Thêm 580.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca về Việt Nam

Thanh Chân |

Sáng 9.7, 580.000 liều vaccine COVID-19 AstraZeneca đã tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Đây là lần giao vaccine thứ 3 trong hợp đồng 30 triệu liều Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam (VNVC) đặt mua của AstraZeneca và Đại học Oxford.

Tính đến nay, đã có hơn 5,7 triệu liều vaccine AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam thông qua hợp đồng đặt mua trước, Cơ chế COVAX, và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước, trong đó có gần 1 triệu liều từ Hợp đồng của VNVC và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.

Ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, AstraZeneca Việt Nam và các Thị trường Châu Á mới nổi cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Bộ Y tế, WHO, UNICEF và VNVC để cung cấp thêm hàng triệu liều cho Việt Nam trong những tháng tới".

Theo ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc VNVC, 580.000 liều vaccine này sẽ tiếp tục được chuyển giao phi lợi nhuận cho Bộ Y tế, nhằm kịp thời triển khai tiêm chủng cho người dân, đặc biệt là các vùng dịch hiện nay.

"VNVC vẫn sẽ cam kết trách nhiệm trong việc đồng hành với quá trình tiếp nhận vaccine từ AstraZeneca và chuyển giao cho Bộ Y tế nhanh và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất" - ông Dũng cho biết.

Được biết, mỗi lô vaccine trải qua hơn 60 thử nghiệm kiểm soát chất lượng khác nhau trong suốt quá trình từ giai đoạn sản xuất đến tiêm chủng.

Cũng trong sáng nay, lô vaccine Astrazeneca thứ 3 do Chính phủ và nhân dân Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cũng về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Như vậy, cho đến nay Nhật Bản đã hỗ trợ và chuyển đủ cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội khẩn trương rà soát nhu cầu đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với người dân trong độ tuổi từ 18-65 tuổi trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Thành phố yêu cầu việc rà soát này cần được thực hiện trước ngày 10.7. Nhiều người dân trên địa bàn thành phố bày tỏ mong muốn sớm được tiêm chủng để phòng ngừa dịch bệnh.

Mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra từ tháng 7.2021- tháng 4.2022. Trong kế hoạch triển khai, Bộ Y tế đưa ra 16 nhóm đối tượng tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Lô vaccine COVID-19 do Nhật Bản viện trợ sắp đến Sân bay Tân Sơn Nhất

Thùy Linh |

Tối 8.7, Bộ Y tế cho hay, lô vaccine COVID-19 thứ 3 do Nhật Bản viện trợ chuẩn bị đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Nội khẩn trương rà soát nhu cầu đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Ủy ban Nhân dân TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc rà soát, đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đối với người dân trong độ tuổi từ 18-65 tuổi trên địa bàn các quận, huyện, thị xã. Thành phố yêu cầu việc rà soát này cần được thực hiện trước ngày 10.7. Nhiều người dân trên địa bàn thành phố bày tỏ mong muốn sớm được tiêm chủng để phòng ngừa dịch bệnh.

Mở rộng đối tượng tiêm chủng vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử sẽ diễn ra từ tháng 7.2021- tháng 4.2022. Trong kế hoạch triển khai, Bộ Y tế đưa ra 16 nhóm đối tượng tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19.

Lô vaccine COVID-19 do Nhật Bản viện trợ sắp đến Sân bay Tân Sơn Nhất

Thùy Linh |

Tối 8.7, Bộ Y tế cho hay, lô vaccine COVID-19 thứ 3 do Nhật Bản viện trợ chuẩn bị đến Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.