Lo ngại vaccine tiêm chủng mở rộng tại TP Hồ Chí Minh sắp hết

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Tính đến ngày hôm nay, thành phố đã hết hoàn toàn vaccine DPT-VGB-HiB và DPT. Sở Y tế thành phố đang mong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sớm cung ứng trở lại các vaccine thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR).

Vaccine  tiêm chủng mở rộng còn rất hạn chế 

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, vaccine DPT-VGB-HiB (vaccine phối hợp 5 trong 1, có khả năng phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi do Hib và viêm màng não mủ do Hib), được cấp lần gần nhất vào tháng 10.2022 và đã hết từ đầu tháng 3.2023. Trong khi đó,  vaccine DPT (có tác dụng phòng 3 bệnh truyền nhiễm bạch hầu – ho gà – uốn ván hấp phụ), được cấp lần gần nhất là tháng 2.2023 và đã hết từ đầu tháng 5.2023.

 
Dự kiến sắp hết vaccine tiêm chủng mở rộng. Ảnh: NGUYỄN LY

Các loại vaccine khác trong Chương trình TCMR chỉ còn với số lượng rất hạn chế, dự kiến sẽ hết trong vài tháng tới nếu không được cung cấp thêm. Theo đó, đến cuối tháng 5.2023, thành phố sẽ hết các loại vaccine viêm gan B, vaccine viêm não Nhật Bản; đến giữa tháng 6.2023, sẽ hết vaccine lao (BCG); đến tháng 7.2023 sẽ hết vaccine bại liệt (bOPV) và vaccine sởi; đến tháng 8.2023 sẽ hết vaccine uốn ván (VAT) và đến hết tháng 9.2023 sẽ hết vaccine sởi và rubella (MR).

Từ trước đến nay, hàng tháng, Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (HCDC) báo cáo dự trù vaccine trong Chương trình TCMR cho Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực phía Nam (do Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đảm trách) và được cung ứng vaccine từ Viện mỗi 2 tháng. Lần gần nhất, HCDC nhận vaccine là ngày 24.4.2023 (gồm các vaccine BCG, bOPV, viêm não Nhật Bản, sởi, uốn ván và viêm gan B).

Bộ Y tế đề nghị tỉnh, thành bố trí ngân sách mua vaccine 

Tuy nhiên ngày 3.4.2023, Bộ Y tế ban hành văn bản số 1810/BYT-KH-TC về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số (CTMT YTDS) chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.

Theo đó, từ năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách Trung ương cho Bộ Y tế mua vaccine cho tiêm chủng mở rộng, vitamine A cho trẻ em dưới 5 tuổi, thuốc kháng HIV (ARV), thuốc chống lao cho các đối tượng không có thẻ Bảo hiểm y tế... mà đề nghị thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách. Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai mua sắm, cung ứng thuốc, vaccine nêu trên (bao gồm cả việc cung ứng vaccine phòng bệnh do virus Rota theo Nghị quyết số 104/NQ-CP ngày 15.8.2022 của Chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021- 2030) theo quy định. Do đó, Bộ Y tế yêu cầu UBND tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai mua sắm, cung ứng thuốc, vaccine... theo quy định, phục vụ công tác tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch, bệnh tại địa phương”.

Trước tình hình mới này, Sở Y tế đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng Kế hoạch cung ứng vaccine trong Chương trình TCMR tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành thủ tục mua sắm theo đúng quy định, cụ thể là giao HCDC khẩn trương xây dựng kế hoạch đấu thầu vaccine thuộc Chương trình TCMR.

Trong thời gian chờ đấu thầu vaccine và không làm gián đoạn nguồn vaccine,  Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về dự trù vaccine Chương trình TCMR trong những tháng còn lại của năm 2023 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2024 để được cung ứng trở lại như trước. Đồng thời, Sở Y tế cũng rất mong Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sớm cung ứng trở lại các vaccine thuộc Chương trình TCMR.

Hiện Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng mở rộng trên địa bàn vẫn duy trì hoạt động thường xuyên theo lịch cố định để tiêm chủng các loại vaccine hiện còn; đồng thời lập danh sách trẻ đến lịch tiêm chủng nhưng chưa được tiêm để mời ra tiêm ngay khi các vaccine được cung ứng trở lại. 

Vaccine thuộc Chương trình TCMR đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe trẻ em và kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Để tạo được sự bảo vệ tốt nhất cho trẻ, vaccine cần phải được tiêm đúng lịch và đủ liều. Trường hợp lịch tiêm chủng bị gián đoạn thì trẻ cần phải được tiêm bù sớm nhất khi có thể.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Vaccine tiêm chủng mở rộng miễn phí hết, phụ huynh phải tiêm dịch vụ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Tính tới thời điểm này, nhiều quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh vẫn trong cảnh mong ngóng vaccine nằm trong danh mục tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Vaccine thiếu mũi, nhiều phụ huynh chấp nhận bỏ tiền triệu tiêm cho con tại các cơ sở dịch vụ tiêm chủng bên ngoài.

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

Vaccine hết hạn sử dụng thường không còn kháng thể, có thể gây biến chứng

HƯƠNG GIANG |

Theo chuyên gia, vaccine hết hạn sử dụng thường không còn khả năng kháng thể và nó có thể gây biến chứng cho người được tiêm vì một số thành phần của thuốc có thể biến chất.

NSƯT Thanh Quý: Đôi khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt tôi vẫn chảy ra

Hào Hoa - Huyền Chi |

NSƯT Thanh Quý tiếp tục chạm đến trái tim khán giả với vai diễn bà Tình cực khổ, bất hạnh trong bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” đang lên sóng giờ vàng. Ngay trong buổi phỏng vấn với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã khóc khi nhắc đến nhân vật bà Tình. Nữ diễn viên kể, trong nhiều cảnh quay, khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt bà vẫn không thể ngừng rơi.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Dân kêu lãi suất cho vay cao, Ngân hàng Nhà nước lý giải điều gì

Lan Hương |

Trước thông tin lãi suất cho vay trên thị trường vẫn neo ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước cho rằng lãi suất cho vay là thoả thuận giữa ngân hàng và khách hàng. Thêm vào đó, hệ thống ngân hàng đang chịu nhiều áp lực trong và ngoài nước. Áp lực gia tăng lãi suất luôn tồn tại do Việt Nam có độ mở kinh tế lớn, biến động của thị trường tài chính, tiền tệ thế giới tác động nhanh và mạnh lên lãi suất, tỷ giá trong nước.

Xét học bạ THPT năm 2023 và những điều không nên bỏ qua

Trang Hà |

Ở thời điểm hiện tại, khi chưa diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, kết quả trúng tuyển phương thức xét học bạ của thí sinh chỉ là tạm thời.

Gà ngoại thải loại, thịt có nguy cơ gây ung thư vẫn lưu hành ở Việt Nam

Hiếu Anh |

Theo Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), từ cách đây 9 năm, 160 quốc gia đã cấm sử dụng 2 chất Ractopamine, Cysteamine cho vật nuôi vì nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng. Thế nhưng hiện nay Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng lớn thịt từ một số quốc gia được phép sử dụng hai chất nêu trên.

Vaccine tiêm chủng mở rộng miễn phí hết, phụ huynh phải tiêm dịch vụ

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Tính tới thời điểm này, nhiều quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh vẫn trong cảnh mong ngóng vaccine nằm trong danh mục tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Vaccine thiếu mũi, nhiều phụ huynh chấp nhận bỏ tiền triệu tiêm cho con tại các cơ sở dịch vụ tiêm chủng bên ngoài.

Đình chỉ công tác cán bộ liên quan vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ

Trần Lâm |

Ngày 14.5, ông Trần Anh Nam - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, liên quan vụ việc tiêm vaccine hết hạn sử dụng cho trẻ, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Bích (cán bộ phụ trách tiêm chủng) và ông Nguyễn Văn Sơn (người trực tiếp tiêm cho trẻ) đều công tác tại Trạm y tế xã Thăng Bình.

Vaccine hết hạn sử dụng thường không còn kháng thể, có thể gây biến chứng

HƯƠNG GIANG |

Theo chuyên gia, vaccine hết hạn sử dụng thường không còn khả năng kháng thể và nó có thể gây biến chứng cho người được tiêm vì một số thành phần của thuốc có thể biến chất.