.T.D. Ngày nào, cán bộ y tế cũng xuống kiểm tra. Chiều 7.2, cán bộ y tế dùng máy đo nhiệt độ cho ông V và ghi nhận là 36,8 độ C.

“Khi phát hiện cháu D dương tính với virus Corona, gia đình tôi được cách ly. Tuy bị cách ly nhiều ngày qua, tôi không gặp nhiều khó khăn gì vì đồ ăn từ Tết còn, cần gì nhờ người khác mua giúp. Bản thân tôi được hướng dẫn nắm rõ việc phòng, chống lây lan của bệnh” - ông V chia sẻ với phóng viên.

Theo ông V, D mới đi làm công nhân của Khu công nghiệp Thăng Long 3 (huyện Bình Xuyên), sau khi về Việt Nam, D ít tiếp xúc với mọi người. Sau D, rồi đến vợ và con gái đều phải theo dõi, điều trị, ông V vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. Bởi ông tin tưởng việc điều trị của y, bác sĩ. “Tôi vẫn thường xuyên gọi điện cho cháu. D nói hôm qua vừa lấy máu lần thứ 3 và hai lần trước xét nghiệm đã âm tính. Tôi mong cháu sớm được ra viện” - ông V nói thêm.

Rời khỏi nhà ông V, men theo con đường xung quanh là cánh đồng, chúng tôi vẫn thấy người dân tích cực cày cấy. Dừng tại quầy bán hoa quả của anh Nguyễn Văn Nghĩa (40 tuổi, xóm Ái Văn, Sơn Lôi) cách nhà bệnh nhân D không xa, vẫn tấp nập người dân mua. “Mọi sinh hoạt của người dân ở đây vẫn bình thường. Mấy ngày vừa qua, người dân mua hoa quả nhiều hơn, nhất là cam, xoài để bổ sung các chất cần thiết” - ông Nghĩa cho hay.

Tay đang lựa hoa quả, bà Nguyễn Thị Thắm (50 tuổi) nói thêm: “Người dân chúng tôi được địa phương tuyên truyền nhiều về công tác phòng chống dịch bệnh này như đeo khẩu trang khi đi ra ngoài và không đến chỗ đông người. Nếu như thời điểm này mọi năm, các lễ hội trong làng diễn ra sôi nổi thì năm nay trầm lắng hẳn”. Theo bà Thắm, chính những hộ gia đình như bà sống trong khu vực tâm dịch lại bình tĩnh, không hoang mang. Thay vì tỏ ra lo lắng, mỗi gia đình đã tuân thủ chặt chẽ theo các khuyến cáo của y tế.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Cùng lúc có thể nhận gần 1.000 người Việt từ vùng dịch về nước

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận 950 công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh virus Corona về nước để cách ly và lưu trú.

Cán bộ ngành y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng

Hà Anh (tổng hợp) |

“Cán bộ ngành Y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng” - là chia sẻ của TS.BS Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tại buổi toạ đàm với chủ đề “Ngành y tế chủ động, quyết liệt, hiệu quả phòng chống dịch virus Corona” do Báo Lao Động tổ chức.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cùng lúc có thể nhận gần 1.000 người Việt từ vùng dịch về nước

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng kế hoạch cũng như chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất để tiếp nhận 950 công dân Việt Nam từ vùng có dịch bệnh virus Corona về nước để cách ly và lưu trú.

Cán bộ ngành y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng

Hà Anh (tổng hợp) |

“Cán bộ ngành Y luôn vững vàng khi có sự quan tâm của cộng đồng” - là chia sẻ của TS.BS Đoàn Thu Trà - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tại buổi toạ đàm với chủ đề “Ngành y tế chủ động, quyết liệt, hiệu quả phòng chống dịch virus Corona” do Báo Lao Động tổ chức.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.