Số ca mắc tay chân miệng ở trẻ em tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Theo thống kê, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại Cần ThơSóc Trăng. Các bậc phụ huynh có con nhỏ cần quan tâm phòng bệnh cho trẻ.

Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 340 ca mắc tay chân miệng ở trẻ em, giảm 46,7% so cùng kỳ năm 2021, có 28 ổ dịch, giảm 71% so cùng kỳ năm 2021. Các địa phương có số ca mắc cao gồm TX. Ngã Năm, huyện Mỹ Tú, TP. Sóc Trăng. Tuy nhiên bệnh có dấu hiệu tăng đột ngột 1 đến 2 tuần nay, số trẻ được đưa đến khám tại các bệnh viện nhiều hơn.

Chị Sơn Thị Na (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) có con đang điều trị bệnh cho biết: Ban đầu, cháu bé có biểu hiện nóng sốt, không chịu uống sữa, uể oải khi ngủ. Người nhà cho uống thuốc nhưng không hạ sốt nên đem vào bệnh viện, bác sĩ nói mới biết bé bệnh tay chân miệng.

BS CKII - Hồng Tuấn Hòa - Bệnh viện Chuyên Khoa Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng cho biết, người nhà khi theo dõi  trẻ em có những triệu chứng như sốt cao liên tục, ngủ giật mình chới với, tay chân run, đi đứng loạng choạng, thở nhanh, tiêu chảy hoặc biểu hiện bất thường khác đó là những dấu hiệu diễn biến nặng của bệnh tay chân miệng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất dù lúc nửa đêm.

“Con đường lây lan bệnh tay chân miệng chủ yếu qua đường tiêu hóa, lây rất nhanh. Nhất là tại các nhà trẻ mẫu giáo, trẻ tập trung, có nguy cơ thành ổ dịch, vì vậy, cần vệ sinh sạch sẽ những chỗ trẻ em vui chơi, để hạn chế sự lây lan của bệnh” - bác sĩ Hòa cho biết thêm.

 
Các ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang tăng cao tại  Cần Thơ, Sóc Trăng.

Trong khi đó tại Cần Thơ, trong 3 tháng 3, 4 và 5.2022, BV Nhi đồng TP. Cần Thơ tiếp nhận gần 1.000 trẻ mắc tay chân miệng, tăng đột biến vào tháng 5, với gần 100 trẻ nhập viện.

Chị Trương Kim Chi (huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) cho biết, chị có hai con bị bệnh đang điều trị, lúc đầu thấy con sốt nghĩ là bệnh thường đến khi bé nổi nhiều bóng nước ở tay mới phát hiện bệnh. Nhờ đến bệnh viện có các bác sĩ theo dõi kịp thời nên tình trạng sức khỏe các cháu đã ổn.

"Bé lớn bị bệnh trước do không phát hiện kịp để hai đứa ăn chung, chơi chung nên bé lớn lây cho bé nhỏ" - chị Chi nói.

Theo BS CKII Trương Cẩm Trinh - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Cần Thơ, những dấu hiệu nhận biết sớm trẻ mắc tay chân miệng gồm: Các tổn thương hồng ban, bóng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân, trong miệng và đôi khi xuất hiện ở mông, đầu gối của trẻ.

Một trong những biểu hiện rất thường gặp ở trẻ nhỏ khi mắc tay chân miệng là tình trạng loét miệng, thường ở vùng hầu họng (gần lưỡi gà), niêm mạc má, môi hoặc lưỡi.

Loét miệng khiến trẻ đau rát, không chịu ăn uống, bỏ bú và thường chảy nước miếng liên tục.

Một số trẻ bị sốt nhẹ, nhiệt độ thường từ 37 - 38 độ C. Những trẻ sốt cao trên 39 độ C liên tục là một trong những dấu hiệu gợi ý trẻ bị tay chân miệng nghiêm trọng cần nhập viện để điều trị tốt hơn.

BS CKII Trương Cẩm Trinh cho biết, trẻ đã mắc tay chân miệng vẫn có thể mắc bệnh nhiều lần.

Khi trẻ sốt cao và nôn nhiều dễ dẫn đến các biến chứng về thần kinh, tim mạch, hô hấp, nặng hơn là viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, phù phổi cấp, nguy cơ dẫn đến tử vong.

Vì vậy, cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay BV nếu nghi ngờ trẻ mắc bệnh hoặc thấy trẻ có biểu hiện sốt cao liên tục không hạ sau khi đã tích cực hạ sốt; giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần; run chi (thấy rõ khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm), yếu chi, đi đứng loạn choạng; đảo mắt bất thường; trẻ nôn ói nhiều, quấy khóc (dỗ không nín); co giật; thở mệt.

HỒ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết ở các địa phương ĐBSCL nhập viện tăng cao so với đầu năm 2022, và có nguy cơ bùng phát, nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Sóc Trăng: Đề nghị CDC nộp 358 triệu do liên danh của Việt Á "hỗ trợ"

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại hơn 358 triệu đồng của đơn vị cung cấp kit test là công ty liên danh với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp kit test ủng hộ cho bếp ăn từ thiện.

Sóc Trăng: Đặt máy tạo nhịp tim thành công cứu cụ bà 102 qua cơn nguy kịch

H.T |

Ngày 9.5, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triển khai thủ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công cho bệnh nhân 102 tuổi.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bệnh nhi sốt xuất huyết nhập viện tăng cao tại Cần Thơ, Sóc Trăng

HỒ THẢO |

Bệnh nhi bị sốt xuất huyết ở các địa phương ĐBSCL nhập viện tăng cao so với đầu năm 2022, và có nguy cơ bùng phát, nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Sóc Trăng: Đề nghị CDC nộp 358 triệu do liên danh của Việt Á "hỗ trợ"

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng - Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đề nghị CDC Sóc Trăng nộp lại hơn 358 triệu đồng của đơn vị cung cấp kit test là công ty liên danh với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á cung cấp kit test ủng hộ cho bếp ăn từ thiện.

Sóc Trăng: Đặt máy tạo nhịp tim thành công cứu cụ bà 102 qua cơn nguy kịch

H.T |

Ngày 9.5, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa triển khai thủ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn thành công cho bệnh nhân 102 tuổi.