Thừa Thiên Huế phấn đấu tiêm vaccine cho 92% người từ 18 tuổi trở lên

PHÚC ĐẠT |

Tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu 92% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine COVID-19 trong năm 2021.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021 với mục tiêu chung là phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cho cộng đồng.

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu 92% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Trong đó 100% đối tượng là nhóm nguy cơ, lực lượng tuyến đầu theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ. Đồng thời, đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19.

Theo Cục thống kê tỉnh Thừa Thiên Huế, đến cuối năm 2020, dân số toàn tỉnh là 1.136.550 người, trong đó số người trên 18 tuổi là 810.701, chiếm khoảng 70% dân số và cũng là con số cần được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai tiêm vaccine AstraZeneca lần lượt cho các đối tượng nguy cơ cao trong cộng đồng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP; được cấp 31.810 liều và đã tiêm được 35.585 mũi.

Từ tháng 7 đến tháng 12.2021, sẽ tiếp tục triển khai tiêm cho các đối tượng là những người từ 18 tuổi trở lên được sắp xếp thứ ưu tiên tiêm theo 16 nhóm đối tượng trong Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 8.7.2021; đối tượng chuẩn bị tiêm mũi 2 (đã tiêm mũi 1 trong đợt 1 và đợt 2.2021); đối tượng tiêm mũi 1 (92% từ 18 tuổi trở lên): Tùy theo số lượng và chủng loại vaccine được phân bổ, sẽ phân bổ số lượng vaccine theo tỉ lệ đối tượng tiêm của từng địa phương.

Theo đó, đối với các huyện, thị xã (ngoại trừ TP.Huế), tổng số đối tượng: 224.000 (Ước tính: 22.400 người từ 65 tuổi trở lên). Giao các địa phương chủ động lập kế hoạch tổ chức tiêm các đối tượng trên địa bàn quản lý.

Tùy theo số lượng vaccine được phân bổ để bố trí điểm tiêm, bàn tiêm tại bệnh viện huyện, trạm y tế xã, phường đảm bảo hoàn thành sớm nhất và an toàn tiêm.

Đối với địa bàn TP.Huế, tổng số đối tượng: 165.000 (Ước tính: 16.500 người từ 65 tuổi trở lên). Giao cho Trung tâm Y tế TP.Huế chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế điều phối đối tượng cho các điểm tiêm. Lưu ý bố trí đối tượng tiêm (người trên 65 tuổi, bệnh nền...) tại Bệnh viện tuyến huyện và các Bệnh viện đủ điều kiện để tiêm.

Đối với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, ước tính khoảng 35.000 người. Tùy theo yêu cầu và tình huống cụ thể có thể thành lập các điểm tiêm lưu động và triển khai theo hình thức cuốn chiếu.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 6, kéo dài đến hết tháng 8

Nguyễn Huyên |

"Từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh xem như bước vào đợt 6 tiêm vaccine", Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nói và cho biết đây là đợt tiêm đặc biệt dự kiến kéo dài hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Nơi nào tiêm vaccine COVID-19 chậm, vaccine sẽ bị điều chuyển cho nơi khác

Thùy Linh |

Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine COVID-19 phân bổ trong 13 đợt, chiếm tỉ lệ 58%. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Vaccine COVID-19 sẽ về nhiều trong quý IV, riêng Pfizer có 50 triệu liều

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong quý III, số lượng vaccine COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV.2021 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47- 50 triệu liều.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

TP. Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine đợt 6, kéo dài đến hết tháng 8

Nguyễn Huyên |

"Từ hôm nay, TP. Hồ Chí Minh xem như bước vào đợt 6 tiêm vaccine", Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức nói và cho biết đây là đợt tiêm đặc biệt dự kiến kéo dài hết tháng 8 với sự hỗ trợ của Chính phủ.

Nơi nào tiêm vaccine COVID-19 chậm, vaccine sẽ bị điều chuyển cho nơi khác

Thùy Linh |

Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 6,2/10,7 triệu liều vaccine COVID-19 phân bổ trong 13 đợt, chiếm tỉ lệ 58%. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế vẫn còn một số địa phương, đơn vị chậm trễ trong việc triển khai tiêm vaccine COVID-19.

Vaccine COVID-19 sẽ về nhiều trong quý IV, riêng Pfizer có 50 triệu liều

Thùy Linh |

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, trong quý III, số lượng vaccine COVID-19 về có thể chưa nhiều nhưng tới quý IV.2021 thì dồn dập. Riêng vaccine Pfizer sẽ về Việt Nam khoảng 47- 50 triệu liều.