Người đàn ông mắc liên cầu lợn sau khi giết mổ và ăn thịt lợn ốm

Hương Giang |

Một tuần sau khi ăn thịt lợn ốm, người đàn ông tại Lai Châu nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị mắc bệnh liên cầu lợn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân (62 tuổi, đến từ Lai Châu) trong tình trạng nguy kịch, suy thận cấp, suy gan và phải thở máy.

Theo người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đã mổ và ăn thịt lợn ốm. Một tuần sau đó, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, rét run, mệt mỏi, đi ngoài phân lỏng nhiều lần trong ngày.

Tuy nhiên, sau hai ngày điều trị tại nhà, tình trạng bệnh nhân trở nặng khi xuất hiện đi ngoài phân đen kèm xuất huyết hoại tử toàn thân.

Bệnh nhân nhanh chóng nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, theo dõi liên cầu lợn. Bệnh nhân có tình trạng co giật, sau đó được đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc duy trì vận mạch...

Sau khi điều trị một ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu nhưng bệnh tình không được cải thiện, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bệnh nhân được kết luận bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do liên cầu lợn.

Hiện tại, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng, thở máy tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Từ trường hợp này, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh và sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ.

Khuyến khích người dân hãy luôn "ăn chín uống sôi" vì vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được nấu chín.

Đồng thời, hãy nói không với mua, bán, vận chuyên, giết mổ lợn ốm chết hoặc sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh. Không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường, xuất huyết hoặc phù nề. Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân khi tiếp xúc với lợn, chế biến thịt lợn.

Hương Giang
TIN LIÊN QUAN

Ăn lòng lợn, người phụ nữ mắc liên cầu lợn

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân mắc liên cầu lợn do ăn lòng lợn.

Ăn tiết canh, nhiều người ở Đắk Lắk phải nhập viện vì bệnh liên cầu lợn

Bảo Lâm |

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một số ca mắc liên cầu lợn. Điều đáng nói, những người này bị mắc bệnh sau khi ăn các sản phẩm được chế biến từ lợn nhưng chưa được nấu chín, trong đó chủ yếu là tiết canh.

Lo ngại sau nhiều ca mắc liên cầu lợn, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm chết người

AN AN - MINH HÀ |

Theo các bác sĩ ngoài việc ăn tiết canh hay giết mổ, có nhiều hành động vô tình dẫn đến lây nhiễm căn bệnh liên cầu lợn. Tuy nhiên, dù lây theo cách nào thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong được ghi nhận đến thời điểm hiện tại khoảng 17,5%.

31 chung cư tại quận Hoàng Mai đang xảy ra tranh chấp

Lam Duy |

Theo Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP Hà Nội, chỉ riêng tại quận Hoàng Mai hiện có 31 toà nhà chung cư đang xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp và toàn bộ chung cư này đều đưa vào sử dụng từ năm 2005.

Dư nợ cho vay bất động sản tăng, Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng

Minh Ánh |

Kết thúc quý II/2023, dư nợ cho vay bất động sản tại một số ngân hàng có chiều hướng gia tăng. Trong đó, Techcombank giữ vị trí đầu bảng với số tiền dư nợ kinh doanh bất động sản lên đến 153.600 tỉ đồng.

Lấn chiếm lòng đường và cả nơi tập kết rác để buôn bán

Huân Cao - Ngọc Duy |

TPHCM - Tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh có một số tuyến đường bị các tiểu thương lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cả nơi tập kết rác để buôn bán.

Diễn viên IELTS 8.5 nói lý do lu mờ sau khi phim "Mắt Biếc" bùng nổ

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm chia sẻ về 3 năm hoạt động trầm lắng sau khi được biết đến qua vai cô giáo Hồng trong phim ăn khách “Mắt Biếc”.

Định danh tài khoản trên Facebook, Zalo sẽ hạn chế rủi ro lừa đảo qua mạng

KHÁNH AN |

Việc định danh các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo bằng số điện thoại sẽ giúp tình trạng lừa đảo trên không gian mạng giảm.

Ăn lòng lợn, người phụ nữ mắc liên cầu lợn

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận, điều trị cho nữ bệnh nhân mắc liên cầu lợn do ăn lòng lợn.

Ăn tiết canh, nhiều người ở Đắk Lắk phải nhập viện vì bệnh liên cầu lợn

Bảo Lâm |

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa ghi nhận một số ca mắc liên cầu lợn. Điều đáng nói, những người này bị mắc bệnh sau khi ăn các sản phẩm được chế biến từ lợn nhưng chưa được nấu chín, trong đó chủ yếu là tiết canh.

Lo ngại sau nhiều ca mắc liên cầu lợn, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm chết người

AN AN - MINH HÀ |

Theo các bác sĩ ngoài việc ăn tiết canh hay giết mổ, có nhiều hành động vô tình dẫn đến lây nhiễm căn bệnh liên cầu lợn. Tuy nhiên, dù lây theo cách nào thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tỷ lệ tử vong được ghi nhận đến thời điểm hiện tại khoảng 17,5%.