Thuốc lá tàn phá sức khỏe người hút thuốc Việt Nam thế nào?

Thảo Anh |

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% số ca tử vong do ung thư phổi tại Việt Nam. Hơn thế, ước tính mỗi năm có tới 165.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.

Sáng 26.5, tại Hà nội, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31.5 và Tuần Lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31.5.2019 với chủ đề: "Thuốc lá và các bệnh về phổi”.

Lễ mít tinh là một trong những hoạt động thường niên của Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá Bộ Y tế nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp và cộng đồng đối với công tác phòng chống tác hại thuốc lá, đồng thời là điểm nhấn để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại thuốc lá rộng khắp trên toàn quốc.

Trong đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung của phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cảnh báo sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về phổi, điển hình là ung thư phổi và các bệnh lý tắc nghẽn mãn tính trên toàn thế giới.

Theo Tổ chức Y tế thế giới sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 70% số ca tử vong do ung thư phổi trên toàn cầu. Con số này ở Việt Nam là 90%. Khói thuốc lá còn là nguyên nhân làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn, gây tàn phế và tử vong cho cả người hút thuốc và người hút thuốc thụ động. Trên toàn cầu ước tính mỗi năm có tới 165.000 rẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì hút thuốc thụ động.

Dàn tuyển thủ trẻ Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng với lối sống không thuốc lá là đại sứ của chương trình.
Dàn tuyển thủ trẻ Quang Hải, Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng với lối sống không thuốc lá là đại sứ của chương trình.

Nói thêm về hệ luỵ này, Tiến sĩ Kidong Park - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khuyến nghị: "Thuốc lá giết chết 8 triệu người mỗi năm. Trong đó có 1 triệu nạn nhân vô tội do hút thuốc thụ động, Vì vậy, khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới là nếu bạn yêu bản thân, yêu gia đình và cộng đồng xung quanh, hãy ngừng hút thuốc từ hôm nay".

Đại diện Bộ Y tế và các đại sứ, nghệ sĩ cùng thả bóng phát động phong trào nói không với khói thuốc.
Đại diện Bộ Y tế và các đại sứ, nghệ sĩ cùng thả bóng phát động phong trào nói không với khói thuốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kêu gọi các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo tăng cường thực thi luật phòng chống tác hại thuốc lá và tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày thế giới không hút thuốc lá, đồng thời kêu gọi mọi  người bỏ thuốc lá vì sức khỏe mỗi người, gia đình và cộng đồng.

 
 
Đại diện các tổ chức và dàn nghệ sĩ đi bộ diễu hành khởi động chiến dịch vì một môi trường sạch khói thuốc.

Tham dự buổi lễ hôm nay có sự tham dự của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng, các cầu thủ bóng đá như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng…với vai trò là đại sứ cho chương trình đã tăng thêm sức hút và thuyết phục nhiều người bỏ thuốc, không hút thuốc lá, nhất là các thế hệ trẻ.

Kết thúc buổi lễ là phần biểu diễn nhảy Flasmod của 500 sinh viên và hoạt động đi bộ của 1000 người nhằm hưởng ứng chiến dịch cuộc sống không khói thuốc.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: 100% CĐCS thực hiện treo biển Cấm hút thuốc lá

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.5, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Công đoàn cơ sở không khói thuốc lá” năm 2019.

Thuốc lá điện tử tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người

THÙY LINH |

Hiện nay việc hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ rộ lên như một thú vui thời thượng, trào lưu lan rộng tại nhiều địa phương của cả nước. Tuy nhiên, hiểm họa tiềm ẩn từ loại thuốc lá này cũng đang khiến cho các chuyên gia lo ngại.

Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá chưa được thực hiện triệt để

H.Giang |

Sau một thời gian triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay một số điểm của Công ước chưa được thực hiện triệt để.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ Thừa Thiên - Huế: 100% CĐCS thực hiện treo biển Cấm hút thuốc lá

PHÚC ĐẠT |

Ngày 24.5, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Công đoàn cơ sở không khói thuốc lá” năm 2019.

Thuốc lá điện tử tiềm ẩn nhiều nguy hiểm chết người

THÙY LINH |

Hiện nay việc hút thuốc lá điện tử trong giới trẻ rộ lên như một thú vui thời thượng, trào lưu lan rộng tại nhiều địa phương của cả nước. Tuy nhiên, hiểm họa tiềm ẩn từ loại thuốc lá này cũng đang khiến cho các chuyên gia lo ngại.

Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá chưa được thực hiện triệt để

H.Giang |

Sau một thời gian triển khai thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay một số điểm của Công ước chưa được thực hiện triệt để.