Quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM mỗi ngày có khoảng 50 bệnh nhân mới nhập viện và 100 lượt bệnh nhân đến khám vì sốt xuất huyết.

Nằm trong Khoa truyền nhiễm C, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, anh Nguyễn Tấn Đức (30 tuổi, ngụ TPHCM) đang dần bình phục sau nhiều ngày liên tục sốt, nhức đầu.

Anh Tấn Đức được cấp cứu điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Ly
Anh Tấn Đức được cấp cứu điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: Nguyễn Ly

Theo anh Tấn Đức, lúc đầu anh nghĩ mình mắc COVID-19 nên đã đến phòng khám tư thử máu thì mới biết bị sốt xuất huyết nên về nhà theo dõi. Ba ngày sau, anh Tấn Đức nghĩ tình trạng bệnh đã hết nhưng bất ngờ có dấu hiệu sốt lại, đuối sức, mệt mỏi nên được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại bệnh viện, anh được bác sĩ xác định sốc sốt xuất huyết, giảm tiểu cầu.

“Không nghĩ rằng sốt xuất huyết mà mệt đến mức cấp cứu như vậy. Trước đây tôi sợ COVID-19 nhất nhưng giờ thì sợ sốt xuất huyết hơn”, anh Tấn Đức chia sẻ thêm.

Cũng là bệnh nhân nhập viện sốt xuất huyết sau 3 ngày sốt cao, chị K.L (40 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nhập viện trong tình trạng bị chóng mặt, ngất xỉu và được đưa lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cấp cứu. Khi đó, chị L. đã bị giảm tiểu cầu nhanh chóng may mắn được cấp cứu kịp thời.

“Tôi không biết đợt này là dịch, mới nghe tin 6 người tử vong vì sốt xuất huyết tôi sợ quá, không biết sao năm nay lại nặng như vậy”, chị nói.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Cẩm Hường - Phó trưởng khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM mỗi ngày có 100 lượt khám bệnh. Tính cộng dồn những tháng qua tới ngày 13.5, có 176 bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị ngoại trú, trong đó chỉ trong vòng 1 tuần có 50 bệnh nhân mới nhập viện.

Riêng tại khoa Nhiễm C có 31 bệnh nhân sốt xuất huyết trong tổng số 52 giường bệnh. Bệnh nhân ở mức độ cần theo dõi, hoặc bệnh nhân nặng nhưng không phức tạp. Khoa đã dùng hành lang để đặt thêm giường vì các phòng đã hết giường bệnh trống.

Hiện nay, các khoa bệnh đang chia nhau nhận bệnh nhân do khoa Nhiễm D (trước đây chuyên sốt xuất huyết) đang điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hành lang đã bắt đầu được trưng dụng để xếp giường cho bệnh nhân. Bệnh nhân đe dọa chuyển nặng hoặc đã ổn định sẽ theo dõi tại khoa.

Theo bác sĩ Lương Chấn Quang - Phó Trưởng Khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TPHCM, khu vực phía Nam khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều thuận lợi cho muỗi vằn phát triển, nên sốt xuất huyết xảy ra quanh năm. Khi sự cân bằng giữa tác nhân gây bệnh (virus sốt xuất huyết), véc tơ truyền bệnh (muỗi vằn), khối cảm thụ (con người) bị phá vỡ, dịch sẽ xảy ra. Do vậy, khi mùa mưa đến, vật chứa nước xuất hiện nhiều hơn dẫn đến nhiều loăng quăng, nhiều muỗi, nên sốt xuất huyết sẽ tăng cao hơn.

"Hai năm qua bệnh sốt xuất huyết yên ắng do chúng ta giãn cách xã hội để phòng chống COVID-19. Nay xã hội đang dần quay trở lại trạng thái bình thường sau đại dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát tán nhanh, rộng trong cộng đồng", bác sĩ Quang chia sẻ.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Trẻ bị sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng - nguy cơ dịch chồng dịch

Nguyễn Ly |

Hằng năm cứ từ tháng 5 đến tháng 8 bắt đầu cao điểm của dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não. Chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, khoa Nhiễm ở 3 bệnh viện Nhi Đồng của TPHCM rất đông trẻ nhập viện.

Những cách phòng bệnh sốt xuất huyết cho trẻ nhỏ mà cha mẹ nên biết

DIỆU HUYỀN |

Trẻ em là những đối tượng dễ bị tấn công bởi virus sốt xuất huyết.

Số ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, triệu chứng nào cần đi khám ngay?

AN AN |

Thời gian gần đây, TPHCM và các tỉnh phía Nam liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng. Để phòng ngừa và kịp thời điều trị, người dân cần nắm vững những giai đoạn bệnh và triệu chứng cần được cấp cứu ngay. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

TPHCM: Trẻ bị sốt xuất huyết, tay chân miệng gia tăng - nguy cơ dịch chồng dịch

Nguyễn Ly |

Hằng năm cứ từ tháng 5 đến tháng 8 bắt đầu cao điểm của dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não. Chỉ từ đầu tháng 5 đến nay, khoa Nhiễm ở 3 bệnh viện Nhi Đồng của TPHCM rất đông trẻ nhập viện.

Những cách phòng bệnh sốt xuất huyết cho trẻ nhỏ mà cha mẹ nên biết

DIỆU HUYỀN |

Trẻ em là những đối tượng dễ bị tấn công bởi virus sốt xuất huyết.

Số ca sốt xuất huyết nặng tăng mạnh, triệu chứng nào cần đi khám ngay?

AN AN |

Thời gian gần đây, TPHCM và các tỉnh phía Nam liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp mắc sốt xuất huyết nặng. Để phòng ngừa và kịp thời điều trị, người dân cần nắm vững những giai đoạn bệnh và triệu chứng cần được cấp cứu ngay.