Nhiều trẻ sau mắc COVID-19 dễ chuyển nặng khi mắc các bệnh hô hấp

NGUYỄN LY |

TPHCM - Dịch bệnh COVID-19 tấn công trẻ em, ngoài những trường hợp có bệnh lý nền có tỉ lệ chuyển nặng, suy hô hấp lớn, còn lại đa phần khi trẻ mắc COVID-19 đều có triệu chứng nhẹ, thậm chí là thoáng qua. Tuy nhiên, thời gian này, tại TPHCM, các loại bệnh hô hấp khác đang hoành hành, nhiều trẻ từng mắc COVID-19 nên chức năng hô hấp bị ảnh hưởng, khi mắc bệnh dễ chuyển nặng.

Từ khi còn nhỏ, em Nguyễn Minh Sơn (5 tuổi, ngụ tại TPHCM – tên nhân vật đã được thay đổi) mỗi lần mắc các bệnh lý về đường hô hấp như khó thở, ho và sốt thường đến bệnh viện khám và được cho thuốc về nhà. Chính vì vậy, gia đình cũng yên tâm về tình trạng sức khoẻ của con khi mắc bệnh.

 
Bệnh nhi lần đầu chuyển nặng sang bệnh hen suyễn. Ảnh: NL

Tuy nhiên, đợt ốm này khiến gia đình chị D. - mẹ bệnh nhi, vô cùng lo lắng. Bé sốt liên tục, đau cổ và uống thuốc hạ sốt không giảm. Gia đình đã đưa con đi khám phòng khám tư gần nhà và được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM.

“Những lần trước đó chỉ uống hạ sốt là ổn, thở khó thì thở khí dung nhưng đây là lần đầu tiên phải nằm viện. Và ngạc nhiên là lần đầu được bác sĩ chẩn đoán con bị hen suyễn, trong khi đó gia đình không có ai bị hen suyễn, bé có bệnh nền viêm da cơ địa và dị ứng”, chị D. chia sẻ.

BS.CKII Trần Quỳnh Hương - Khoa Hô hấp 2, Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM, cho biết, đối với trường hợp của con chị Duyên hay nhiều bệnh nhi khác tại đây, chúng tôi nhận thấy không ít trẻ từng mắc COVID-19, khi bị chẩn đoán hen suyễn trẻ sẽ khởi phát khi cơn nhiễm siêu vi nhiều.

Đối với những trẻ em có bệnh lý nền sẵn, đặc biệt đã từng mắc COVID-19 là bệnh lý siêu vi nên có thể gây di chứng về bệnh hô hấp, khi mắc bệnh tỉ lệ nặng hơn so với trẻ bình thường. Thời điểm tháng 9 học sinh đi học trở lại nên số lượng trẻ nhiễm bệnh tăng.

"Trong các bệnh lý về hô hấp, với những trẻ có cơ địa dị ứng, nổi mề đay, viêm mũi dị ứng, nếu mắc COVID-19, trẻ mắc bệnh hen suyễn sẽ tăng nguy cơ phản ứng viêm. Khi siêu vi tấn công, biểu hiện của cơn hen suyễn xuất hiện rõ ràng hơn”, bác sĩ Quỳnh Hương nói thêm.

Phụ huynh cần chủ động phòng ngừa và hạn chế khả năng lây lan bệnh về hô hấp

Theo Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, hiện nay, nhiều bệnh nhi nhập viện với các triệu chứng ho, sốt, khó thở đa phần sẽ được điều trị theo triệu chứng. Liên quan đến virus Adeno có làm tăng tỉ lệ chuyển nặng hay không thì hiện tại đa phần các bệnh viện đều không làm xét nghiệm cho trẻ, bởi cũng cùng là phương pháp điều trị theo triệu chứng.

Đối với những trẻ có bệnh lý nền đi kèm như tim bẩm sinh, bệnh gan, huyết học, thận hư…, khi nhiễm virus hô hấp cấp thường nặng. Đặc biệt, bệnh nhi bị tim bẩm sinh thường bị suy tim, ứ máu ở phổi nên dễ bị vi khuẩn xâm nhập, nhiễm khuẩn bệnh viện. Đây là thách thức khi điều trị cho nhóm có bệnh lý nền.

“Trong thời gian này, tỉ lệ thở oxy, thở 80% tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố luôn quá tải, nhưng may mắn đa phần bệnh nhi đều đáp ứng điều trị nên 5-7 ngày có thể ổn định và xuất viện. Phụ huynh cần chủ động giữ ấm cho trẻ, ăn uống đủ dinh dưỡng và vệ sinh thường xuyên nhằm hạn chế khả năng lây bệnh”, bác sĩ Tiến nhấn mạnh.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhi hô hấp tăng, nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện lớn

NGUYỄN LY |

TPHCM – Các bệnh viện chuyên khoa nhi liên tục trong tình trạng quá tải về bệnh nhi đến khám các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Đây là những bệnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, nên khi nhập viện, các bệnh viện liên tục áp dụng các quy trình nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng này.

Hen suyễn vào mùa, nhiều trẻ em phải nhập viện để điều trị

NGUYỄN LY |

TPHCM - Khoảng 3 tuần trở lại đây, nhiều bệnh viện có chuyên khoa Nhi luôn trong cảnh đông đúc vì bệnh hen suyễn vào mùa. Đặc biệt, nhiều trẻ dù trước đó không có bệnh hen suyễn cũng bắt đầu có các triệu chứng phải nhập viện điều trị và theo dõi.

Tăng đột biến bệnh nhi nhập viện, khoa nhi quá tải, người nhà mòn mỏi chờ

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Hầu hết bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đều dưới 5 tuổi. Trẻ từ 5-14 tuổi chủ yếu nhập viện do sốt xuất huyết. Số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn lên đội ngũ điều trị tại Khoa Nhi. Phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại khoa Nhi Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình trạng này.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Bệnh nhi hô hấp tăng, nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện lớn

NGUYỄN LY |

TPHCM – Các bệnh viện chuyên khoa nhi liên tục trong tình trạng quá tải về bệnh nhi đến khám các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. Đây là những bệnh tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm chéo, nên khi nhập viện, các bệnh viện liên tục áp dụng các quy trình nghiêm ngặt để hạn chế tình trạng này.

Hen suyễn vào mùa, nhiều trẻ em phải nhập viện để điều trị

NGUYỄN LY |

TPHCM - Khoảng 3 tuần trở lại đây, nhiều bệnh viện có chuyên khoa Nhi luôn trong cảnh đông đúc vì bệnh hen suyễn vào mùa. Đặc biệt, nhiều trẻ dù trước đó không có bệnh hen suyễn cũng bắt đầu có các triệu chứng phải nhập viện điều trị và theo dõi.

Tăng đột biến bệnh nhi nhập viện, khoa nhi quá tải, người nhà mòn mỏi chờ

Nhóm PV |

Hà Nội - Trong thời gian gần đây, tỷ lệ bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp tăng đột biến. Hầu hết bệnh nhi bị viêm đường hô hấp đều dưới 5 tuổi. Trẻ từ 5-14 tuổi chủ yếu nhập viện do sốt xuất huyết. Số lượng trẻ nhập viện tăng nhanh trong thời gian ngắn đã tạo sức ép lớn lên đội ngũ điều trị tại Khoa Nhi. Phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại khoa Nhi Bệnh viện Nhi Trung Ương và Bệnh viện Bạch Mai để ghi nhận tình trạng này.