Cận cảnh nơi dự kiến tiếp nhận cách ly người Việt về từ vùng dịch ở Cần Thơ

TRẦN LƯU |

Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 đến 300 người.

Ngày 8.2, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt - phó Tư lệnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona Quân khu 9 cho biết, đã đến kiểm tra khu vực cách ly dự kiến đối với công dân Việt Nam đón từ Trung Quốc và các nước có dịch về.

Nơi được chọn làm địa điểm cách ly là Trường quân sự TP Cần Thơ (nằm trên địa bàn quận Ô Môn).

Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng
Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng. Ảnh: TR.L

Khu vực cách ly là tòa nhà Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh của trường có quy mô 54 phòng, có thể tiếp nhận từ 250 đến 300 người.

Mỗi phòng được bố trí 5 giường tầng (5 người/phòng), khu vực nam nữ được bố trí riêng biệt. Trong mỗi phòng có hai tủ chứa quần áo, hai nhà vệ sinh riêng. Đồng thời, có 8 bác sĩ trực ở khu cách ly để theo dõi sức khỏe các công dân Việt Nam.

Lãnh đạo quân khu 9 kiểm tra khu vực cách ly
Lãnh đạo quân khu 9 kiểm tra khu vực cách ly. Ảnh: TR.L

Được biết, các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước sẽ hạ cánh tại 1 trong 3 sân bay định trước. Trong đó, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ là ưu tiên số 1. Kế đó là các sân bay Cần Thơ và Phù Cát.

Các hãng hàng không được phép lựa chọn sân bay dự bị cho các chuyến bay này là các sân bay bất kỳ, phù hợp với hành trình bay nhưng khi hạ cánh chỉ được đỗ trên sân chờ cất cánh lại, hoàn toàn không được đưa khách rời tàu bay…

Bên trong một căn phòng thuộc khu vực cách ly
Bên trong một căn phòng thuộc khu vực cách ly. Ảnh: TR.L

Ông Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ cho biết, dù là phương án dự phòng, nhưng sân bay Cần Thơ đã chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn. Theo đó, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan lập phương án nhân sự, quy trình phục vụ, vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch, lên quy trình/quy chế phối hợp với Quân khu khu vực và Sở Y tế trong công tác chuyển giao hành khách đối với các chuyến bay từ vùng dịch.

Đặc biệt, sẽ có vị trí đỗ biệt lập để phục vụ các chuyến bay từ vùng dịch. Tất cả hành khách trên các chuyến bay này phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch, theo quy định của Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đang tìm 1 người thuộc diện cách ly tránh lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đang tìm một đối tượng ở quận Hà Đông nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona.

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội đang tìm 1 người thuộc diện cách ly tránh lây lan virus Corona

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đang tìm một đối tượng ở quận Hà Đông nằm trong diện phải giám sát, cách ly tại nhà, để phòng tránh lây lan virus Corona.

TPHCM cách ly người nhập cảnh từ Trung Quốc phòng lây nhiễm virus Corona

Minh Quân - Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Y tế thành lập khu cách ly đối với du khách nhập cảnh, kể cả người nước ngoài nhập cảnh đến từ hoặc đi qua 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc trong 14 ngày qua trên địa bàn TPHCM.

Cận cảnh nơi đón gần 800 công dân từ vùng dịch về cách ly phòng dịch Corona

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Hai tòa nhà 5 tầng khang trang, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp gần 800 công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về cách ly và lưu trú phòng chống dịch do virus Corona.