Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 10.7, toàn tỉnh Kiên Giang ghi nhận trên 1.400 ca sốt xuất huyết, tăng 3,3 lần so cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh ghi nhận trên 100 ca sốt xuất huyết/tuần, có tuần cao điểm hơn 200 ca. Riêng trong khoảng nửa tháng gần đây, toàn tỉnh ghi nhận trên 700 ca sốt xuất huyết, trong đó có 41 ca nặng.
Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tiếp tục gia tăng, nhiều trường hợp chuyển nặng, Sở Y tế Kiên Giang đã chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp dập dịch, khuyến cáo người dân không chủ quan phòng, chống bệnh. Hiện các địa phương tổ chức chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống sốt xuất huyết. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo dõi sát tình hình địa bàn, nếu có ổ dịch phải dập ngay, không để lây lan.
Đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã ghi nhận gần 300 ổ dịch sốt xuất huyết, đã xử lý 100%. Trong đó, TP.Phú Quốc là địa phương ghi nhận số ca sốt xuất huyết cao nhất (401 ca). Địa phương này đã chủ động phun hóa chất diện rộng để diệt muỗi, đồng thời lồng ghép tuyên truyền, phát tờ rơi nhằm nâng cao ý thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh.
Theo dự báo, tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có xu hướng diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.
Sở Y tế cũng đã cử đoàn công tác làm việc với lãnh đạo thành phố Phú Quốc và các ban, ngành về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, đã đặc biệt lưu ý các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên lơ là chủ quan, phải chủ động vệ sinh nhà cửa, diệt lăng quăng, muỗi để phòng bệnh.
Sở cũng giao Trung tâm Y tế TP Phú Quốc xác định các ổ dịch và triển khai dập dịch ngay. Về điều trị, giao Phòng Y tế kết hợp với Trung tâm Y tế thực hiện. Phải có văn bản chỉ đạo tất cả phòng khám tư nhân ở Phú Quốc nếu có ca bị sốt phải kiểm tra xem có phải sốt xuất huyết hay không. Trong trường hợp nghi ngờ phải đưa ngay đến trung tâm, không được để cho ca bệnh chuyển nặng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tử vong.
Theo Sở Y tế Kiên Giang, hiện nay là thời điểm hè thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho lăng quăng phát triển. Người dân đôi khi còn chủ quan không thực hiện biện pháp phòng bệnh hoặc là khi bệnh lại nhập viện trễ làm bệnh chuyển nặng sẽ khó điều trị và dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Bệnh có thể xảy ra ở cả người lớn và trẻ em, đều có thể chuyển nặng nếu phát hiện và điều trị trễ.