Phẫu thuật cứu người phụ nữ bị bệnh lao cột sống

YẾN PHƯƠNG |

Ngày 7.9, tin từ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công hàn liên thân đốt sống bằng lồng titanium cho người bị bệnh lao cột sống.

Bệnh nhân nữ tên là C.T.L. (49 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), nhập viện tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong tình trạng đau cột sống thắt lưng, tê và yếu 2 chân, khi di chuyển vận động đi lại bị co giật, bệnh nhân phải nằm một chỗ và nhờ người thân hỗ trợ các sinh hoạt cá nhân.

Kết quả chụp MRI cột sống thắt lưng (có tiêm thuốc cản từ) cho thấy, bệnh nhân bị dính đốt sống thắt lưng L3L4, viêm thân sống đĩa đệm L3L4, áp xe mặt trước tủy sống và chèn ép thần kinh nhiều do lao cột sống; X quang tim phổi ghi nhận xơ hóa dày thành phế quản rải rác hai bên phổi, vẹo cột sống ngực sang phải.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị bệnh lao cột sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bác sĩ thăm khám cho nữ bệnh nhân bị bệnh lao cột sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phó Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Đàm Văn Cương hội chẩn cùng với các bác sĩ chuyên khoa, kết luận đây là trường hợp viêm xương mạn tính do lao. Bệnh nhân được điều trị thuốc kháng lao tấn công 2 tuần, sau đó tiếp tục kết hợp với phẫu thuật làm cứng cột sống, cắt thân sống tối thiểu, giải áp tủy sống, rễ thần kinh và hàn xương liên thân đốt L3L4 bằng lồng titanium.

Sau gần 5 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, hết đau cột sống và vận động đi lại được.

Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Hiện bệnh nhân đã hết đau cột sống và vận động đi lại được. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lý Tấn Phát - Phó Trưởng Khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - cho biết, đây là ca phẫu thuật khó vì viêm thân đốt sống đĩa đệm do lao (còn gọi là bệnh lao cột sống) là tình trạng nhiễm trùng do vi khuẩn lao gây ra. Vi khuẩn lao từ phổi hoặc các cơ quan khác có thể lan qua máu đến cột sống gây tổn thương nghiêm trọng cho hệ xương khớp.

Theo khuyến cáo từ các nhà chuyên môn, để phòng tránh bệnh lý này, mọi người cần tiêm phòng (BCG) để ngăn ngừa bệnh lao từ khi còn nhỏ; tăng cường hệ miễn dịch bằng chế độ dinh dưỡng hợp lý và tập luyện thể thao đều đặn; điều trị triệt để các trường hợp lao ở các cơ quan khác để tránh lây lan đến cột sống; kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nằm trong 30 nước chịu gánh nặng chi phí bệnh lao cao nhất thế giới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế chỉ rõ các khó khăn, thách thức, nguy cơ bùng phát và gánh nặng điều trị nếu không có giải pháp kiểm soát và đẩy lùi hữu hiệu bệnh lao.

Bệnh lao có xu hướng trẻ hóa

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước đây, bệnh lao thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi, nhưng nay, căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo nhất là bệnh lao diễn tiến âm thầm nên phát hiện muộn.

Mỗi năm có 13.000 người tử vong vì bệnh lao

Lệ Hà |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Sạt lở trong đêm ở Hòa Bình, 4 người trong 1 gia đình tử vong

Khánh Linh |

Hòa Bình - Sạt lở do mưa lớn của hoàn lưu bão số 3 đã gây sạt lở ở huyện Đà Bắc, vùi lấp 1 ngôi nhà khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương.

Nước sông Tô Lịch đổi màu, xanh mướt sau bão số 3

Khương Duy - Phương Anh |

Sau khi bão số 3 đi qua, nước sông Tô Lịch trở nên trong xanh và bớt mùi hôi, khó chịu. Nhiều người dân thích thú chụp ảnh, tập thể dục hai bên bờ sông.

Khi nào Hải Phòng, Quảng Ninh được cấp điện trở lại?

Cường Ngô |

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho biết, nhiều địa phương, việc cung cấp sự cố điện đang được thực hiện rốt ráo, nhiều nơi đã khôi phục toàn bộ đường dây.

Vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Hà Nội - Từ 12h trưa nay 8.9, hoạt động vận tải hành khách công cộng bắt đầu hoạt động trở lại sau bão số 3.

Loạt cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long sau bão số 3

Hữu Chánh |

Hà Nội - Hàng loạt cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị bão số 3 (Yagi) quật ngã, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Việt Nam nằm trong 30 nước chịu gánh nặng chi phí bệnh lao cao nhất thế giới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Y tế chỉ rõ các khó khăn, thách thức, nguy cơ bùng phát và gánh nặng điều trị nếu không có giải pháp kiểm soát và đẩy lùi hữu hiệu bệnh lao.

Bệnh lao có xu hướng trẻ hóa

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước đây, bệnh lao thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi, nhưng nay, căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo nhất là bệnh lao diễn tiến âm thầm nên phát hiện muộn.

Mỗi năm có 13.000 người tử vong vì bệnh lao

Lệ Hà |

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đồng thời đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).