Bệnh lao có xu hướng trẻ hóa

NGUYỄN LY |

TPHCM - Trước đây, bệnh lao thường xuất hiện ở những người trên 50 tuổi, nhưng nay, căn bệnh này có xu hướng trẻ hóa. Đáng lo nhất là bệnh lao diễn tiến âm thầm nên phát hiện muộn.

Sau một thời gian dài ho, nghĩ mình bị viêm họng nên chỉ ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc, anh L.T.K (35 tuổi, huyện Hóc Môn, TPHCM) sức khỏe ngày càng suy kiệt. Cơn ho kéo dài khiến anh vô cùng mệt mỏi, nên quyết định đến bệnh viện khám.

Tại bệnh viện, anh K được thực hiện làm các chẩn đoán lâm sàng, chụp X-quang, kết quả được bác sĩ chẩn đoán anh bị mắc lao phổi cần điều trị càng sớm càng tốt, vì lúc này chức năng phổi vẫn hoạt động được.

Hay trường hợp của anh Trương (ở TPHCM), khi nhập viện đã ở trong tình trạng lao phổi nặng. Chụp X-quang phim thể hiện một phần phổi đã tổn thương nghiêm trọng, khó có khả năng hồi phục.

Anh Trương cho biết, trước kia chỉ nghĩ đơn giản là ho, cảm thông thường, đến khi lên cơ sốt và ho liên tục anh mới chú ý đến sức khỏe của mình. Hiện tại, anh Trương được điều trị tích cực, theo dõi trong một thời gian dài để bệnh không tiến triển nặng hơn.

Theo TS-BS Nguyễn Hải Công, Trưởng Khoa Lao và Bệnh phổi - Bệnh viện Quân y 175, hiện nay, mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 120-130 trường hợp đến khám ngoại trú, trong đó, 5-7 ca được phát hiện có tổn thương nghi ngờ lao, phổi. Trong đó, người trẻ chiếm tỉ lệ cao.

Đa phần người trẻ hiện nay ở giai đoạn bệnh mới khởi phát những cơn ho đều chủ quan và tự mua thuốc điều trị tại nhà, đến khi bệnh nặng mới đi khám.

Việt Nam đang ứng dụng các công nghệ hiện đại vào điều trị bệnh lao, mục tiêu đến năm 2030 chấm dứt căn bệnh này.

Trong những năm qua, ngành y tế TPHCM đã xây dựng được mạng lưới phòng chống lao trải đều các quận, huyện. Nhiều kỹ thuật tiên tiến đã được cập nhật, đáp ứng tốt trong công tác chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh với mục tiêu kiểm soát, chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.

Đơn cử như Bệnh viện Quân y 175 nằm trong hệ thống mạng lưới chống lao quốc gia. Bệnh viện đã áp dụng mô hình 2-X (X-quang và Xpert) để tầm soát bệnh.

Trước đây, chỉ có dùng phương pháp kinh điển là X-quang kết hợp triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm đờm để tầm soát nhưng tỉ lệ tìm được vi trùng lao thấp. Tuy nhiên, hiện khi đưa mô hình 2-X vào tầm soát đã nâng cao độ nhạy chẩn đoán.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học để cứu người bệnh

Lệ Hà |

Vừa dừng tay khám cho người bệnh, TS.BS Ngô Quốc Duy, Phó trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ (Bệnh viện K) bước vội vào phòng mổ - ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp đang chờ bác sĩ. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của bác sĩ vùi mình trong ca phẫu thuật. Dù đầy khó khăn trước mỗi ca mổ nhưng với mục đích tìm tòi phương pháp chẩn đoán, điều trị mới, kỹ thuật mổ mới giúp đem lại hiệu quả điều trị cao nhất, bác sĩ Quốc Duy luôn cố gắng tối đa, kiên trì theo đuổi đam mê để đạt kết quả tốt nhất.

Khám bệnh miễn phí cho 400 đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Đây là năm thứ 3 liên tiếp, LĐLĐ Quận 5 phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện Y dược Sài Gòn tổ chức chương trình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động”, khám bệnh miễn phí cho gần 1.500 đoàn viên, người lao động.

Lưỡi xuất hiện màu đỏ kèm cảm giác đau báo bệnh gì?

Quý Phước (Theo Verywell Health) |

Màu đỏ, tím kèm cảm giác đau ở lưỡi có thể cảnh báo cơ thể thiếu axit folic, sắt hoặc vitamin B12.

Phương án nào để xử lý những DN trây ỳ không đóng BHXH cho người lao động?

NHÓM PV |

Với người lao động, làm việc không chỉ là đóng góp công sức, mà còn để có đồng lương trang trải cuộc sống hằng ngày, là tuổi già có thể trông chờ vào lương hưu. Tuy nhiên hiện nay, tình trạng doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế (BHXH, BHTN, BHYT) diễn ra ngày càng phức tạp với số tiền chậm đóng lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, dẫn đến quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tôm nuôi ở Quảng Nam lại chết hàng loạt ngay đầu vụ

Hoàng Bin |

Ngay đầu vụ 1 nuôi tôm nước lợ, tại Quảng Nam đã xảy ra dịch bệnh khiến tôm nuôi chết hàng loạt.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình làm Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Vương Trần |

Ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nam thanh niên 23 tuổi cướp tiệm vàng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Đối tượng bị bắt giữ và công an đang lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Lao động tố Công ty Thể thao Đông Dương nợ lương, chậm đóng BHXH

Hà Anh |

Chị Đỗ Trần Xuân Quỳnh (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) vừa có đơn gửi Báo Lao Động, chị bị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thể thao Đông Dương (Công ty Đông Dương) nợ lương tháng 1.2024 và chưa đóng BHXH 6 tháng, mặc dù tháng nào công ty cũng khấu trừ phần đóng BHXH vào lương của chị.

Bác sĩ trẻ đam mê nghiên cứu khoa học để cứu người bệnh

Lệ Hà |

Vừa dừng tay khám cho người bệnh, TS.BS Ngô Quốc Duy, Phó trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ (Bệnh viện K) bước vội vào phòng mổ - ca phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp đang chờ bác sĩ. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của bác sĩ vùi mình trong ca phẫu thuật. Dù đầy khó khăn trước mỗi ca mổ nhưng với mục đích tìm tòi phương pháp chẩn đoán, điều trị mới, kỹ thuật mổ mới giúp đem lại hiệu quả điều trị cao nhất, bác sĩ Quốc Duy luôn cố gắng tối đa, kiên trì theo đuổi đam mê để đạt kết quả tốt nhất.

Khám bệnh miễn phí cho 400 đoàn viên, người lao động

Nam Dương |

TPHCM - Đây là năm thứ 3 liên tiếp, LĐLĐ Quận 5 phối hợp với Công ty Cổ phần Bệnh viện Y dược Sài Gòn tổ chức chương trình “Ngày hội vì sức khỏe người lao động”, khám bệnh miễn phí cho gần 1.500 đoàn viên, người lao động.

Lưỡi xuất hiện màu đỏ kèm cảm giác đau báo bệnh gì?

Quý Phước (Theo Verywell Health) |

Màu đỏ, tím kèm cảm giác đau ở lưỡi có thể cảnh báo cơ thể thiếu axit folic, sắt hoặc vitamin B12.