Vĩnh Phúc: Cách ly học sinh, giáo viên tiếp xúc bệnh nhân dương tính nCoV

Đặng Chung |

Trường THPT Võ Thị Sáu (Vĩnh Phúc) đã tiến hành lập danh sách những người đã tiếp xúc với học sinh N.T.T.D (có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV) và báo cáo cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra dịch tễ, phòng lây lan dịch bệnh.

Thực hiện cách ly bệnh nhân và những người tiếp xúc

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Khương Duy - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc - cho biết Sở vừa có báo cáo nhanh gửi đến các cơ quan chức năng để thông tin về trường hợp học sinh N.T.T.D (lớp 10, Trường THPT Võ Thị Sáu, tỉnh Vĩnh Phúc) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona (nCoV) được Bộ Y tế công bố tối 6.2.

Theo đó đã có 2 ca dương tính với nCoV được Bộ Y tế xác nhận và thông báo vào tối 6.2, nâng tổng số người nhiễm tại Việt Nam lên con số 12, trong đó Vĩnh Phúc chiếm 7 trường hợp. Tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là vùng có dịch.

Một trong hai trường hợp mới phát hiện dương tính là học sinh của Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên). Học sinh này là em gái của bệnh nhân N.T.D (công nhân đi tập huấn trở về từ Vũ Hán – Trung Quốc - người đã được phát hiện dương tính với nCoV ngày 30.1.2020).

Để phụ huynh và học sinh nắm rõ tình hình, Sở Giáo dục và Đào tạo tĩnh Vĩnh Phúc thông tin về lịch trình di chuyển của học sinh N.T.T.D tại trường THPT Võ Thị Sáu như sau:

Từ ngày 22.1.2020 đến hết ngày 29.1.2020, học sinh N.T.T.D nghỉ Tết tại nhà và có tiếp xúc với chị gái N.T.D.

Sáng ngày 30.1.2020, học sinh N.T.T.D đến lớp học với trạng thái sức khỏe bình thường và không mang khẩu trang vì chưa có thông tin chị gái nhiễm nCoV. Học sinh này có tiếp xúc gần và xa với một số học sinh trong lớp.

 
Trường THPT Võ Thị Sáu phun thuốc khử trùng trong lớp học.

Sáng 31.1.2020 sau khi có tin chị gái dương tính với nCoV, học sinh đến lớp có đeo khẩu trang y tế với trạng thái sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hiện, trong sáng 31.1, nhà trường đã phối hợp với gia đình cho em NTTD nghỉ học, cách ly tại nhà.

Ngày 6.2.2020, học sinh N.T.T.D có kết quả xét nghiệm dương tính với virus nCoV và đã được cơ quan y tế cách ly, điều trị tại bệnh viện với trạng thái sức khỏe ổn định.

Ngoài biện pháp cách ly biện nhân, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc cũng có chỉ đạo Trường THPT Võ Thị Sáu tiến hành lập danh sách những người tiếp xúc với bệnh nhân.

Theo đó, lớp 10A2 có 42 học sinh (trong đó có 6 học sinh tiếp xúc gần – ngồi học gần vị trí với em N.T.T.D). Ngoài ra đã có 6 giáo viên dạy tại lớp 10A2. Danh sách học sinh, giáo viên nói trên đã được Trường THPT Võ Thị Sáu lập chi tiết để phối hợp với cơ quan y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ.

Nhà trường đã tiến hành các biện pháp được ngành Y tế khuyến cáo, giữ vệ sinh, khử khuẩn, khử trùng nhà trường; giữ thông tin, liên lạc chặt chẽ với học sinh, gia đình học sinh, giáo viên về tình hình sức khỏe.

Chưa có học sinh tiếp xúc có biểu hiện của bệnh do nCoV gây ra

Theo thông tin từ Trường THPT Võ Thị Sáu, sau khi phát hiện có học sinh N.T.T.D tiếp xúc với người nhà mắc nCoV, nhà trường đã phối hợp với phụ huynh để học sinh được nghỉ học cách ly tại nhà, thường xuyên theo dõi các học sinh đã tiếp xúc với học sinh D.

Kết quả đến trưa ngày 7.2, chưa có học sinh nào tiếp xúc với N.T.T.D có biểu hiện của bệnh do nCoV gây ra. Nhà trường lưu ý phụ huynh chủ động cách ly những học sinh này tại nhà.

Để chủ động phòng tránh lây lan dịch bệnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020; yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành phối kết hợp chặt chẽ và toàn diện, quyết liệt nhưng bình tĩnh trước dịch bệnh...

Đồng thời sẽ phối hợp với cơ quan Y tế giám sát các ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nghi ngờ do nCoV gây ra trong trường học; triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc bệnh cũng như nghi ngờ, tổ chức theo dõi chặt chẽ sức khỏe những trường hợp tiếp xúc.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

23 tỉnh/thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 14h00 ngày 7.2 đã có 23 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16.2) để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV).

Kiểm tra việc “nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ"

Đặng Chung |

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý về việc phòng, chống dịch Corona trong các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Có thể cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, Bộ Giáo dục khuyến khích học online

Đặng Chung |

Tính đến tối 5.2, đã có 62 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh virus Corona. Trong trường hợp học sinh chưa thể quay trở lại trường vào tuần tới do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng, các trường sẽ phải lùi thời điểm kết thúc năm học để phù hợp với tình hình mới.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

23 tỉnh/thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến 14h00 ngày 7.2 đã có 23 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16.2) để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona (nCoV).

Kiểm tra việc “nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ"

Đặng Chung |

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa có công văn yêu cầu kiểm tra, xử lý về việc phòng, chống dịch Corona trong các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ mà Báo Lao Động đã phản ánh.

Có thể cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần, Bộ Giáo dục khuyến khích học online

Đặng Chung |

Tính đến tối 5.2, đã có 62 tỉnh, thành trên cả nước thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng tránh virus Corona. Trong trường hợp học sinh chưa thể quay trở lại trường vào tuần tới do dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều khả năng, các trường sẽ phải lùi thời điểm kết thúc năm học để phù hợp với tình hình mới.