Số ca sốt xuất huyết cao nhất trung bình 5 năm, Phú Quốc khẩn trương xử lý

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng theo dự báo. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Tính từ đầu năm đến ngày 10.7.2022, thành phố Phú Quốc đã ghi nhận hơn 350 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó người lớn hơn 150 ca, trẻ em hơn 200 ca (14 ca trở nặng, chuyển tuyến trên 2 ca). Có 35 ổ dịch được xác định và xử lý, 4 địa bàn có số ca mắc cao nhất là phường An Thới, phường Dương Đông, xã Gành Dầu và xã Dương Tơ.

Theo dự báo, tình hình sốt xuất huyết hiện tại và trong thời gian tới tại thành phố Phú Quốc có xu hướng diễn biến phức tạp, tiếp tục gia tăng. Số ca mắc đã vượt qua trung bình 5 năm và đang báo dịch trên toàn thành phố.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Phú Quốc và các ban, ngành về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết, ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang đã đặc biệt lưu ý các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên lơ là chủ quan.

Người dân cần vệ sinh sạch sẽ xung quanh nhà, không để các vật dụng gây đọng nước, tạo điều kiện cho lăng quăng và muỗi phát triển.

“Giao Trung tâm Y tế xác định các ổ dịch và triển khai dập dịch ngay. Liên quan đến điều trị, giao Phòng Y tế kết hợp với Trung tâm Y tế thực hiện. Phải có văn bản chỉ đạo tất cả phòng khám tư nhân có ca bị sốt phải kiểm tra ngay xem có phải sốt xuất huyết hay không.

Trong trường hợp nghi ngờ phải đưa ngay đến trung tâm, không được để cho ca bệnh chuyển nặng sẽ dễ dẫn đến nguy cơ tử vong”, ông Phúc nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cũng yêu cầu Phú Quốc cần quyết liệt phòng chống dịch sốt xuất huyết. Không chỉ tuyên truyền, vận động mà còn phải gương mẫu thực hiện để người dân hiểu và làm đúng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 12.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 10 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Kiên Giang khẩn trương công tác phòng, chống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1103 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Người dân chủ quan, TP.Phú Quốc nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hơn một tháng qua, tình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến hết sức phức tạp.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đồng Nai có 10 ca tử vong do sốt xuất huyết

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI - Ngày 12.7, đại diện Sở Y tế xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ 10 do sốt xuất huyết tại Đồng Nai từ đầu năm đến nay.

Dịch sốt xuất huyết phức tạp, Kiên Giang khẩn trương công tác phòng, chống

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 1103 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết.

Người dân chủ quan, TP.Phú Quốc nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Hơn một tháng qua, tình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố Phú Quốc diễn biến hết sức phức tạp.