Nam thanh niên được nối 2 bàn tay đứt lìa vì tai nạn lao động

NGUYỄN LY |

TPHCM – Đang làm việc thì đồng nghiệp khởi động máy, máy cắt đã cắt đứt lìa 2 cẳng tay, nạn nhân rơi vào tình trạng mất máu nhiều và được cấp cứu lập tức.

Chiều 26.2, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM cho biết, các bác sĩ tại đây vừa kịp thời nối 2 bàn tay cho bệnh nhân N.V.H (44 tuổi, ngụ Long An) vì bị tai nạn trong lúc làm việc.

 
Bệnh nhân sau khi được phẫu thuật nối tay. Ảnh: Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM

Theo đó, anh H. được bệnh viện địa phương chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã xử trí hồi sức như truyền máu, truyền dịch, sử dụng kháng sinh chống nhiễm trùng… và chuyển vào phòng mổ khẩn.

BS.CKII Văn Tiến Chương - Khoa Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, phẫu thuật viên chính - cùng ê-kíp gây mê, hồi sức tiến hành kết hợp xương cẳng tay cả 2 tay, khâu nối gân cơ gấp, duỗi ngón tay, bàn tay; vi phẫu bó mạch thần kinh; khâu tĩnh mạch... Sau gần 5 giờ, ê-kíp hoàn thành việc nối liền 2 bàn tay cho bệnh nhân và chuyển theo dõi, hồi sức.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, bàn tay và ngón tay hồng ấm. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết còn quá sớm để nhận định sự thành công của ca mổ. Trước mắt, bệnh nhân sẽ tiếp tục được hồi sức, truyền dịch, kháng sinh, theo dõi vấn đề sống của bàn tay, ngón tay, vấn đề nhiễm trùng, hoại tử cơ…

Theo các bác sĩ, tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM thường cấp cứu các trường hợp đứt lìa chi do tai nạn lao động. Tuy nhiên, trường hợp đứt lìa cả hai bàn tay rất hy hữu.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Tầm soát ung thư cổ tử cung, kéo dài sức khoẻ sinh sản cho nữ giới

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Hiện nay, tỉ lệ ung thư ở phụ nữ luôn trong tình trạng năm nay cao hơn năm trước. Thế nhưng, trong số những bệnh nhân phát hiện bệnh đa phần đều ở giai đoạn muộn, việc điều trị và phục hồi rất khó khăn. Vì vậy, tầm soát ung thư là chìa khoa giúp phụ nữ bảo vệ sức khoẻ tốt nhất dù ở độ tuổi nào.

Ghép tạng ở miền Trung và những lá thăm may mắn

Tường Minh |

Triển khai từ năm 2001, đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện được 1.311 ca ghép mô, tạng. Tuy vậy, vẫn còn một danh sách dài mỏi mòn chờ ghép mô, tạng, nhưng có khi vô vọng bởi rất nhiều lý do.

Cảnh báo liên tục, trẻ vẫn hóc sặc dị vật gây nguy hiểm tính mạng

Thanh Thanh |

TPHCM - Các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố liên tục đưa ra các cảnh báo về việc tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ hóc sặc dị vật. Tuy vậy, vẫn có không ít trường hợp trẻ hóc sặc dị vật gây nguy hiểm tính mạng.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Tầm soát ung thư cổ tử cung, kéo dài sức khoẻ sinh sản cho nữ giới

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM – Hiện nay, tỉ lệ ung thư ở phụ nữ luôn trong tình trạng năm nay cao hơn năm trước. Thế nhưng, trong số những bệnh nhân phát hiện bệnh đa phần đều ở giai đoạn muộn, việc điều trị và phục hồi rất khó khăn. Vì vậy, tầm soát ung thư là chìa khoa giúp phụ nữ bảo vệ sức khoẻ tốt nhất dù ở độ tuổi nào.

Ghép tạng ở miền Trung và những lá thăm may mắn

Tường Minh |

Triển khai từ năm 2001, đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện được 1.311 ca ghép mô, tạng. Tuy vậy, vẫn còn một danh sách dài mỏi mòn chờ ghép mô, tạng, nhưng có khi vô vọng bởi rất nhiều lý do.

Cảnh báo liên tục, trẻ vẫn hóc sặc dị vật gây nguy hiểm tính mạng

Thanh Thanh |

TPHCM - Các bệnh viện nhi trên địa bàn thành phố liên tục đưa ra các cảnh báo về việc tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp trẻ hóc sặc dị vật. Tuy vậy, vẫn có không ít trường hợp trẻ hóc sặc dị vật gây nguy hiểm tính mạng.